6 binh sĩ nước ngoài chết trong tai nạn trực thăng tại Afghanistan

20/01/2012 11:55 GMT+7 | Trong nước

6 binh sĩ nước ngoài đã thiệt mạng trong một tai nạn trực thăng tại Afghanistan, vụ tai nạn trực thăng nghiêm trọng nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

Một tuyên bố của NATO cho biết chiếc trực thăng bị rơi ở miền nam Afghanistan hôm qua.

NATO cho hay không có hoạt động nổi dậy nào xảy ra trong khu vực vào thời điểm đó. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.

Một trực thăng của NATO tại Afghanistan.

Các thông tin chi tiết về vụ tai nạn sẽ không được công bố cho tới khi gia đình các nạn nhân được thông báo, NATO cho biết thêm.

Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu không tiết lộ danh tính những người thiệt mạng.

Vụ tai nạn trực thăng hôm qua là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ hồi tháng 8/2011, khi 30 binh sĩ, trong đó có 22 đặc công Seal của hải quân Mỹ, thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng ở phía đông Afghanistan.

30 binh sĩ đã đi trên chiếc trực thăng Chinook, vốn bị rơi tại một quận ở tỉnh Wardak, phía tây Kabul. Các quan chức, nhân chứng và Taliban cho hay trực thăng bị bắn hạ bởi các phần tử nổi dậy trong một sứ mệnh chiến đấu.

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm