Chuyện lương của các cầu thủ nữ: Không phải ai cũng được như Marta

28/07/2012 14:23 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH) - Marta, cô gái vàng của bóng đá thế giới, vừa quay trở lại Thụy Điển thi đấu cho Tyreso FF bởi năm 2012, WPS (giải bóng đá chuyên nghiệp nữ của Mỹ) sẽ không được tổ chức. Tại câu lạc bộ mới, Marta sẽ được nhận số tiền 400.000 USD mỗi mùa nhưng không phải do CLB mà hoàn toàn do các nhà tài trợ chi trả. Dù sự nghiệp ngày một đi lên nhưng về lương thưởng, đây là bước lùi của Marta. Tại đội bóng cũ Western New York Flash, nữ cầu thủ này được ký hợp đồng có thời hạn ba năm, hưởng lương 500.000 USD mỗi mùa.



Vô địch thế giới nhưng các cầu thủ nữ của Nhật chỉ được đi hạng phổ thông còn đội nam được đi hạng thương gia.

So với các cầu thủ nam, đây là một con số quá bèo bọt. Theo điều tra của tờ Mail on Sunday hồi cuối năm 2011, trung bình, mỗi cầu thủ thi đấu tại Premier League nhận được 1,82 triệu USD mỗi mùa còn thi đấu tại Championship (giải hạng Nhất) cũng được hơn 330.000 USD mỗi năm. Tuy nhiên, Marta không hề phàn nàn về sự chênh lệch này bởi so với mặt bằng chung của làng túc cầu nữ, mức lương của cô gái vàng này đã là một con số quá mơ ước. Lương trung bình cho một mùa giải sáu tháng tại WPS chỉ là 32.000 USD.

Thậm chí tại World Cup 2007, các nữ tuyển thủ Anh chỉ được nhận lương 40 bảng (tương đương 62,8 USD theo tỷ giá hiện nay) cho mỗi ngày thi đấu, tức sau năm tuần chinh chiến tại giải vô địch thế giới được mang về nhà 1400 bảng (2198 USD). Khi được chất vấn về vấn đề này, một quan chức của LĐBĐ Anh (FA) còn cho biết (khi đó) chưa bao giờ bóng đá nữ được đầu tư "khủng khiếp" như vậy.

Sự chênh lệch này bắt nguồn từ việc bóng đá nữ vẫn chưa được chú ý. Tại Mỹ, nơi có một hệ thống giải đấu, đào tạo trẻ được tổ chức quy củ nhất thế giới, trung bình mỗi trận tại WPS cũng chỉ thu hút được 4000 khán giả, bằng một trận đấu cấp...làng tại Anh. Trận chung kết cúp Quốc gia Đức hồi năm 2011 cũng chỉ thu hút được 2000 khán giả và hầu hết người Đức đều không biết tới cái tên Turbine Potsdam, đội bóng nữ lọt vào chung kết Champions League 2011.

Tuy nhiên, sự bất bình đẳng giữa các vận động viên nam và nữ còn do quan niệm của chính những nhà tổ chức bóng đá. Mới đây, các nữ tuyển thủ Nhật, vừa vô địch World Cup 2011, cũng bị đối xử bất công do những định kiến của LĐBĐ Nhật. Các nhà vô địch thế giới chỉ được đi máy bay hạng phổ thông (20.000 yên) tới London trong khi các đồng nghiệp nam được đi hạng thương gia (120.000 yên) với lý do họ là cầu thủ chuyên nghiệp.

Để thay đổi được sự phân biệt này, các cầu thủ nữ sẽ phải giành huy chương vàng. Nhưng kể cả khi đó, sự thay đổi cũng chỉ là tạm thời bởi nếu LĐBĐ Nhật vẫn giữ tư duy như vậy, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu ở các giải sau, những nhà vô địch thế giới lại ngồi ở hạng phổ thông.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm