Ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 5, nhiều nơi mưa rất to

19/09/2020 09:55 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/9 ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rất to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18/9 đến 3 giờ ngày 19/9) với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi lớn hơn như Cửa Hội (Nghệ An) 183.8mm, thành phố Vinh  (Nghệ An) 142mm, Hương Quang (Hà Tĩnh) 111mm.

Miền Trung tập trung khắc phục hậu quả bão số 5

Miền Trung tập trung khắc phục hậu quả bão số 5

Chiều 18/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 5. Nhờ sự phối hợp triển khai tích cực, hiệu quả của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện cùng toàn thể người dân, thành phố Đà Nẵng đã giảm thiểu được thiệt hại do bão.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm 19/9, có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo ngày và đêm 19/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm/24h, có nơi trên 300mm/24h; khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h; có nơi trên 120mm/24h. Từ đêm 20/9 mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bão số 5, Tin bão, Áp thấp nhiệt đới, Dự báo thời tiết, Thời tiết, bao so 5, bão, tin bao, thoi tiet, du bao thoi tiet, thời tiết hôm nay, ap thap nhiet doi, tin áp thấp
Nhiều nơi đang khắc phục hậu quả bão số 5

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ giảm dần nên trong ngày 19/9, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do mưa lớn kéo dài, hiện nay nhiều tuyến đường ở huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) bị ngập cục bộ. Theo người dân địa phương cho biết một trận mưa kéo dài hàng giờ đã khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ. Trong đó, một số tuyến đường ở thị trấn Dương Đông như: đường 30-4, đường Nguyễn Trung Trực và đường Cách Mạng Tháng Tám bị ngập sâu. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành chốt chặn tại các đoạn ngập nước để điều tiết giao thông đảm bảo an toàn cho người dân.

Trên biển, ngày 19/9 ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đang có mưa dông mạnh. 

Trong ngày và đêm 19/9 do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần nên ngày 19/9 ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Vịnh Thái Lan ngày 19/9 có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.   

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 19/9

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C; thấp nhất 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C; thấp nhất 22-25 độ C, riêng vùng núi 20-23 độ C.

Các tỉnh từ, thành phố ven biển từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-33 độ C; thấp nhất 23-26 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; thấp nhất 23-26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C; thấp nhất 20-23 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31 độ C; tại Thành phố Hồ Chí Minh là 31 độ C và Cần Thơ 30 độ C.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm