Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới: Miền Bắc mưa to, có người chết và mất tích

03/08/2019 15:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của bão số 3 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên ở khu Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Cơn bão số 3 trên Biển Đông đã chuyển thành áp thấp nhiệt đới

Cơn bão số 3 trên Biển Đông đã chuyển thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 3: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh thuộc khu Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Hòa Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa tính đến 13 giờ chiều nay ở một số nơi như: Móng Cái 271mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 320mm, Sơn Động (Bắc Giang) 201mm, Hưng Yên 234mm, Phủ Lý (Hà Nam) 260mm, Hải Dương 177mm, Láng (Hà Nội) 130mm…

Hồi 13 giờ ngày 03/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Bão số 3, Tin bão số 3, BÃO SỐ 3, bão số 3, bao so 3, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão, dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới, dự báo thời tiết, tin bão mới nhất, tin bão mới

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Trong chiều và tối nay, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 6-7.  

Dự báo mưa lớn: Trong đêm nay và ngày mai (04/8), ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 100-200mm/24 giờ, có nơi trên 200mm). Từ đêm mai, mưa lớn giảm dần ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay, có mưa to đến rất to, ngày mai có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 3/8, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hoá mưa to đến rất to, có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng.

Trong sáng 3/8, khu vực nội thành Hà Nội có mưa to đến rất to. Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 m đến 0,5m.

Nguy cơ ngập úng cao tại các tuyến phố: Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Chùa Bộc (Quận Đống Đa); Quán Thánh, Đội Cấn, ngã tư Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương, ngã tư Ngọc Hà- Lê Hồng Phong (Quận Ba Đình); Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Phan Bội Châu (Quận Hoàn Kiếm); Lê Trọng Tấn, Nguyễn Ngọc Nại, Vương Thừa Vũ, Hoàng Văn Thái, Định Công, Linh Đàm, Khu vực bến xe phía Nam đường Giải Phóng (Quận Hoàng Mai); Thụy Khuê, Trích Sài (Quận Tây Hồ); Phố Minh Khai, Lạc Trung, Nguyễn Khoái (Quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, Quan Nhân (Quận Thanh Xuân); Trần Bình, Hoa Bằng, Yên Hòa, Phan Văn Trường, Lê Văn Lương (Quận Cầu Giấy); Đỗ Đức Dục, Đại Lộ Thăng Long (Quận Nam Từ Liêm); Xuân Đỉnh, Tân Xuân (Quận Bắc Từ Liêm).

Bão số 3, Tin bão số 3, BÃO SỐ 3, bão số 3, bao so 3, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão, dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới, dự báo thời tiết, tin bão mới nhất, tin bão mới
Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài chủ trì buổi họp. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Cũng trong sáng 3/8, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 4 giờ - 8 giờ tại một số nơi như sau: Tam Trung (huyện Mường Lát) 142mm, Na Mèo (huyện Như Xuân) 150mm. Khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông trong ngày 3/8, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt tại các huyện: Mường Lát, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Thạch Thành, Thường Xuân, Ngọc Lặc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Bão số 3, Tin bão số 3, BÃO SỐ 3, bão số 3, bao so 3, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão, dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới, dự báo thời tiết, tin bão mới nhất, tin bão mới
Trực ban của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai báo cáo tình hình về bão số 3. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái có mưa vừa, mưa to trong sáng 3/8. Lượng mưa đo được từ 3 giờ đến 5 giờ là: Tại trạm Tân Xuân (Vân Hồ, Sơn La) 43mm, Háng Lìa (Điện Biên Đông, Điện Biên) 28mm... Trong ngày 3/8, Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa dự báo đạt 10-20mm, có nơi trên 50mm; khu vực tỉnh Lào Cai, Yên Bái tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 60mm.

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các huyện thuộc tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái đặc biệt tại các huyện: Mường Tè, Tân Uyên, Tam Đường, Than Uyên (Lai Châu); Điện Biên, Mường Ảng, Nậm Pồ, Điện Biên Đông, thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên); Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp (Sơn La); huyện Văn Bàn, Sa Pa (Lào Cai); Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên (Yên Bái). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thanh Hóa: Một người chết, 15 người còn mất tích do bão số 3

Ngày 3/8, ông Phạm Văn Tiệu, Chủ tịch UBND xã Na Mèo (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Do ảnh hưởng của mưa bão số 3 khiến năm bản của xã bị cô lập gồm bản Son, bản Ché Lầu, bản Cha Khót, bản Na Poọng, và bản Xa Ná. Riêng tại bản Xa Ná có 14 người bị mất tích và ba người bị thương đang được điều trị tại trạm y tế xã. 

Hiện tại lực lượng chức năng và chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận các bản bị cô lập, đặc biệt là bản Xa Ná, nhằm thực hiện việc tìm kiếm cứu nạn. Hệ thống thông tin liên lạc với các bản kể trên cũng bị gián đoạn. 

Tính đến 10 giờ cùng ngày tại huyện Mường Lát đã có 13 điểm sạt lở tại những cung đường qua các xã Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi đến thị trấn Mường Lát và một điểm tại xã Tén Tằn. Tình trạng này khiến tuyến giao thông huyết mạch từ miền xuôi lên huyện miền núi này của tỉnh Thanh Hóa bị tê liệt.

Bão số 3 đã khiến anh Vàng A Lâu (sinh năm 1986, Trưởng bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát) tử vong do đá từ trên đồi lăn xuống trúng vào người. Nước cũng cuốn mất tích ông Bùi Đình Khiêm (sinh năm 1961, thường trú ở bản Na Tao, xã Pù Nhi). 

Huyện Mường Lát cũng đã di dời đến nơi an toàn tám hộ dân của các xã Tam Chung, Nhi Sơn và thị trấn Mường Lát nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Mường Lát trong buổi sáng 3/8 vẫn có mưa lớn với mức trung bình 100mm khiến việc khắc phục hậu quả thiên tai gặp khó khăn. Lãnh đạo huyện đang đi thị sát những nơi bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Tại huyện miền núi Quan Hóa gió lốc kèm theo mưa lớn đã làm hư hại 183 ngôi nhà và bốn trường học, 17 ha rừng trồng... Ước tính thiệt hại trên một tỷ đồng.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3/8

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió mạnh cấp 3-4. Độ ẩm từ 78 - 99%.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió mạnh cấp 3-4; riêng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 8. Độ ẩm từ 78 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa to đến rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, phía Nam có nơi trên 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ; riêng phía Nam 31-34 độ, có nơi trên 34oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 oC.

Châu Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm