Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão đi vào Biển Đông

31/08/2017 13:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay (31/8), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 130 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 9.

Chú thích ảnh
Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTV

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 1/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 580 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới, Hà Nội mưa dông, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng thời tiết nguy hiểm

Áp thấp nhiệt đới, Hà Nội mưa dông, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng thời tiết nguy hiểm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 1 giờ ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Theo H.V/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm