Bão số 4: Đà Nẵng, Quảng Nam ngổn ngang cây đổ

13/09/2016 11:28 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi bão số 4 đi vào đất liền sáng sớm 13/9, gây ra mưa to, gió lớn, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhiều cây xanh bị ngã đổ, các khu vực nhà bạt, sân thi đấu của Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5) bị hư hỏng nặng.

Hiện công nhân công ty cây xanh, môi trường đang khẩn trương thu dọn vệ sinh và chằng chống lại các cây xanh bị ngã đổ nhằm đảm bảo giao thông, ổn định cuộc sống cho người dân.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng của bão số 4. Ngay trong sáng 13/9, các công nhân môi trường đã nhanh chóng dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ và vệ sinh môi trường sau bão nhằm đảm bảo giao thông và ổn định sinh hoạt cho người dân.


Các khu vực nhà bạt của (ABG5) bị bão gió làm hư hỏng nặng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Tàu thuyền của ngư dân miền Trung được neo đậu an toàn đảm bảo sau bão số 4 tại âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Tài sản của ngư dân được đảm bảo an toàn nhờ được đưa vào sâu trong đất liền. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

 Biển quảng cáo của các hàng quán dọc đường biển Hoàng Sa - Trường Sa bị gió quật ngã. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

 Cây xanh khu vực cầu Rồng bị ngã đổ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Cây xanh trên đường Trưng Nữ Vương bị ngã đổ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Cây xanh trên đường Trần Cao Vân bị ngã đổ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Trong đêm 12 và sáng 13/9 đã làm nhiều cây xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ngã đổ. Ngay trong sáng 13/9, các công nhân môi trường đã nhanh chóng dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ và vệ sinh môi trường sau bão nhằm đảm bảo giao thông và ổn định sinh hoạt cho người dân.

Công nhân môi trường dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam). Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

TTXVN/Trần Lê Lâm - Đỗ Trưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm