Án phạt nghiêm khắc cho tài xế kéo lê người đi xe máy ở Ô Chợ Dừa (Hà Nội)

18/11/2019 21:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tài xế ô tô kéo lê người đi xe máy ở ngã 6 Ô Chợ Dừa (Hà Nội) xảy ra tháng 4/2018.

Tài xế xe container ngủ gật gây tai nạn lĩnh án 14 năm tù

Tài xế xe container ngủ gật gây tai nạn lĩnh án 14 năm tù

Tại tòa, Trung khai nhận do làm việc quá sức, không có thời gian nghỉ, dẫn đến ngủ gật và gây ra tai nạn nghiêm trọng trên.

Bị cáo trong vụ án này là Vũ Hoàng Dương (sinh năm 1974, trú tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) bị Tòa tuyên án phạt án 17 năm tù về tội “Giết người”, 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”.

Tổng hợp chung cho cả hai tội danh, bị cáo Vũ Hoàng Dương phải chấp hành án phạt là 17 năm 6 tháng tù.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ việc

Theo cáo trạng, Vũ Hoàng Dương là nhân viên lái xe của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trí Lập. Công việc của Dương là quản lý, sử dụng xe ô tô Mazda để phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân viên công ty. Tối 11/4/2018, Vũ Hoàng Dương đi ăn cơm, uống rượu cùng bạn bè ở khu vực ngõ Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội).

Sau khi ăn uống xong, Vũ Hoàng Dương lái xe về. Từ ngõ Văn Chương ra phố Khâm Thiên, xe của Vũ Hoàng Dương va chạm với xe máy do Đỗ Mạnh Đạt (sinh năm 1976, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển. Cú va chạm đã làm gãy cần phanh chân xe máy của Đỗ Mạnh Đạt. Tuy nhiên, sau vụ va chạm, Vũ Hoàng Dương không dừng lại mà tiếp tục lái xe đi về hướng ngã 6 Ô Chợ Dừa.

Bức xúc do bị va chạm, hỏng xe máy mà không nhận được lời xin lỗi của tài xế, Đỗ Mạnh Đạt đã đuổi theo xe ô tô của Vũ Hoàng Dương, khi biết nạn nhân đuổi theo, Vũ Hoàng Dương lái ô tô chèn, ép không cho nạn nhân vượt lên. Khi xe máy của Đỗ Mạnh Đạt vừa vượt lên bên trái đầu xe ô tô của Vũ Hoàng Dương thì Dương đánh lái sang trái, đâm thẳng vào xe máy làm Đỗ Mạnh Đạt bị ngã.

Khi Đỗ Mạnh Đạt định nhổm dậy thì bị Vũ Hoàng Dương tiếp tục cho ô tô lao thẳng qua. Do khoảng cách gần nên xe của Vũ Hoàng Dương đã cuốn theo xe máy và Đỗ Mạnh Đạt vào gầm. Bị kéo lê khoảng 300 mét, Đỗ Mạnh Đạt văng ra đường bất tỉnh. Tuy nhiên, Vũ Hoàng Dương vẫn không dừng xe, tiếp tục kéo theo xe máy của Đỗ Mạnh Đạt, rẽ vào đường Hoàng Cầu…

Khi đến đường Lê Văn Lương, xe ô tô của Vũ Hoàng Dương nổ lốp. Người dân xung quanh đuổi theo Dương, yêu cầu dừng xe song Dương không chấp hành, tiếp tục lái ô tô rẽ vào khu vực vườn hoa trung tâm khu đô thị Trung Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) và dừng lại. Tại đây, Vũ Hoàng Dương bị những người đuổi theo đập vỡ cửa kính, đưa ra ngoài đánh và báo Công an quận Thanh Xuân tới giải quyết.

Về phía nạn nhân, Đỗ Mạnh Đạt được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã may mắn thoát chết, bị tổn hại 79% sức khỏe.

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Hoàng Dương cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Giết người” là không đúng. Bị cáo khẳng định bản thân không có động cơ, mục đích giết người. Tuy nhiên, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, lời khai của nhân chứng, diễn biến tại phiên tòa… Hội đồng xét xử cho rằng có đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội như cáo trạng đã truy tố./.

Kim Anh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm