Bão số 7 đổ bộ: Hơn 4.600 F0, F1 thuộc phương án cách ly sơ tán riêng

09/10/2021 16:45 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Bão số 7 đang tràn vào miền Bắc với dự báo sức gió mạnh nhất giật cấp 11. Khả năng đêm 11/10 đến sáng 12/10 xuất hiện tiếp cơn bão số 8 gây mưa lớn. Nguy cơ từ mưa bão rất lớn, Thể thao và Văn hóa cập nhật liên tục thông tin mới nhất về tình hình mưa bão.

Tin bão mới nhất cơn bão số 7

Tin bão mới nhất cơn bão số 7

Bão số 7 đang tràn vào miền Bắc với dự báo sức gió mạnh nhất giật cấp 11. Khả năng đêm 11/10 đến sáng 12/10 xuất hiện tiếp cơn bão số 8 gây mưa lớn. Nguy cơ từ mưa bão rất lớn, Thể thao và Văn hóa cập nhật liên tục thông tin mới nhất về tình hình mưa bão.

tiếp tục cập nhật

Tin bão mới nhất

13 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách Hải Phòng khoảng 60km, cách Nam Định khoảng 90km, cách Thanh Hóa khoảng 150km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 từ 60-75km/giờ, giật cấp 10.

Bão số 7, Tin bão, Tin bão số 7, Tin bão mới nhất, Cơn bão số 7, Bão mới nhất, dự báo thời tiết bão, tin bão mới, thời tiết hôm nay, F0 F1 Covid-19 sơ tán cách ly riêng

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên: phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.  

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 1 giờ ngày 11/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên đất liền Thanh Hóa-Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 dưới 40km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24-48 giờ tiếp theo gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên: phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 7 với không khí lạnh tăng cường nên Ở Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có mưa bão, gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động rất mạnh. 

Trong chiều và tối nay 9/10, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh; ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ chiều nay đến ngày 10/10, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6-7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Từ chiều đến đêm mai 10/10, ở Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6-7.

Cảnh báo mưa lớn: Từ chiều nay (09/10) đến 12/10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 7: Từ chiều nay đến ngày 11/10, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. Từ 10-11/10, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 10-12/10, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Gió mùa Đông Bắc về, kết hợp bão số 7 gây mưa to đến rất to ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, có một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo đêm 9/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Bão số 7, Tin bão, Tin bão số 7, Tin bão mới nhất, Cơn bão số 7, Bão mới nhất, dự báo thời tiết bão, tin bão mới, thời tiết hôm nay, F0 F1 Covid-19 sơ tán cách ly riêng
Lực lượng bộ đội biên phòng huyện đảo Cô Tô hướng dẫn các tàu cá về nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 10-11/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Từ chiều 9 đến ngày 11/10, do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 7 với không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa to đến rất to; từ ngày 10-12/10, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.

Từ chiều 9-10/10, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh trên đất liền phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió Đông bắc mạnh cấp 3-4.

Khu vực Hà Nội từ chiều 9/10 có lúc có mưa rào và dông; từ đêm đến ngày 11/10, có mưa to đến rất to. Từ ngày 10/10, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C.

Từ ngày 9-13/10, một đợt lũ có khả năng xuất hiện trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 3-7m, trên các sông khu vực Bắc Bộ và hạ lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông nhỏ, thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lên mức báo động 1- báo động 2 và trên báo động 2; đỉnh lũ trên các sông, suối thượng lưu khu vực Đông Bắc, Việt Bắc ở mức báo động 1 và trên báo động 1; hạ lưu các sông chính ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn dưới mức báo động 1.

Vùng núi khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, đô thị ở các tỉnh khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ như Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Hà Nam và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng thấp, trũng ven biển; kiểm tra, rà soát, chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa, nhất là tại các trọng điểm xung yếu, các hồ chứa đã đầy nước, các công trường đang thi công; sẵn sàng các đoàn công tác chỉ đạo hiện trường, duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng xử lý khi có yêu cầu; tổ chức trực ban 24/24 giờ.

Khả năng xuất hiện bão số 8 ở phía Bắc Biển Đông

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, sáng 9/10, trên vùng biển Thái Bình Dương có 1 cơn bão khác, với tên quốc tế là KOMPASU đang hoạt động. Vị trí của bão  lúc 7 giờ ở cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 1.100km về phía Đông Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khoảng đêm 11/10 đến sáng 12/10, cơn bão này có khả năng đi vào phía Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 năm 2021.

“Dự báo, đây là một cơn bão mạnh khi ở trên biển, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ trong khoảng ngày 13-14/10 và có thể gây ra một đợt mưa lớn cho các khu vực này trong các ngày từ 13-15/10. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự kiến ban hành bản tin dự báo cơn bão số 8 trong ngày 10/10”, ông Hoàng Phúc Lâm lưu ý.

Theo Phó Giám đốc Hoàng Phúc Lâm, các tính toán dự báo tại thời điểm ngày 9/10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho thấy, có khả năng ngày 16-17/10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông.

Đề cập đến tình hình bão số 7, ông Lâm cho rằng, từ chiều 9-10/10, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An dự báo có gió mạnh cấp 6-7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Từ chiều 9 -11/10, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Từ ngày 10-11/10, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 10-12/10, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 250mm.

Đối với diễn biến của lũ, từ ngày 9-13/10, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 3-7m, trên các sông khu vực Bắc Bộ và hạ lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 2-4m. Đỉnh lũ các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lên mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2; đỉnh lũ trên các sông suối thượng lưu khu vực Đông Bắc, Việt Bắc ở mức báo động 1 và trên báo động 1; hạ lưu các sông chính ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn dưới mức báo động 1.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày 10-11/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Trong những ngày tiếp theo, không khí lạnh còn duy trì và liên tục được bổ sung yếu, ở các tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm, riêng vùng núi và vùng núi cao có nơi trời rét.

Nhóm P.V - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm