World Cup trên sân nhà: World Cup, con đường thiên lý của bóng đá châu Á

05/12/2022 06:00 GMT+7 | World Cup 2022

Hành trình của trái bóng Al Rihla trên đất Qatar đang đi đến hồi cao trào nhất. Sau vòng bảng, có đến 3 đại diện châu Á vào đến vòng 16 đội. Liệu họ có tạo ra những bất ngờ kỳ vĩ như Hàn Quốc đã từng làm khi vào đến bán kết 20 năm trước hay không?

Hãy nuôi dưỡng khát vọng châu Á

Khi nhìn lại chiến tích của bóng đá châu Á cho đến lúc này tại World Cup 2022, chuyên gia Đoàn Minh Xương khẳng định: "Đó là thành quả của tinh thần dũng cảm, tận hiến, sự nỗ lực tột cùng. Bên cạnh đó, các đội bóng châu Á đã lựa chọn chiến thuật hợp lý trong  mỗi trận trận đấu, từng thời điểm để đưa ra ngón đòn quyết định. Quan trọng nhất chính là kinh nghiệm và những tích lũy từ "thực chiến" khi ngày càng có nhiều cầu thủ châu Á được thi đấu ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ rất nhiều, nhưng những đại diện của châu Á đều cho thấy họ không hề run sợ đến mức mất tinh thần khi bước vào trận đấu. Thậm chí, dù để thua trước, Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc đã không đổ sụp, không buông xuôi mà bình tĩnh chờ đợi cơ hội để có được những thời khắc, những bàn thắng quyết định.

Lẽ dĩ nhiên, sự dũng cảm, tính toán hay có quyết định chính xác về chiến thuật như thế phải được cộng hưởng thêm 2 yếu tố: năng lực của cầu thủ và một chút may mắn nữa.

Cũng cần nói thêm, các đội tuyển mạnh đã phần nào đánh mất mình trong những trận đấu không như ý của họ. Ở đó, có sự mệt mỏi, thiếu tính kết nối trong lối chơi. Cùng với đó, những cá nhân xuất sắc ở những đội bóng lớn đã không thể hiện được phong độ cao nhất của họ ở những trận đấu với các đội bóng châu Á.

Khi nhìn thấy được những khó khăn mà các đội bóng lớn gặp phải, những Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc đã hiểu rất rõ điều này, ứng biến rất nhanh. Họ chủ động lựa chọn lối chơi cường độ cao, chú trọng về tốc độ, thể lực và sức mạnh. Tất cả những yếu tố bất lợi đó đã khiến nhiều ông lớn sảy chân ở những trận đấu tưởng chừng dễ thở với họ".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận rằng chính việc có nhiều cầu thủ châu Á được chơi bóng ở châu Âu chính là "gốc rễ" của vấn đề nâng tầm, phát triển và tạo ra được vị thế ấn tượng vào lúc này cho bóng đá châu Á.

Những cầu thủ "mở đường" như thế đã tích lũy biết bao điều quý giá. Họ được chơi, được "thực chiến" khi va đập với môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Âu để trở về làm nền ở các ĐTQG châu Á. Cứ có cầu thủ châu Á được chơi bóng ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý sẽ có được nền tảng cho các đội bóng châu Á.

Đội tuyển Nhật Bản đến với World Cup 2022 với 2/3 đội hình (chính xác là 19/26 tuyển thủ) đang chơi bóng tại châu Âu. Riêng tại Đức, đối thủ mà họ đã vượt qua, có 8 tuyển thủ, bao gồm cả Takuma Asano và Ritsu Doan, tác giả 2 bàn thắng.  Từ đó, sẽ thấy, phong cách chơi bóng, kinh nghiệm học hỏi và bản lĩnh đã được trui rèn rất nhiều để một đội bóng châu Á ngày càng có được "dáng dấp" của một đội bóng châu Âu.

Cái cách mà Nhật Bản, sau đó là Hàn Quốc lách qua khe cửa hẹp để lọt vào vòng đấu loại trực tiếp để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá châu Á. Bởi ở đó, họ đã vượt qua những tên tuổi hàng đầu thế giới như Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Trong những nỗ lực tưởng như vô vọng, 2 đại diện bóng đá Đông Á vẫn tự quyết được số phận của mình theo những kịch bản không tưởng. Chính tinh thần thi đấu của cầu thủ Nhật Bản và Hàn Quốc cũng tiếp thêm niềm tin cho những đại diện châu Á khác về những "cuộc lật đổ" trong tương lai".

World Cup trên sân nhà: World Cup, con đường thiên lý của bóng đá châu Á - Ảnh 1.

Chiến thắng của Hàn Quốc trước Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng là một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất của World Cup 2022. Ảnh: TTXVN

 Liệu Nhật Bản, Hàn Quốc có còn tạo ra những trận đấu "kỳ vĩ"?

Rõ ràng, các đội bóng châu Á đã để lại ấn tượng sâu đậm cho World Cup 2022. Dù vậy, để khẳng định rằng đẳng cấp chơi bóng của họ đã ngang bằng với những đội bóng lớn thì chưa hẳn. Bóng đá châu Á đã và đang nâng tầm phát triển, ngày càng tiệm cận về mặt trình độ chứ chưa thể nói đến những điều quá lớn lao. Tựu trung lại, họ là những "ngựa ô thương nhớ" khi tạo ra nhưng bất ngờ thú vị, những trận đấu hào sảng như thế.

Khi nói về  những trận đấu của Nhật Bản và Hàn Quốc ở vòng 16 đội, chuyên gia Đoàn Minh Xương hình dung: "World Cup 2022 đã đi đến những trận đấu loại trực tiếp. Ai đi tiếp, ai dừng lại sẽ được giải quyết trong 1 trận đấu mà thôi.

Rất có thể, những bất ngờ sẽ ít đi khi giải đấu bắt đầu thời khắc quan trọng này. Việc đội tuyển Mỹ thua Hà Lan, Australia không thể tạo thêm "địa chấn" trước Argentina đã phần nào cho thấy điều đó. Bởi sau những cú sốc đầu tiên, các đội bóng lớn sẽ nhìn nhận lại mọi thứ.

Họ đã đủ thời gian để căn chỉnh, siết lại đội ngũ và hẳn nhiên không còn chủ quan nữa. Đây cũng chính là thời điểm mà phẩm chất đích thực của những ngôi sao lên tiếng. Giống như cái cách Messi tạo ra sự khác biệt để đưa Argentina vào chơi tứ kết.

Bóng đá châu Á liệu có tiếp tục hành trình đẹp hay không, mọi trông chờ còn lại dành cho Nhật Bản và Hàn Quốc. Để chứng minh năng lực của mình, để đi tiếp những chặng đường đáng nhớ. Nhật Bản cùng Hàn Quốc sẽ bắt đầu với những cuộc đụng độ cùng Croatia và Brazil cho những trận đấu tiếp theo".

"Nếu được chọn đội tuyển châu Á lọt vào trận tứ kết, tôi sẽ chọn đội tuyển Nhật Bản khi họ đối đầu cùng Croatia", chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra lựa chọn như thế và cảm nhận: "Đại tiệc" của World Cup 2022 bây giờ mới bắt đầu. Đây là thời điểm mà năng lực thật sự, bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu cùng phẩm chất ngôi sao sẽ là mấu chốt để quyết định thắng bại. Vì lẽ đó, trật tự có lẽ sẽ được lập lại, khi các ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch dồn sức để tăng tốc và về đích. 

Lần lượt quật ngã Đức rồi Tây Ban Nha ở bảng E, để giành vé đi tiếp với vị trí dẫn đầu, "Samurai xanh" nhận được nhiều kỳ vọng nhất trong số 3 đại diện châu Á góp mặt ở vòng 16 đội.  

Vì sao tôi đặt 'cửa" vào tứ kết của Nhật Bản cao hơn Hàn Quốc, đầu tiên ở chính đối thủ mà họ chạm trán. Dù đối thủ sắp tới của Nhật Bản là á quân thế giới nhưng có thể thấy Croatia hiện tại đã không còn mạnh như cách đây 4 năm tại Nga. Đó là cơ sở để thầy trò HLV Hajime Moriyasu hướng tới mục tiêu lần đầu tiên lọt vào tứ kết ở kỳ World Cup thứ 7 tham dự.

Rõ ràng, Nhật Bản gặp Croatia lúc này là một cuộc đối đầu "bên 8 lạng, kẻ nửa cân". Tuy nhiên, những gì mà đại diện châu Á thể hiện cho đến lúc này sẽ buộc Croatia phải hoàn toàn thận trọng bởi có thể họ phải dừng bước ngay sau vòng đấu này dù đang là nhà đương kim á quân World Cup.

Nếu giữ được thế trận, không để thua sau hiệp 1, rất có thể Nhật Bản có những ứng biến như đã từng có để đưa ra ngón đòn quyết định vượt qua Croatia như đã làm trước Đức và Tây Ban Nha. Thực ra, bây giờ, Nhật Bản giành thắng lợi trước Croatia cũng chẳng phải là bất ngờ động trời hay "địa chấn" gì nữa.

Với đội tuyển Hàn Quốc, việc phải đối đầu với đội tuyển Brazil có lẽ là quá sức, nhất là sau khi đã chơi với 200% năng lượng ở trận cuối vòng bảng. Cái cách họ bị Bồ Đào Nha chọc thủng lưới khá dễ dàng đã cho thấy sự khác biệt về tầm vóc ảnh hưởng lớn như thế nào.

Và trước một Brazil với những bậc thầy về kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm đa dạng, rất khó để Son Heung Min cùng các đồng đội khó tạo ra được điều gì đó đặc biệt". Chưa biết Nhật Bản, Hàn Quốc có tiếp tục những trận đấu đầy mộng mơ ở World Cup hay dừng lại tại đây, nhưng rõ ràng tâm thế và trình độ của các đội bóng châu Á đã có những bước phát triển rất dài, để tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ cùng hành trình thiên lý mang tên World Cup.


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm