Bắc Giang: Hội thảo về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

12/04/2021 18:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (12/4), Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Các nhà khoa học Bắc Giang tại Hà Nội tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Giang

 Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021; phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đề ra mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2025, hình thành 3 không gian du lịch gồm: Không gian du lịch Tây Yên Tử, gắn với “Con đường bộ hành của các Phật tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; không gian du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí với thương hiệu Lục Ngạn - bốn mùa trái ngọt; không gian du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí Nham Biền.

Chú thích ảnh
Đồng Cao (Sơn Động) là một dải những triền núi có độ cao gần 1000m so với mặt nước biển. Ảnh: TL

- Đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác một khu du lịch cấp quốc gia, 10 sân golf, công nhận 3 khu du lịch cấp tỉnh, 25 điểm du lịch, có ít nhất 2 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, thu hút được khoảng 7,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 7,5 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 10 nghìn lao động.

Đồng thời xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, bảo đảm đủ khả năng phục vụ các hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao, thương mại quy mô cấp tỉnh, cấp vùng và cấp quốc gia. Phát triển hiệu quả kinh tế ban đêm, đưa Bắc Giang trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của khu vực.

Do đó, tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia đã đóng góp ý kiến tư vấn, phản biện nhằm định hướng, xây dựng, phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang bảo đảm bền vững, chuyên nghiệp, khoa học, phù hợp với quy hoạch chung của vùng và cả nước. 

Chú thích ảnh
Thiền Viện Trúc lâm Phượng Hoàng. Ảnh: TL

Theo TS Hoàng Thị Điệp, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, phát triển du lịch bền vững, theo hướng chuyên nghiệp vì đó là yêu cầu cốt lõi, xu thế phát triển du lịch hiện nay. Đặc biệt, xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển du lịch mới có thể cạnh tranh với các vùng, cả nước, khu vực, quốc tế.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Hội đồng phản biện đề nghị đơn vị xây dựng dự thảo và các đơn vị liên quan rà soát, chỉnh sửa, bổ sung bố cục và hoàn thiện nội dung nhằm bảo đảm tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kế hoạch hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025

Đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, các điểm du lịch cộng đồng và tham quan vùng cây ăn quả có đủ điều kiện đón ít nhất 1 triệu lượt khách/năm, trong đó có khoảng 10 nghìn khách quốc tế. Doanh thu ước đạt 450 tỷ đồng, mức tăng trưởng bình quân đạt 25%/năm.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm