Bắc Giang: Xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

02/04/2020 22:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong các ngày 1-2/4, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cách ly toàn xã hội trong 15 ngày, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt một số trường hợp không chấp hành.

Dịch COVID-19: Xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Dịch COVID-19: Xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Chiều 30/3, UBND thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng (Bình Phước), đã ra quyết định xử phạt hành chính 12 trường hợp vì hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cụ thể ngày 1 và 2/4, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, Chủ tịch UBND xã Song Khê (TP Bắc Giang) đã xử phạt hành chính 7 trường hợp gồm các ông, bà: Park Sun Hee (SN 1969), quốc tịch Hàn Quốc trú tại số nhà 32 đường Đào Sư Tích, phường Hoàng Văn Thụ; Nguyễn Văn Cường (SN 1963) trú tại số 139 đường Nguyễn Khuyến, phường Dĩnh Kế; Lưu Thị Doanh (SN 1976) trú tại số nhà 312 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ; Lê Thị Loan (SN SN 1985), công nhân trú tại thôn Song Khê, xã Song Khê; Hà Văn Nồ (SN 1989), công nhân, quê Lai Châu; Đào Thị Trang (SN 1995), công nhân, trú tại thôn Đông Lý, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang); Nguyễn Thị Thơ (SN 1980) quê xã Tân Trung (Tân Yên) vì hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ (không đeo khẩu trang) tại khu chợ tạm Vĩnh Ninh, chợ Song Khê. Mức phạt là 200 nghìn đồng mỗi người.

Trong khi đó, tại huyện Lạng Giang, Chủ tịch UBND thị trấn Vôi đã quyết định xử phạt ông Trần Quốc Toản, lao động tự do tại thị trấn Vôi 200 nghìn đồng cũng về vi phạm như trên.

Chú thích ảnh
Xử phạt các trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang theo quy định và phát khẩu trang cho các trường hợp này. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ngày 1/4, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Bùi Quang Huy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Long Trọng (SN 1976), địa chỉ thường trú tại xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang; tạm trú và kinh doanh karaoke tại thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng. Ông Trọng đã không thực hiện việc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ theo quy định trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Số tiền phạt 7,5 triệu đồng.

Thảo Ly (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm