5 người thương vong trong vụ sập giàn giáo tại nhiệt điện Sông Hậu 1

29/06/2018 21:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 29/6, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 5 công nhân gặp nạn trong vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng của Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư.

Danh tính 5 nạn nhân bước đầu được xác định là N.H.T (33 tuổi); N.C.N (24 tuổi); N.V.P (44 tuổi); N.V.M (39 tuổi) và P.V.D (39 tuổi).

Trước đó, vào sáng 29/6, cả 5 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu do bị tai nạn lao động.

Theo thông tin ban đầu, 5 nạn nhân cấp cứu đều là công nhân đang làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 thì gặp nạn do bị sập giàn giáo.

Trong đó, trường hợp của anh N.H.T 33 tuổi đã ngưng tim, ngưng thở, biến dạng lồng ngực và cẳng bàn chân phải. Nạn nân tử vong trước nhập viện, sau hơn 70 phút hồi sức tích cực nhưng không thành công, gia đình xin chuyển nạn nhân về.

Với 4 trường hợp còn lại, sau khi nhập viện, qua thăm khám các bác sỹ phát hiện có trường hợp anh N.V.M, 39 tuổi gãy 2 xương đùi; anh N.V.P, 44 tuổi gãy xương cột sống thắt lưng và anh N.C.N bị chấn động não. Riêng trường hợp anh P.V.D chỉ bị chấn thương phần mềm vùng cẳng chân.

Đến chiều 29/6, sau khi theo dõi và thăm khám, các bác sỹ đã cho anh P.V.D làm thủ tục xuất viện. Ba trường hợp còn lại vẫn đang được các bác sỹ Khoa Ngoại Thần kinh-Cơ Xương khớp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tích cực điều trị.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm