9 năm tù cho kẻ cướp tiền của người yêu cũ

12/05/2017 21:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 12/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 3 bị cáo: Phạm Xuân Hải (sinh năm 1991, trú tại Bắc Quang, Hà Giang) 9 năm tù; Phan Ngọc Dũng (sinh năm 1995, quê ở Tam Nông, Phú Thọ) và Lương Thành Phú (sinh năm 1997, quê ở Thường Xuân, Thanh Hóa) cùng lĩnh 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Riêng Dũng còn bị phạt 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt chung đối với Dũng là 7 năm 6 tháng tù. 

Nội dung vụ án như sau: Chị Trương Thị Nhu (sinh năm 1991, quê Yên Bái) có quan hệ tình cảm với Phạm Xuân Hải nhưng đã chia tay.

Ngày 17/11/2015, chị Trương Thị Nhu gọi điện cho Phạm Xuân Hải để đặt mua lạp sườn với giá 500.000 đồng và hẹn 3 ngày sau giao hàng.

Đúng hẹn, Hải mang lạp sườn đến phòng trọ của chị Nhu ở Hoàng Mai, Hà Nội thì chị Nhu nợ tiền và hẹn đến ngày 22/11/2015 sẽ trả tiền cho Hải.

Khoảng 23h ngày 22/11/2015, Hải rủ Phan Ngọc Dũng, Lương Thành Phú đi đòi tiền của chị Nhu. Khi đến nơi, bọn chúng đã dùng vũ lực đánh và cướp của chị Trương Thị Nhu số tiền 600.000 đồng.

Khi chị Nhu cầm điện thoại định gọi điện liền bị Dũng giật chiếc điện thoại iPhone 5 màu trắng (trị giá 2.930.000 đồng) của chị Nhu và đưa cho Hải cất vào túi quần. Sau đó chị Nhu xin lại điện thoại thì bị Dũng cầm điện thoại iPhone5 đập luôn xuống đất làm chiếc điện thoại bị vỡ hoàn toàn rồi cả ba đi về. 

Vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước: Hung thủ Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến bị khởi tố tội danh Giết người, cướp tài sản

Vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước: Hung thủ Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến bị khởi tố tội danh Giết người, cướp tài sản

Đến thời điểm này, công tác trinh sát của Ban chuyên án dừng lại và chuyển sang truy tố sau khi có đủ căn cứ khởi tố 2 đối tượng Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến với tội danh “Giết người, cướp tài sản”, đồng thời tiến hành tạm giam hung thủ.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm