(TT&VH) - Từ nay tới World Cup còn 99 ngày, nhưng các HLV lại chỉ còn duy nhất một trận giao hữu chính thức để thử nghiệm trước khi bước vào VCK. Tất nhiên, trước thềm World Cup thì các đội tuyển sẽ còn một vài trận giao hữu nữa, song các trận đấu không chính thức đó chỉ mang tính chất khởi động, làm nóng mà thôi. Vì thế, những cầu thủ được triệu tập dự loạt giao hữu đợt này coi như đã có 80-90% khả năng sẽ được góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ chính thức của mỗi đội tuyển ở Nam Phi vào mùa Hè tới, trừ phi là họ bị chấn thương hay sa sút bất thường trong giai đoạn cuối mùa giải.
Cũng có những ngoại lệ, chẳng hạn như việc HLV đội tuyển Italia Marcelo Lippi gọi tới 3 cầu thủ mới tinh cho trận giao hữu với Cameroon. Thế nhưng, bộ khung chính thức của các nhà ĐKVĐ thế giới cũng gần như đã được định hình, nếu không muốn nói là đã chắc chắn. Nên Lippi nếu có đi tìm những khuôn mặt mới thì cũng chỉ là để lấp đầy băng ghế dự bị mà thôi. Hay như HLV đội tuyển Đan Mạch Morten Olsen cũng gọi tới 4 cầu thủ mới vào trận giao hữu với Áo, song việc họ có mặt cũng chỉ là do những ngôi sao quen thuộc như Tomasson, Gronkjaer, Agger, Jorgensen tạm thời vắng mặt do chấn thương. Cho dù những cầu thủ mới có chơi xuất thần trong trận đấu với Áo thì cũng khó có khả năng họ đánh bật được các cựu binh để giành suất chính thức tới Nam Phi.
Cũng có những ngoại lệ, chẳng hạn như việc HLV đội tuyển Italia Marcelo Lippi gọi tới 3 cầu thủ mới tinh cho trận giao hữu với Cameroon. Thế nhưng, bộ khung chính thức của các nhà ĐKVĐ thế giới cũng gần như đã được định hình, nếu không muốn nói là đã chắc chắn. Nên Lippi nếu có đi tìm những khuôn mặt mới thì cũng chỉ là để lấp đầy băng ghế dự bị mà thôi. Hay như HLV đội tuyển Đan Mạch Morten Olsen cũng gọi tới 4 cầu thủ mới vào trận giao hữu với Áo, song việc họ có mặt cũng chỉ là do những ngôi sao quen thuộc như Tomasson, Gronkjaer, Agger, Jorgensen tạm thời vắng mặt do chấn thương. Cho dù những cầu thủ mới có chơi xuất thần trong trận đấu với Áo thì cũng khó có khả năng họ đánh bật được các cựu binh để giành suất chính thức tới Nam Phi.

Những trận giao hữu đêm nay là đợt sát hạch cuối cùng để Capello, Lippi, Del Bosque
chọn ra những miếng ghép cuối cùng trước khi chốt danh sách
Nói cách khác, bây giờ không còn là lúc để thử nghiệm, mà đây coi như bài kiểm tra, là đợt sát hạch, để các HLV chọn ra những miếng ghép cuối cùng trước khi chốt danh sách. Chẳng hạn, báo chí Tây Ban Nha khẳng định, 23 cầu thủ được HLV Vicente Del Bosque gọi vào đội tuyển để đá giao hữu với Pháp cũng chính là 23 cầu thủ chính thức dự World Cup 2010. Trận đấu ở Paris chỉ là dịp để Del Bosque khẳng định lại những gì mà ông đã gây dựng ở vòng loại vừa qua. Ý nghĩa thử nghiệm nếu có thì cũng chỉ là để xây dựng những phương án dự phòng, cho mỗi tuyến cũng như cho một số vị trí cụ thể.
Với một số đội tuyển khác, loạt trận giao hữu lần này lại mang ý nghĩa thăm dò đối thủ. Điển hình như đội tuyển Anh, do sẽ nằm chung bảng với Algeria ở World Cup tới đây nên Tam sư đã chọn một đội Bắc Phi khác là Ai Cập để đá giao hữu. Bởi so với các đối thủ ở cùng bảng C thì rõ ràng Capello có ít thông tin về Algeria hơn cả. Tương tự, Bờ Biển Ngà nằm chung bảng với CHDCND Triều Tiên nên cũng đã chọn Hàn Quốc để thử lửa. Bờ Biển Ngà nằm chung bảng với 2 ông lớn là Brazil và Bồ Đào Nha, nên trước tiên họ phải giành trọn 3 điểm trong trận đấu với Triều Tiên mới có hy vọng đi tiếp. Và hẳn người BBN có suy nghĩ, hai đội ở Nam hay Bắc bán đảo Triều Tiên thì đều có lối chơi tương tự nhau.
Cuối cùng, không phải tất cả các đội dự World Cup đều có cơ hội thử lửa hay thằm dò đối thủ trước khi đến Nam Phi. Chile đã phải hủy bỏ 2 trận hữu với Costa Rica và CHDCND Triều Tiên sau trận động đất kinh hoàng vừa qua. Điều đáng nói là cuối năm ngoái, trận giao hữu giữa họ và Đức cũng bị hủy sau cái chết của thủ môn Robert Enke. Nghĩa là từ sau khi kết thúc vòng loại cho đến ngày khai mạc World Cup, thầy trò HLV Marcelo Bielsa sẽ chỉ biết tập chay mà thôi!
Với một số đội tuyển khác, loạt trận giao hữu lần này lại mang ý nghĩa thăm dò đối thủ. Điển hình như đội tuyển Anh, do sẽ nằm chung bảng với Algeria ở World Cup tới đây nên Tam sư đã chọn một đội Bắc Phi khác là Ai Cập để đá giao hữu. Bởi so với các đối thủ ở cùng bảng C thì rõ ràng Capello có ít thông tin về Algeria hơn cả. Tương tự, Bờ Biển Ngà nằm chung bảng với CHDCND Triều Tiên nên cũng đã chọn Hàn Quốc để thử lửa. Bờ Biển Ngà nằm chung bảng với 2 ông lớn là Brazil và Bồ Đào Nha, nên trước tiên họ phải giành trọn 3 điểm trong trận đấu với Triều Tiên mới có hy vọng đi tiếp. Và hẳn người BBN có suy nghĩ, hai đội ở Nam hay Bắc bán đảo Triều Tiên thì đều có lối chơi tương tự nhau.
Cuối cùng, không phải tất cả các đội dự World Cup đều có cơ hội thử lửa hay thằm dò đối thủ trước khi đến Nam Phi. Chile đã phải hủy bỏ 2 trận hữu với Costa Rica và CHDCND Triều Tiên sau trận động đất kinh hoàng vừa qua. Điều đáng nói là cuối năm ngoái, trận giao hữu giữa họ và Đức cũng bị hủy sau cái chết của thủ môn Robert Enke. Nghĩa là từ sau khi kết thúc vòng loại cho đến ngày khai mạc World Cup, thầy trò HLV Marcelo Bielsa sẽ chỉ biết tập chay mà thôi!
Thùy Vy