Cập nhật: Đến sáng 8/7, áp thấp nhiệt đới gây gió cấp 6-7 ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An

07/07/2021 22:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo Thể thao và Văn hóa liên tục cập nhật đến quý bạn đọc những thông tin mới nhất về diễn biến của áp thấp nhiệt đới Biển Đông.

Biển Đông lại có áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ mưa rất to từ ngày 7-8/7

Biển Đông lại có áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ mưa rất to từ ngày 7-8/7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 7/7, Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới ngay trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8.

 

(Tiếp tục cập nhật)

 

Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Tối 7/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 7 giờ ngày 8/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. 

Dự báo đến 19 giờ ngày 8/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).  

Trên biển, vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của sóng lớn, gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh cấp 3.

Áp thấp nhiệt đới, Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, Dự báo thời tiết, Thời tiết, áp thấp mạnh lên thành bão, áp thấp gần bờ, áp thấp đổ bộ, đường đi của áp thấp
Tàu, thuyền ngư dân về tránh trú bảo ở âu thuyền xã Thạch Kim huyện Lộc Hà. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) và vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh cấp 2.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Trên đất liền, tối 7 đến sáng 8/7, áp thấp nhiệt đới gây gió cấp 6-7 ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An, người dân đề phòng cây gãy đổ, làm bay các biển quảng cáo, mái tôn không được chằng chống. 

Từ đêm 7 đến hết ngày 8/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, gây nguy cơ cao ngập úng ở vùng trũng thấp, đô thị và ảnh hưởng đến thí sinh thi Trung học phổ thông. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa đến Nghệ An. 

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị người dân thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ; luôn cảnh giác, đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, nhất là khi có mưa lớn kéo dài, kể cả ban đêm; không được lội qua suối, sông, ngầm tràn, đường bị ngập; khẩn trương ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương…

Áp thấp nhiệt đới, Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, Dự báo thời tiết, Thời tiết, áp thấp mạnh lên thành bão, áp thấp gần bờ, áp thấp đổ bộ, đường đi của áp thấp

Chiều 7/7, áp thấp nhiệt đới đi vào Vịnh Bắc Bộ và khả năng mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đến chiều 7/7 đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 1 giờ ngày 8/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. 

Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 8/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).  

Áp thấp nhiệt đới, Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, Dự báo thời tiết, Thời tiết, áp thấp mạnh lên thành bão, áp thấp gần bờ, áp thấp đổ bộ, đường đi của áp thấp
Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Tổng Cục trưởng Tổng Cục phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài chủ trì cuộc họp. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của sóng lớn, gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp 3.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) và vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Trên đất liền, chiều tối và đêm 7/7, từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật mạnh cấp 6-7. Ngày 7 đến hết ngày 8/7, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn diện rộng, gió mạnh trên Biển Đông, chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. 

Chính quyền và người dân các địa phương vùng đồng bằng Bắc Bộ và ven biển tập trung bảo đảm an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công; không để người ở lại chòi canh, lồng bè khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ; sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn cho nhân dân trong khu vực chịu ảnh hưởng, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét để giảm thiểu thiệt hại.

Theo dõi chặt chẽ tình hình áp thấp nhiệt đới đặc biệt là tình hình mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất... để có những kịch bản ứng phó hiệu quả, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đó là chỉ đạo của Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão diễn ra sáng 7/7, tại Hà Nội.

Ông Trần Quang Hoài đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế của áp thấp thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến; quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi.

Áp thấp nhiệt đới, Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, Dự báo thời tiết, Thời tiết, áp thấp mạnh lên thành bão, áp thấp gần bờ, áp thấp đổ bộ, đường đi của áp thấp
Sơ đồ đường đi của áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Cùng với đó, các đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới chỉ đạo, theo dõi sát tình hình đê điều, mưa lớn, ngập úng... để đảm bảo an toàn đê, hệ thống hồ chứa, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công; không để người ở lại chòi canh, lồng bè khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ.

Thông tin từ Vụ Quản lý Đê điều, hiện đê biển, đê cửa sông khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 33 vị trí đê điều xung yếu gồm 24 đoạn đê (với chiều dài 37,22 ko) và 9 cống dưới đê (Quảng Ninh 2, Hải Phòng 10, Thái Bình 10, Nam Định 6, Ninh Bình 2, Thanh Hóa 3). Có 5 công trình đê điều đang thi công trên các tuyến đê biển, đê cửa sông (Thái Bình 2, Nam Định 1, Nghệ An 1).

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm việc với các địa phương từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa để chỉ đạo công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới và bắn pháo hiệu cảnh báo nguy hiểm cho tàu thuyền và các ngư dân.

"Trưa 7/7, Tổng cục phòng, chống thiên tai sẽ cử cán bộ trực tiếp xuống Nam Định, Thái Bình để cùng địa phương trực, theo dõi diễn biến thiên tai, việc bắn pháo hiệu cảnh báo... Tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến sẽ họp với bộ phận trực ban để chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai phù hợp đối với các địa phương để có hướng dẫn ứng phó kịp thời và hiệu quả”, ông Trần Quang Hoài nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 7/7, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.386 phương tiện/232.828 người, trong đó hoạt động ở khu vực nguy hiểm là 77 tàu/552 người; hoạt động tại các khu vực khác là 9.348 tàu/52.162 người; neo đậu tại bến là 44.961 tàu/180.114 người.

Các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa dự kiến cấm biển từ 13 giờ ngày 7/7, tỉnh Thái Bình cấm biển từ 12 giờ ngày 7/7.

Áp thấp nhiệt đới khẩn cấp trên Biển Đông

Sáng 7/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về áp thấp nhiệt đới khẩn cấp trên Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 7/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, ngay khu vực Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km, có khả năng mạnh thêm và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 19 giờ ngày 7/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam huyện đảo Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9.

Trong tối và đêm 7/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Đến 7 giờ ngày 8/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7.  

Chú thích ảnh
Bản đồ đường đi của vùng áp thấp. Ảnh: TTXVN

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 17,5-20,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của sóng lớn, gió giật mạnh.

Từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 8/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp 3.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong chiều tối và đêm 7/7, vùng đất liền từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật mạnh cấp 6-7.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn diện rộng, gió mạnh trên Biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trong khu vực nguy hiểm theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng đồng bằng Bắc Bộ và ven biển chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công; không để người ở lại chòi canh, lồng bè khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực chịu ảnh hưởng; triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, thu hoạch diện tích lúa và hoa màu để giảm thiểu thiệt hại.

Lực lượng chức năng các địa phương khu vực vùng núi kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn; rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Minh Nguyệt/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm