24 ca mới mắc COVID-19 đều được cách ly sau khi nhập cảnh, không có khả năng lây ra cộng đồng

15/05/2020 07:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cho biết: 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là hành khách trên chuyến bay từ Moscow (Nga) về nước, đều đã được cách ly sau khi nhập cảnh, không có khả năng lây ra cộng đồng.

17 trường hợp mới mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

17 trường hợp mới mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Chiều 7/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 18h00 ngày 7/5/2020, Việt Nam có 288 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 148 ca bệnh “xâm nhập” được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; 140 ca do lây nhiễm trong cộng đồng. Kể từ ngày 16/4/2020 đến nay đã 21 ngày, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca bệnh nào do lây nhiễm trong cộng đồng.

Như vậy, đến 6 giờ ngày 15/5, Việt Nam có 312 ca dương tính với SARS-CoV-2; là ngày thứ 29 Việt Nam không có ca mắc mới trong cộng đồng. 172 ca mắc COVID-19 từ bên ngoài đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 

Cụ thể, theo báo cáo nhận được tối 14/5 từ Sở Y tế tỉnh Thái Bình và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, đã ghi nhận thêm 24 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả những ca dương tính này đều là hành khách trên chuyến bay VN0062 từ Moscow (Liên bang Nga) hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) lúc 4 giờ 40 sáng 13/5/2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Chuyến bay VN0062 chở 345 hành khách và thành viên phi hành đoàn, sau khi nhập cảnh được cách ly tại 3 địa phương là: Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương. Tại nơi cách ly, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho thấy có 24 hành khách dương tính với virus SARS-CoV-2. 23 bệnh nhân trong số này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, bệnh nhân còn lại được chuyển tới Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh. Tất cả bệnh nhân đều có quốc tịch Việt Nam.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại khu vực cách ly. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Cụ thể, bệnh nhân 289 là nam, 25 tuổi, địa chỉ ở Kim Động, Hưng Yên.

Bệnh nhân 290 là nam, 40 tuổi, địa chỉ ở Hải An, Hải Phòng.

Bệnh nhân 291 là nam, 24 tuổi, địa chỉ ở Đông Hòa, Phú Yên.

Bệnh nhân 292 là nam, 27 tuổi, địa chỉ ở Cam Ranh, Khánh Hòa.

Bệnh nhân 293 là nam, 30 tuổi, địa chỉ ở Tân Kỳ, Nghệ An.

Bệnh nhân 294 là nam, 29 tuổi, địa chỉ ở Kiến Xương, Thái Bình. 

Bệnh nhân 295 là nam, 26 tuổi, địa chỉ ở Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bệnh nhân 296 là nam, 45 tuổi, địa chỉ ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Bệnh nhân 297 là nam, 30 tuổi, địa chỉ ở Lê Chân, Hải Phòng.

Bệnh nhân 298 là nam, 29 tuổi, địa chỉ ở Vũ Thư, Thái Bình.

Bệnh nhân 299 là nam, 35 tuổi, địa chỉ ở Gia Viễn, Ninh Bình.

Bệnh nhân 300 là nam, 26 tuổi, địa chỉ ở Vũ Thư, Thái Bình.

Bệnh nhân 301 là nam, 29 tuổi, địa chỉ ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Bệnh nhân 302 là nam, 25 tuổi, địa chỉ ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Bệnh nhân 303 là nam, 48 tuổi, địa chỉ ở Cam Ranh, Khánh Hòa.

Bệnh nhân 304 là nam, 47 tuổi, địa chỉ ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Bệnh nhân 305 là nam, 36 tuổi, địa chỉ ở Cam Lâm, Khánh Hòa.

Bệnh nhân 306 là nam, 25 tuổi, địa chỉ ở Giao Thủy, Nam Định.

Bệnh nhân 307 là nam, 30 tuổi, địa chỉ ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Bệnh nhân 308 là nam, 42 tuổi, địa chỉ ở Hải An, Hải Phòng.

Bệnh nhân 309 là nam, 30 tuổi, địa chỉ ở Cam Ranh, Khánh Hòa.

Bệnh nhân 310 là nam, 26 tuổi, địa chỉ ở Cam Lâm, Khánh Hòa.

Bệnh nhân 311 là nam, 26 tuổi, địa chỉ ở Yên Thành, Nghệ An.

Bệnh nhân 312 là nữ, 50 tuổi, địa chỉ ở Ba Đình, Hà Nội.

Việt Nam hiện có 12.236 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó 353 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 8.492 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 3.391 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo Báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 5 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 9 ca âm tính lần 2 trở lên; 260 bệnh nhân COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh/xuất viện, hiện còn 52 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định.

Về tình hình điều trị các bệnh nhân nặng, bệnh nhân 91 tiếp tục thở máy và được mở khí quản ngày thứ 22, sử dụng máy ECMO ngày thứ 40, lọc máu, sử dụng thuốc kháng sinh, kháng nấm, bơm rửa màng phổi. Trước đó, bệnh nhân chỉ bị đông đặc một bên phổi, xong hiện tình trạng này đã xuất hiện ở cả hai bên, phổi của bệnh nhân đã đông đặc gần như toàn bộ, cơ hội hồi phục 2 lá phổi rất thấp. Bệnh nhân đã 5 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, nhưng cần điều trị nhiễm trùng và hồi sức trước khi chỉ định ghép phổi.

Bệnh nhân 278 được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi, điều trị, hiện tỉnh, tiếp xúc tốt, hết ói, còn ho, không sốt.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm