Băng nhóm đòi nợ thuê ở Tây Ninh lĩnh án

07/09/2019 08:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 6/9, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt mức án sơ thẩm đối với 15 bị cáo liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê với nhiều tội danh có mức án từ 3 năm đến hơn 9 năm tù giam.

Lâm Đồng: Kỷ luật một Kiểm sát viên tham gia điều hành doanh nghiệp đòi nợ thuê

Lâm Đồng: Kỷ luật một Kiểm sát viên tham gia điều hành doanh nghiệp đòi nợ thuê

Ngày 6/9, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng xác nhận, vừa thi hành kỷ luật ông Phạm Đình Bảng, Kiểm sát viên, là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng với hình thức khiển trách, vì tham gia vào một doanh nghiệp dịch vụ đòi nợ thuê trên địa bàn đang công tác.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lớn (sinh năm 1971, ngụ ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) tổng cộng 9 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Văn Thi (sinh năm 1978, ngụ ấp An Lợi, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1986, ngụ số 111B, bến Xóm Củi, phường 11, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng 9 năm tù; Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1990), Lê Minh Tuyến (sinh năm 1996), Lê Văn Phi (sinh năm 1996), cùng ngụ ấp Lộc Hưng, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cùng mức án 8 năm 6 tháng tù về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo: Nguyễn Hoàng Giang (sinh năm 1998, ngụ ấp Lộc Hưng, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) có mức án 7 năm tù; Lê Hoàng Cảnh (sinh năm 1998, ngụ ấp Lộc Hưng, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) 4 năm 6 tháng tù; Trần Quốc Việt, Võ Minh Lưới, Lương Tấn Mãi, Võ Văn Sơn cùng 4 năm tù; Thi Minh Tâm, Lê Văn Út An, Lê Tấn Tới cùng 3 năm tù về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh, vào khoảng tháng 4/2016, Nguyễn Văn Lớn cùng vợ là Đặng Thị Nương, Nguyễn Văn Thi đến nhà anh Lê Văn Chí (sinh năm 1973, ngụ ấp Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để đòi tiền nhưng anh Chí không trả. Nguyễn Văn Lớn, Nguyễn Văn Thi bỏ về và thuê Nguyễn Hoàng Giang đến nhà anh Chí hăm dọa, đập phá tài sản để tạo áp lực buộc anh Chí trả số tiền nợ 800 triệu đồng. Nguyễn Văn Lớn  thuê Giang đòi nợ thuê và chấp nhận trả công cho Giang số tiền 320 triệu đồng và đưa trước cho Giang 5 triệu đồng để làm chi phí đi đòi nợ thuê.

Đòi nợ thuê. Băng nhóm đòi nợ thuê. Xã hội đen. Xử Băng nhóm đòi nợ thuê
Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa chờ nghe tuyên án. Ảnh: Thanh Tân-TTXVN

Khi nhận được tiền, Giang rủ chín người khác cùng đi đòi nợ lấy tiền tiêu xài và được cả nhóm đồng ý. Sau đó, Giang bàn bạc cùng những người này cầm theo dao, rựa, chĩa rơm, cây… để đi đòi tiền. Khi đến nhà nhưng không tìm được Chí và không đòi được nợ, Giang tiếp tục rủ thêm bốn người nữa tham gia nhóm để tiếp tục đòi nợ. Nhóm này đã bốn lần đập phá, ném đá, đe dọa phá hoại tài sản nhà anh Chí.

Khoảng 19 giờ ngày 29/7/2016, theo sự phân công của Giang, một nhóm đến đập phá nhà, nhóm còn lại đứng ngoài cảnh giới, hô hào, rồ ga xe lớn tiếng… Tuy nhiên, thấy nhóm của Giang đòi nợ không hiệu quả nên Lớn, Thi nói Giang ngừng để tìm người khác làm hiệu quả hơn. Sau đó, Giang giới thiệu Nam cho Lớn và Thi. Nam gọi thêm Minh, Tuyến, Phi cùng tham gia.

Vào khoảng 20 giờ ngày 13/8/2016, nhóm của Nam lái xe, cầm dao, rựa đi đòi tiền khiến gia đình anh Chí khiếp sợ. Nhóm của Nam dùng dao, rựa đập phá nhiều tài sản như tivi, xe máy và một số đồ gia dụng khác… Sau khi đập phá tài sản, không thấy anh Chí trả tiền, Nam bàn với Minh, Tuyến, Phi tiếp tục đến tiệm tạp hóa của chị Trần Thị Tuyết Mai (là em vợ của anh Chí, tại ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để gây thương tích cho chị Mai nhằm tạo áp lực buộc anh Chí đưa tiền, tất cả  đã đồng ý.

Khoảng 20 giờ ngày 15/8/2016, Phi và Tuyến điều khiển xe môtô chở Nam, Minh cầm theo dao, rựa đến tiệm tạp hóa của chị Mai và dừng xe bên ngoài. Nam cầm cây rựa xông vào bên trong tiệm tạp hóa chém chị Mai trúng vào vùng thái dương phải, vai phải, cánh tay phải, chân phải. Minh cầm dao tự chế cùng xông vào, bị anh Nguyễn Văn Khối (là chồng chị Mai) ngăn cản, Minh liền dùng dao chém vào lưng anh Khối. Sau đó, Nam và Minh chạy ra bên ngoài lên xe môtô để Phi, Tuyến chở đi. Chị Mai và anh Khối được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng cấp cứu và điều trị đến ngày 22/8/2016 xuất viện.

Sau nhiều lần bị nhóm của Nguyễn Văn Lớn đập phá tài sản và gây thương tích cho chị Mai, sợ bị ảnh hưởng đến tính mạng và công việc làm ăn, anh Chí và chị Nguyên đến nhờ bà Trần Thị Cẩn (là người quen với Nguyễn Văn Lớn) đứng ra thỏa thuận với Lớn là nhận số tiền 300 trăm triệu đồng để Lớn ngưng việc kêu người đến đập phá tài sản và gây thương tích cho anh Chí, cùng người nhà anh Chí. Nguyễn Văn Lớn đã đồng ý. Vào ngày 06/10/2016, Lớn và Nương đến nhà bà Cẩn viết giấy nhận số tiền 300 trăm triệu đồng do chị Nguyên giao.

Đến ngày 31/8/2016, chị Trần Thị Tuyết Mai làm đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người đã gây thương tích cho mình và chồng.

Phạm Thanh Tân/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm