Bão số 4 tan, đóng 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình, 6 người chết, 2 người bị mất tích

19/08/2018 20:23 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 19/8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 19/8, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.  Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. 

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C. 

BÃO SỐ 4, Tin bão, Bão mới nhất, Bão BEBINCA, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, vị trí bão số 4, mưa bão, lũ quét, thời tiết hôm nay

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27 độ C; cao nhất 31-34 độ C; có nơi trên 34 độ C 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi 30 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C. 

Trên biển, do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20 - 22 độ vĩ Bắc với đới gió Tây Nam có cường độ trung bình thịnh hành nên trên hầu khắp khu vực biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tối 18/8, lũ sông Thương đạt đỉnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, lúc 17 giờ 30 phút  ngày18/8, lũ sông Thương, hạ lưu sông Mã, sông Cả đang lên; lũ thượng, trung lưu sông Mã và sông Bưởi đang dao động ở mức đỉnh, hạ lưu sông Thao, sông Chu đang xuống. 

Cụ thể, lúc 14 giờ ngày 18/8, đỉnh lũ trên các sông Bưởi tại Kim Tân: 11,20m, trên báo động 2 là 0,2m; sông Mã tại Lý Nhân: 11,16m (10 giờ ngày 18/8), trên báo động 2 là 0,16m; sông Chu tại Xuân Khánh: 8,81m, dưới báo động 1 là 0,19m; sông Cả tại Dừa: 23,54m, ở mức báo động 2. 

BÃO SỐ 4, Tin bão, Bão mới nhất, Bão BEBINCA, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, vị trí bão số 4, mưa bão, lũ quét, thời tiết hôm nay

Mực nước lúc 16 giờ ngày 18/8 trên sông Thao tại Yên Bái 30,09m, trên báo động 1 là 0,09m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương 4,72m, trên báo động 1 là 0,42m; sông Bưởi tại Kim Tân 11,20m, trên báo động 2 là 0,2m; sông Mã tại Cẩm Thủy 20,06m, dưới báo động 3 là 0,14m; tại Lý Nhân 11,13m, trên báo động 2 là 0,13m; tại Giàng 5,68m, trên báo động 2 là 0,18m. Sông Chu tại Bái Thượng 16,61m, trên báo động 2 là  0,11m; tại Xuân Khánh 8,78m, dưới báo động 1 là 0,22m; sông Cả tại tại Dừa 23,53m, dưới báo động 3 là 0,97m; tại Nam Đàn 5,55m, trên báo động 1 là  0,15m. 

Dự báo, lũ sông Thương, hạ lưu sông Bưởi, sông Chu, sông Mã và sông Cả tiếp tục lên; sông Thao tại Yên Bái, sông Kỳ Cùng tiếp tục xuống. 

Đến tối 18/8, lũ sông Thương tại Phủ Lạng Thương có khả năng đạt đỉnh ở mức 4,80m, trên báo động 1 là  0,5m. Đến sáng 19/8, lũ hạ lưu sông Mã, sông Cả tiếp tục lên. Trên sông Mã tại Giàng đạt đỉnh ở mức 6,1m, dưới báo động 3 là 0,4m, sông Cả tại Nam Đàn lên mức 7,0m, trên báo động 2 là 0,1m. Lũ sông Thao, sông Thương, thượng, trung lưu sông Cả và sông Chu tiếp tục xuống. Trên sông Thao tại Yên Bái xuống mức 29,00m, dưới báo động 1 là 1m, sông Thương tại Phủ Lạng Thương xuống mức 4,60m, trên báo động 1 là 0,3m, trên sông Chu tại Xuân Khánh xuống mức 8,2m, dưới báo động 1 là 0,8m, sông Cả tại Dừa xuống mức 22,1m, dưới báo động 2 là 0,4m. 

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An. Đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: Lang Chánh, Thường Xuân, Bá Thước (Thanh Hóa); Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp (Nghệ An); ngập úng ở vùng trũng thấp ở các huyện Thạch Thành, Yên Định (Thanh Hóa); Hưng Nguyên (Nghệ An). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.  

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 nên trong 3 ngày vừa qua (từ ngày 16/8 đến 1h ngày 18/8) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, một số nơi lớn hơn như Km46 (Sơn La) 333 mm, Bản Chiềng (Hòa Bình) 335mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 225mm, Lạng Sơn 219mm, Mường Lát (Thanh Hóa) 232mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 307mm,Quỳ Hợp (Nghệ An) 280mm, Nghĩa Khánh (Nghệ An) 273mm…

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 4 nên trong ngày hôm nay (18/8) ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và vùng núi Thanh Hóa-Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, riêng Sơn La, Hòa Bình, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong đêm nay 18/8, mưa vừa đến mưa to còn tập trung ở các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ (Điện Biên, Lai Châu, Sơn La). Từ ngày 19/8 mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1-2.

Diễn biễn lũ thượng nguồn sông Chu, sông Mã, sông Cả đang dao động ở mức đỉnh; sông Bưởi, trung hạ lưu sông Mã, sông Chu, sông Cả đang lên; sông Thao, sông Kỳ Cùng đã đạt đỉnh và đang xuống.

BÃO SỐ 4, Tin bão, Bão mới nhất, Bão BEBINCA, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, vị trí bão số 4, mưa bão, lũ quét, thời tiết hôm nay
Bắc Bộ có mưa rào và dông

Dự báo Lũ trung, hạ lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên; sông Thao, sông Kỳ Cùng tiếp tục xuống.

Trưa chiều nay 18/8, lũ trên sông Chu tại Xuân Khánh và hạ lưu sông Mã có khả năng đạt đỉnh; mực nước đỉnh lũ tại Xuân Khánh ở mức 9,0m, mức BĐ1; sông Mã tại Lý Nhân ở mức 11,5m, trên BĐ2 0,50m; tại Giàng ở mức 6,2m, dưới BĐ3 0,3m.

Đến tối 18/8, lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 12,0m (mức BĐ3); sông Cả tại Dừa lên mức 23,5m, dưới BĐ3 1,0m; tại Nam Đàn lên mức 6,5m, dưới BĐ2 0,4m. Mực nước sông Mã tại Lý Nhân xuống mức 11,0m, mức BĐ2; tại Giàng ở mức 6,0m, trên BĐ2 0,5m; sông Thao tại Yên Bái, sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn xuống mức BĐ1.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An. Đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: Lang Chánh, Thường Xuân, Bá Thước (Thanh Hóa); Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp (Nghệ An); ngập úng ở vùng trũng thấp ở các huyện Thạch Thành, Yên Định (Thanh Hóa); Hưng Nguyên (Nghệ An).
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2

Mưa, lũ sau bão số 4 đã làm 6 người chết, 2 người bị mất tích do lũ cuốn trôi.

Sáng 18/8, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, tính đến hết ngày 17/8, mưa, lũ sau bão số 4 đã làm 6 người chết (Sơn La 1 người do lũ cuốn trôi; Thanh Hóa 1 người do sạt lở đất đá; Nghệ An 4 người do lũ cuốn trôi). Có 2 người bị mất tích do lũ cuốn trôi (Sơn La 1 người, Nghệ An 1 người).

Có 21 ngôi nhà bị sập (Sơn La 1 nhà, Phú Thọ 1 nhà, Thanh Hóa 2 nhà, Nghệ An 17 nhà); ngập 1.199 nhà (Thanh Hóa 15 nhà, Nghệ An 1.184 nhà); di dời khẩn cấp 199 nhà (Sơn La 1 nhà, Nghệ An 198 nhà). Tại Nghệ An có 7.394 gia súc bị chết, cuốn trôi. Diện tích thủy sản bị ảnh hưởng 723 ha (Sơn La 0,04 ha, Thanh Hóa 126 ha, Nghệ An 597 ha).

Các tuyến Quốc lộ 6, Quốc lộ 43 qua địa phận tỉnh Sơn La, Quốc lộ 37 thuộc địa phận tỉnh Yên Bái bị sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông. Các tuyến Quốc lộ 15, 15C, 16, 217, 217B thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa bị ngập 11 vị trí gây ách tắc giao thông. Các tuyến Quốc lộ 7, 15, 16, 48D, 48E thuộc địa phận tỉnh Nghệ An bị ngập 19 vị trí, sạt lở ta luy dương 3 vị trí gây ách tắc giao thông.

BÃO SỐ 4, Tin bão, Bão mới nhất, Bão BEBINCA, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, vị trí bão số 4, mưa bão, lũ quét, thời tiết hôm nay
Để đến bản Pơ Nang phải đi thuyền do đường bộ đã bị chia cắt. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Hiện nay còn một số tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An còn bị chia cắt do sạt lở và ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đang huy động phương tiện, nhân lực tích cực khắc phục để các phương tiện được lưu thông bình thường.

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 16/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 38/CĐ-TW ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; các công điện của các Bộ, ngành, địa phương về ứng phó với bão số 4 và tập trung huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả do mưa, lũ sau bão gây ra, nhất là tại Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An.

BÃO SỐ 4, Tin bão, Bão mới nhất, Bão BEBINCA, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, vị trí bão số 4, mưa bão, lũ quét, thời tiết hôm nay
Bản Pơ Nang nằm phía dưới một dãy núi lớn khả năng đất đá sạt lở xuống là rất cao. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Đồng thời, nỗ lực tìm kiếm người mất tích tại Nghệ An, Sơn La; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; bố trí nơi ở cho các hộ dân bị mất nhà cửa, sinh hoạt cho những hộ dân phải sơ tán và bị cô lập trong đó có một số bản thuộc huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An). Các đơn vị, địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ giao thông qua khu vực ngầm tràn, đò ngang, đò dọc, đường bị ngập sâu; vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi tuân thủ quy trình đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du; tuần tra canh gác, kịp thời xử lý giờ đầu các sự cố đê điều.

10 giờ ngày 18/8, Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy

Căn cứ vào nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và tình hình thực tế, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 44 chỉ đạo Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào 10 giờ ngày 18/8.

Công điện ngày 18/8 cũng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Tùy theo diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sẽ có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

BÃO SỐ 4, Tin bão, Bão mới nhất, Bão BEBINCA, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, vị trí bão số 4, mưa bão, lũ quét, thời tiết hôm nay

Lúc 8 giờ ngày 18/8, mực nước hồ Thủy điện Hòa Bình ở cao trình 102,39 m; lưu lượng đến hồ 3.939 m3/s; tổng lưu lượng xả 3.993 m3/s (gồm lưu lượng qua 1 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 ở ven biển các tỉnh Thái Bình đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; tại Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Sầm Sơn (Thanh Hóa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm qua (16/08) đến sáng nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, một số nơi lớn hơn như Km46 (Sơn La) 215mm, Bản Chiềng (Hòa Bình) 250mm, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 116mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 280mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 250mm,…

Sáng 17/8, sau khi di chuyển sang khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hóa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 10 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 104,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, suy yếu và tan dần.

Tình hình lũ, lũ quét và trượt lở đất sau mưa bão còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo lũ, lũ quét và trượt lở đất.   

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4.

Suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sáng 17/8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã tổ chức họp để ứng phó bão số 4 đã đi vào đất liền và đang gây ra mưa to ở nhiều khu vực.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khi đi vào vùng biển Nam Định  - Thanh Hóa, bão số 4 đã suy yếu dần. Từ khoảng 5 giờ sáng 17/8, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa.

Thủy triều thời điểm bão đổ bộ gặp triều thấp (lúc 4 giờ ngày 17/8: +2,1 m tại trạm Hòn Dấu; đỉnh triều lớn nhất trong tháng +3,6 m).

Chú thích ảnh

Về mưa, mưa ngày 16/8/2018: Khu vực Bắc Bộ và Bắc trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến từ 30 - 80 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 119 mm, Mường Chiềng (Hòa Bình) 115 mm, Mai Châu (Hòa Bình) 97 mm, Km22 (Sơn La) 87 mm; Km46 (Sơn La) 109 mm, Mai Châu (Sơn La) 97 mm, Quỳ Châu (Nghệ An) 83 mm.

Mưa đêm từ 19 giờ ngày 16/8 đến 1 giờ ngày 17/8: Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa đến mưa to, phổ biến từ 20 - 40 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như KM46 (Sơn La) 52 mm, Mai Châu (Hòa Bình) 49 mm, Mường Chiềng (Hòa Bình) 49 mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 45 mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 76 mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 47 mm.

Trong ngày và đêm 17/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa to (50 - 150 mm). Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ và ảnh hưởng an toàn hồ đập ở Thanh Hóa, đặc biệt là các huyện Như Thanh, Như Xuân và Tĩnh Gia.

Về lũ, 3 giờ ngày 17/8, mực nước trên sông Mã tại Hồi Xuân là 59,50 m, trên BĐ1 0,5 m; trên sông Chu tại Bái Thượng là 15,72 m, trên BĐ1 0,72 m; mực nước sông Đà, sông Thao, sông Bùi, sông Hoàng Long, sông Bưởi ở dưới mức BĐ1.

Dự báo, đỉnh lũ trên sông Đà và sông Thao lên mức BĐ2 và trên BĐ2; sông Hoàng Long, sông Bùi, sông Mã, sông Chu có khả năng lên mức BĐ2 - BĐ3, riêng sông Bưởi lên mức BĐ3 và trên BĐ3, thượng lưu sông Cả lên mức BĐ1 - BĐ2; thượng lưu sông Thái Bình và hạ lưu sông Cả ở mức BĐ1.

Chú thích ảnh
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã tổ chức họp để ứng phó bão số 4. Ảnh: H.V

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, qua cơn bão số 4 có một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như: công tác chặt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, cố định biển quảng cáo còn chưa được thực hiện nghiêm túc.

Thiếu trang thiết bị để tổ chức họp giao ban trực tuyến thường xuyên giữa trung ương và các địa phương; thiếu các trạm đo mưa tự động. Qua diễn biến của cơn bão, công tác dự báo về cơn bão cần được tăng cường để đảm bảo sát thực hơn;

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, hiện chưa có thông tin về thiệt hại do bão. Các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to.

Không chủ quan với áp thấp nhiệt đới

Để chủ động ứng phó với các tình huống mưa lũ, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 16/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 38/CĐ-TW ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT- Ủy ban Quốc gia ƯPSC, TT&TKCN; các công điện của các Bộ, ngành, địa phương về ứng phó với bão số 4.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, các địa phương cần tập trung huy động các lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả, nhất là các sự cố hư hỏng về đê điều.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ và diễn biến mưa, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động các phương án ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi; kiểm soát chặt chẽ việc giao thông qua khu vực ngầm tràn, đò ngang, đò dọc, đường bị ngập sâu; sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Sẵn sàng kế hoạch phục hồi, tổ chức lại sản xuất phù hợp với từng điều kiện bị ảnh hưởng.

Khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Nghệ An, bão số 4 đã suy yếu dần.

6h ngày 17/8: Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, ở ven biển các tỉnh Thái Bình đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; tại Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Sầm Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ở các tỉnh Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm bão. 

BÃO SỐ 4, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, Tin bão, Bão mới nhất, Bão BEBINCA, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, vị trí bão số 4, mưa bão, bão, thời tiết hôm nay
Đường đi của bão số 4 trong bản tin bão số 4 do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn phát lúc 5h ngày 17/8

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, như vậy sáng sớm nay (17/8) vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Thanh Hóa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Đến 04 giờ ngày 18/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 103,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Ở vịnh Bắc Bộ sáng nay còn có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; huyện đảo Cô Tô có gió giật cấp 7. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 2-4m, biển động mạnh; sóng trên vùng biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An cao từ 2-3m.

Do ảnh hưởng của bão, trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; khu vực đất liền ven biển tỉnh Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.    

BÃO SỐ 4, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, Tin bão, Bão mới nhất, Bão BEBINCA, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, vị trí bão số 4, mưa bão, bão, thời tiết hôm nay

Cảnh báo mưa lớn: Từ 16/8 đến ngày 18/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 150-250mm), trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (300-400mm). Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150-200mm).

Từ hôm nay đến ngày 18/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long từ 2-4m, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3-7m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà và sông Thao lên mức BĐ2 và trên BĐ2; sông Hoàng Long, sông Bùi, sông Mã, sông Chu có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, riêng sông Bưởi lên mức BĐ3 và trên BĐ3, thượng lưu sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2; thượng lưu sông Thái Bình và hạ lưu sông Cả ở mức BĐ1.

BÃO SỐ 4, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, Tin bão, Bão mới nhất, Bão BEBINCA, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, vị trí bão số 4, mưa bão, bão, thời tiết hôm nay

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại Chương Mỹ (Hà Nội), Nho Quan và Gia Viễn (Ninh Bình), Thạch Thành (Thanh Hóa).

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: cấp 2.

Diễn biến chi tiết thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 17/8, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng Sơn La-Hòa Bình có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng vùng ven biển có mưa to đến rất to; ngày có mưa to đến rất to. Gió Tây Bắc cấp 4-5; riêng vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; riêng Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C. 

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to; ngày có mưa to đến rất to. Gió Tây Bắc cấp 3-4. Độ ẩm từ 80 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 27-30 độ C. 

BÃO SỐ 4, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, thời tiết hôm nay, Tin bão, Bão mới nhất, Bão BEBINCA, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, vị trí bão số 4, mưa bão, bão
Miền Bắc và miền Trung mưa rất to

Các tỉnh từ Thanh Hóa -Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa to đến rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3; riêng vùng ven biển Thanh Hóa-Nghệ An gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8; riêng Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Độ ẩm từ 70 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng- Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 27-30 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

P.V

Đã đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Sơn La 

24h 16/8: Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực lòng hồ Hòa Bình khả năng có mưa đặc biệt lớn từ 400-500mm. Để gia tăng dung tích đón lũ cho hồ Hòa Bình, giảm áp lực cho hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 41, chỉ đạo Công ty Thủy điện Sơn La đóng 1 cửa xả đáy hồ Sơn La vào 18 giờ ngày 16/8. 

BÃO SỐ 4, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, Tin bão, Bão mới nhất, Bão BEBINCA, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, vị trí bão số 4, mưa bão, bão, thời tiết hôm nay

Nội dung Công điện cũng yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Tùy theo diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sẽ có quyết định điều hành  phù hợp với tình hình thực tế. 

16 giờ ngày 16/8, mực nước hồ Thủy điện Sơn La ở cao trình 204,38 m, lưu lượng đến hồ 3.575 m3/s, tổng lưu lượng xả 4.686 m3/s (gồm lưu lượng qua 1 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

21h ngày 16/8: Do ảnh hưởng của bão số 4, trong ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm.

19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, từ đêm nay (16/8), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; huyện đảo Cô Tô gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10; khu vực đất liền ven biển các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền neo đậu an toàn ở Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN

Từ đêm nay đến ngày 18/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long từ 2-4m, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3-7m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi, sông Mã, sông Chu có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, riêng sông Bưởi lên mức BĐ3 và trên BĐ3, thượng lưu sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2; thượng lưu sông Thái Bình và hạ lưu sông Cả ở mức BĐ1.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

19h ngày 16/8: Nhận định việc xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình và bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thái Bình, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đã yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm nội dung các công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình: Đến 15 giờ ngày 16/8, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có tổng số 1.239 tàu, thuyền với 3.608 ngư dân của tỉnh làm ăn trên biển. Trong đó, 52 phương tiện với 257 lao động neo đậu ở các bến ngoài tỉnh; 1.185 phương tiện với 3.332 lao động neo đậu tại các bến trong tỉnh, không còn phương tiện nào hoạt động ven biển Thái Bình. Hiện còn 2 phương tiện với 19 lao động đang hoạt động trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Bình; 27 phương tiện với 118 lao động ở tỉnh khác vào địa bàn tỉnh Thái Bình tránh trú bão. Hiện nay, tất cả các chủ phương tiện, người lao động nói trên đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm. 

Tỉnh Thái Bình cũng đã di dời được 893 phương tiện với 1.907 lao động nuôi trồng thủy, hải sản ven sông, ven biển tập trung ở các huyện Thái Thuỵ, Tiền Hải, Hưng Hà, vào nơi an toàn. Di dời được 506 phương tiện với 15.249 người cần di dời ngoài đê chính vào trong đê chính; di dời được 590 phương tiện với 17.236 người sống trong nhà yếu, cần di dời đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào bờ. Các địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai công việc di dời này. Đến 16 giờ cùng ngày, toàn tỉnh đã di dời xong các lao động trên chòi ngao vào bờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, từ đêm nay (16/8), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

BÃO SỐ 4, Tin bão, Bão mới nhất, Bão BEBINCA, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, vị trí bão số 4, mưa bão, lũ quét, thời tiết hôm nay

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; huyện đảo Cô Tô gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 4-6m, biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): toàn bộ vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc).

Do ảnh hưởng của bão, từ tối nay trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10; các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.    

Cảnh báo mưa lớn: Từ hôm nay (16/8) đến ngày 18/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt), trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (400-500mm/đợt). Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt).

Từ hôm nay đến ngày 18/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long từ 2-4m, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3-7m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi, sông Mã, sông Chu có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, riêng sông Bưởi lên mức BĐ3 và trên BĐ3, thượng lưu sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2; thượng lưu sông Thái Bình và hạ lưu sông Cả ở mức BĐ1.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: cấp 2.

Đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang   

Căn cứ vào nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và thực tế hiện nay, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 40 chỉ đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào 15 giờ ngày 16/8. 

BÃO SỐ 4, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, Bão BEBINCA, Tin bão, Bão mới nhất, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, vị trí bão số 4, mưa bão, lũ quét, thời tiết hôm nay

Nội dung Công điện cũng yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, thực hiện phát điện các tổ máy để duy trì mực nước thượng lưu theo quy định. Tùy theo diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sẽ có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế. 

13 giờ ngày 16/8, mực nước hồ Thủy điện Tuyên Quang ở cao trình 105,04 m, dưới mực nước quy định theo quy trình 0,16 m, lưu lượng đến hồ 686 m3/s, tổng lưu lượng xả 1.101 m3/s (gồm lưu lượng qua 1 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Bạch Long Vĩ, cách Nam Định 160km, cách Thanh Hóa 200km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.   

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, từ đêm nay (16/8), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Lào.

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; huyện đảo Cô Tô gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 4-6m, biển động rất mạnh.

BÃO SỐ 4, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, Bão BEBINCA, Tin bão, Bão mới nhất, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, vị trí bão số 4, bão, mưa bão, lũ quét
Đường đi của bão số 4 do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cập nhật trong bản tin 14h30 ngày 16/8

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): toàn bộ vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc).

Do ảnh hưởng của bão, từ tối nay trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10; riêng Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.    

Cảnh báo mưa lớn: Từ hôm nay (16/8) đến ngày 18/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt), trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (400-500mm/đợt). Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt).

Từ hôm nay đến ngày 18/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long từ 2-4m, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3-7m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi và thượng lưu sông Mã có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, riêng sông Bưởi lên mức BĐ3 và trên BĐ3, hạ lưu sông Mã ở mức BĐ1-BĐ2; thượng lưu sông Thái Bình ở mức BĐ1.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: cấp 2.

Lúc 10 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão số 4 ngay trên đảo Bạch Long Vĩ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 12. 

BÃO SỐ 4, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, Bão BEBINCA, Tin bão, Bão mới nhất, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, vị trí bão số 4, mưa bão, lũ quét, thời tiết hôm nay
BÃO SỐ 4, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, Bão BEBINCA, Tin bão, Bão mới nhất, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, vị trí bão số 4, mưa bão, lũ quét, thời tiết hôm nay
Cập nhật đường đi của bão số 4 lúc 14h ngày 16/8

Lúc 10 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Bạch Long Vĩ, cách Móng Cái 180 km, cách Nam Định 180 km, cách Vinh 290 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120 km tính từ tâm bão.   

BÃO SỐ 4, Tin bão, Bão mới nhất, Bão BEBINCA, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, vị trí bão số 4, mưa bão, lũ quét, thời tiết hôm nay

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Từ đêm 16/8, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Đến 10 giờ ngày 17/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Bắc Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110 km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão số 4, vịnh Bắc bộ tiếp tục có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; huyện đảo Cô Tô gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 4-6m, biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên) gồm toàn bộ vùng biển Bắc vịnh Bắc bộ (Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc).

Từ tối 16/8 trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 6-7, đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10; riêng Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

BÃO SỐ 4, Tin bão, Bão mới nhất, Bão BEBINCA, Bão số 4 2018, bão đổ bộ, tin bão mới nhất, Tin bão số 4, Cơn bão số 4, vị trí bão số 4, mưa bão, lũ quét, thời tiết hôm nay
Bão số 4 giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.    

Cảnh báo mưa lớn, từ ngày 16-18/8, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt), trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (400-500mm/đợt). Thủ đô Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt).

Từ 16-18/8, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long từ 2-4m, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3-7m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi và sông Mã có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3, riêng sông Bưởi lên mức báo động 3 và trên báo động 3; thượng lưu sông Thái Bình ở mức báo động 1.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cấp 2.

Thảo Nhi

CẬP NHẬT Bão số 4: Bão đã ở ngay trên đảo Bạch Long Vĩ

CẬP NHẬT Bão số 4: Bão đã ở ngay trên đảo Bạch Long Vĩ

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ Trần Quang Tường cho biết, từ 17 giờ 30 phút ngày 15/8, thời tiết khu vực vùng biển đảo này đã bị ảnh hưởng của cơn bão số 4, xuất hiện gió cấp 7, sóng lớn, đôi lúc có mưa.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm