American Airlines bị phạt 7,1 triệu USD

18/08/2008 13:20 GMT+7 | Trong nước

Hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ American Airlines sẽ bị phạt 7,1 triệu USD vì đã vi phạm các vấn đề liên quan đến bảo dưỡng và quá trình thử nồng độ cồn và ma túy.

Theo tin được đăng trên CNN, American Airlines bị phạt do hãng này mặc dù biết là máy bay cần phải sửa chữa nhưng vẫn cho cất cánh. Cơ quan quản lý hàng không Liên Bang Mỹ (FAA) cho rằng, American Airlines xứng đáng với mức phạt lớn như vậy, vì hãng hàng không lớn này đã cố tình trì hoãn lại một số chi tiết cần phải được sửa chữa trên máy bay. FAA nhận định việc American Airlines vẫn cố tình cho máy bay cất cánh khi chưa được sửa chữa là họ đã không tuân thủ các quy định về an toàn nhằm bảo vệ tính mạng cho khách hàng và các nhân viên trên máy bay.

Đồng thời, FAA cũng cho biết là cơ quan này đã phát hiện ra các chương trình thử nồng độ cồn và ma túy là chưa phù hợp và không kiểm tra được tính an toàn tại đúng thời điểm.

Tuy nhiên, American Airlines cho rằng mức phạt này là quá lớn với những lỗi mà họ đã phạm phải. Theo đại diện của hãng hàng không này, “chúng tôi đã yêu cầu được gặp FAA sau khi chúng tôi có thời gian để xem xét lại toàn bộ các kết quả của họ. Chúng tôi cần có thời gian để thảo luận về vấn đề này. Từ lúc các vấn đề rắc rối này xẩy ra đến này, chúng tôi chưa đưa ra một nhận định nào”.

Trước đó, hãng hàng không American Airlines lớn của Mỹ, có trụ sở tại Fort Worth, dự kiến sẽ cắt giảm 900 việc làm liên quan tới bộ phận phục vụ trên các chuyến bay từ ngày 31/8 tới, trong bối cảnh hãng cũng phải giảm cả số chuyến bay để đối phó với những khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao. Ngoài ra, hãng còn có kế hoạch sa thải phi công cùng các công nhân cơ khí, nhưng chưa cô. Hồi tháng 5/08, American Airlines tuyên bố tới cuối năm nay sẽ cắt giảm 11-12% công suất hoạt động, rút về một số máy bay và cắt giảm việc làm nhưng không công bố số liệu cụ thể.
 
Theo DĐDN
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm