Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch khi đưa người dân từ vùng dịch trở về địa phương

01/08/2021 15:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 1/8, bà Phạm Thu Xanh, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đang đưa hàng trăm người từ TP Hồ Chí Minh về Hải Phòng ở khu vực chân cầu Nghìn - Quốc lộ 10 (khu vực tiếp giáp Hải Phòng - Thái Bình) đến nơi cách ly tập trung.

Cập nhật dịch Covid-19 chiều 1/8: Từ 0 giờ ngày 2/8, TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày

Cập nhật dịch Covid-19 chiều 1/8: Từ 0 giờ ngày 2/8, TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày

Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước. Mời quý vị độc giả chú ý theo dõi.

Cụ thể, Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 Hải Phòng giao Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp khẩn trương lấy mẫu, xét nghiệm RT-PCR cho các trường hợp này.

Đối với những trường hợp phải giải quyết bằng xe của Trung tâm Y tế và xe của Trung tâm Cấp cứu 115, giao Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 vận chuyển người vào khu cách ly tập trung.

Công an huyện Vĩnh Bảo phối hợp với Công an tại chốt đảm bảo an ninh trật tự giãn cách xã hội ở chốt.

Trung tâm Y tế quận Lê Chân triển khai tiếp nhận toàn bộ số người từ TP Hồ Chí Minh qua Chốt cầu Nghìn chuyển vào khu cách ly tập trung theo quy định tại Khách sạn sinh viên Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.

Bà Phạm Thu Xanh cũng lưu ý tất cả các chốt, trong tình hình hiện nay, nhân dân của các tỉnh phía Nam, đặc biệt TP Hồ Chí Minh đang có xu hướng chạy dịch về Hải Phòng. Ngay tối qua 31/7, đã có những xe container chở hàng chục người trốn ở trong. Do đó, tất các chốt kiểm soát chặt chẽ tất cả những người trên các xe container, xe chở hàng, chỉ có những người có xét nghiệm PCR âm tính của những vùng không bị cách ly theo Chỉ thị 16 mới được vào thành phố. Tất cả những người khác của các tỉnh đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 đều phải đưa đi cách ly tập trung.

Chú thích ảnh
Các sinh viên xếp hàng lên xe trước giờ khởi hành. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Cũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, đêm 31/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ đã kiểm tra đột xuất tại 5 bến, bãi xe trên địa bàn các quận Ngô Quyền và Hải An về công tác quản lý ăn ở tập trung đối với lái xe đường dài, gồm: Bãi xe của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá; Công ty Cổ phần Việt Đức ở số 274 đường Ngô Quyền; bãi xe Công ty TNHH Vận tải Hà Anh, Công ty TNHH Vận tải Lam Sơn Thái Bình trên đường Đình Vũ và bãi Vietracimex ở số 656 đường Lê Thánh Tông.

Kiểm tra thực tế, chỉ có duy nhất 1 bãi xe của Công ty Cổ phần Việt Đức thực hiện tốt việc quản lý ăn ở tập trung đối với lái xe và điều động lái xe theo yêu cầu của Công ty. Đối với 4 bãi xe còn lại, việc quản lý lái xe rất yếu kém, thậm chí còn buông lỏng quản lý.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ phê bình quận Ngô Quyền và quận Hải An đã buông lỏng công tác quản lý lái xe đường dài, chưa thực hiện việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Chính từ sự chủ quan đó mà Hải Phòng đã phải trả giá khi phát hiện 1 lái xe đường dài dương tính với SARS-CoV-2...

Về đảm bảo an toàn cho thành phố Hải Phòng trong phòng, chống dịch COVID-19, trong tất cả các cuộc họp về nội dung này, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đều kêu gọi nhân dân thành phố Hải Phòng đang ở các vùng có dich hạn chế tối đa việc di chuyển. Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng còn chỉ đạo, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Thành phố sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện công việc phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

* Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Công văn số 3893/UBND-VXNV gửi các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong tỉnh tạm dừng triển khai kế hoạch đón công dân của tỉnh từ các tỉnh, thành phố đang có dịch trở về đến khi các tỉnh, thành trên hết thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chú thích ảnh
Ninh Thuận cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân đi cách ly tập trung

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Thuận, ông Trần Quốc Nam chia sẻ: Ngay khi Thủ tướng có Công điện số 1063/CĐ-TTg, UBND tỉnh đã triển khai ngay công việc một cách khẩn trương, cấp bách theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công điện trên.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị, địa phương tiếp tục nắm bắt thông tin về người dân của tỉnh hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành trên đang thực thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tham mưu phương án hỗ trợ người dân của tỉnh về lương thực, thực phẩm cần thiết để phục vụ tốt các điều kiện về sinh hoạt; qua đó để yên tâm ở lại các địa phương sở tại cho đến khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Chú thích ảnh
 Ninh Thuận đẩy mạnh kiểm tra, rà soát những trường hợp ở các địa phương vùng dịch về tỉnh

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Thuận sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi người dân của tỉnh đang ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg nên cân nhắc, chưa vội trở địa phương, tiếp tục ở lại và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch của địa phương sở tại. Khi hội đủ các điều kiện thì UBND tỉnh thông báo và tổ chức đón nhận bà con về địa phương đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

Ngoài ra, tỉnh cũng mong muốn bà con nhân dân ở địa phương phối hợp, chủ động liên hệ với người thân của mình đang học tập, làm việc ở các tỉnh, thành trên biết và cùng chia sẻ khó khăn với tỉnh; đồng thời yên tâm tiếp tục ở lại và thực hiện các quy định của địa phương sở tại cho đến khi hết giãn cách xã hội. UBND tỉnh sẽ sớm có phương án hỗ trợ cần thiết và sớm tổ chức đón nhận bà con về địa phương khi đảm bảo các điều kiện quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Đối với người dân đã trở về địa phương trước ngày 31/7, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương bố trí nơi ăn, ở nghiêm túc tại khu cách ly tập trung; đồng thời rà soát, thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đảm bảo không để phát sinh, lây lan dịch bệnh trong khu cách ly.

Riêng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước (hai địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg) phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thưc hiên cao hơn, sớm hơn, phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương; đồng thời thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế… để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy”. UBND tỉnh sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các địa phương nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi nơi cư trú.

Hiện ngành y tế tỉnh Ninh Thuận cũng đang tăng cường huy động đội ngũ cán bộ y tế, bất kể lực lượng công hay tư để cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn; đồng thời sẵn sàng chi viện cho tỉnh, thành phố đang có dịch diễn biến phức tạp, có số ca mắc lớn theo sự điều phối của Bộ Y tế.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận (CDC Ninh Thuận), tính đến sáng 1/8, toàn tỉnh đã ghi nhận 199 bệnh nhân mắc COVID-19; trong đó có 1 bệnh nhân đã tử vong do có bệnh lý nền. Hiện ngành y tế tỉnh đã kiểm kiểm soát được nguồn lây nhiễm dịch bệnh. Tín hiệu đáng mừng hơn đó là, nhiều ngày qua tỉnh cũng chưa ghi nhận trường hợp phát sinh lây nhiễm dịch trong cộng đồng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm