Bắc Kinh áp dụng biện pháp cấm ô tô lưu hành một ngày trong tuần

13/10/2008 18:40 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - Bắc Kinh đã áp dụng các biện pháp kiểm soát lưu lượng giao thông mới kể từ ngày hôm nay 13/10 nhằm hạn chế tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí do khói xe.
 
Theo cảnh sát giao thông thì biện pháp này đã giúp cải thiện đáng kể tốc độ di chuyển của xe cộ. Một cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ở một trong những con đường vành đai ở Bắc Kinh nhận xét: “Bình thường các xe chỉ chạy được với vận tốc 15-20 km/h nhưng hôm nay có thể đi được 40 km/h”.
 
Bắc Kinh là một trong những nơi có bầu không khí ô nhiễm nhất thế giới. Các biện pháp mới này nhằm hạn chế 3,3 triệu ô tô của thành phố này mỗi tuần một ngày không được chạy ra đường, căn cứ vào biển số xe. Theo đó, biển số xe có số đuôi là 1 hoặc 6 sẽ bị cấm chạy trên đường vào ngày Thứ Hai, biển số có đuôi là 2 và 7 sẽ bị cấm vào ngày Thứ Ba, 3 và 8 vào ngày Thứ Tư,... Các quy định này sẽ chỉ áp dụng trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối và không áp dụng vào cuối tuần. . Trong ngày đầu tiên áp dụng hệ thống kiểm soát mới này, cảnh sát chưa phạt nhưng từ tuần tới thì sẽ bắt đầu xử phạt các xe vi phạm lệnh cấm.
  
Dù đã giảm 20% lượng xe nhưng đường vẫn chật cứng ô tô
 
 
QK (Theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm