Vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Ngoài Italy, Bồ Đào Nha, Scotland cũng play-off

17/11/2021 16:00 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Italy không phải đội tuyển tên tuổi duy nhất phải tìm đường đến World Cup 2022 qua đường play-off tranh vé vớt. Bồ Đào Nha, Scotland và Nga cũng phải trải qua con đường tương tự nếu không muốn làm khán giả ở kỳ World Cup cuối năm tới.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 Nam Mỹ. Bảng xếp hạng bóng đá vòng loại World Cup 2022. BXH vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. BXH bóng đá khu vực Nam Mỹ.

Giành vị trí nhì bảng không phải là kịch bản mong muốn của nhiều ông lớn tại vòng loại World Cup 2022. Trường hợp của Italy có lẽ là nỗi tiếc nuối lớn nhất khi thầy trò Roberto Mancini không thua một trận vòng loại nào, nhưng vẫn chỉ có vị trí thứ hai bảng C và buộc lòng phải tranh vé vớt ở kỳ vòng loại World Cup thứ hai liên tiếp.

Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Nga cùng tiếc nuối

Một đội bóng lớn khác cũng cảm nhận nỗi tiếc nuối khi trượt tấm vé trực tiếp đến World Cup 2022 là Bồ Đào Nha. Không thể khác được, bởi đội bóng của HLV Fernando Santos đã chơi ấn tượng ở 6 trong 8 trận vòng loại đầu tiên cho đến khúc cua định mệnh ở hai trận đấu trong tháng 11 vừa qua. Trận hòa Ireland không bàn thắng đã phanh lại cơ hội tạo khoảng cách an toàn với Serbia trước lượt trận cuối. Đỉnh cao của bi kịch Bồ Đào Nha chính là trận thua Serbia ngay tại Lisbon, dù cho thầy trò Santos đã có bàn mở tỷ số từ rất sớm, mang đến hy vọng cho người hâm mộ về một tấm vé World Cup 2022 trước khi bị Serbia đạp đổ bằng bàn thắng ở phút 90.

Những Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Jota hay Ruben Dias đáng ra đã ở vị thế tốt hơn so với vị trí thứ hai bảng A. Chỉ một trận thua duy nhất, nhưng lại là trận thua quyết định cục diện bảng đấu đã đẩy Bồ Đào Nha vào thế khó. Nguy cơ lần đầu tiên vắng mặt tại một kỳ World Cup kể từ năm 1998 hoàn toàn có thể xảy ra với Ronaldo và các đồng đội.

Tương tự, đội tuyển Thụy Điển và Nga chơi rất tốt trong phần lớn hành trình của mình ở bảng B và H. Họ dẫn đầu bảng đấu của mình trong một khoảng thời gian dài, khi Tây Ban Nha cùng Croatia chơi dưới sức. Có điều, việc không giữ được phong độ ở những trận đấu cuối cùng khiến cả Thụy Điển lẫn Nga bỏ lỡ cơ hội tạo ra bất ngờ ở các bảng đấu mình góp mặt. Thụy Điển thua liền hai trận trước Georgia và đặc biệt là trận đối đầu trực tiếp với Tây Ban Nha, khiến Ibrahimovic và các đồng đội chỉ đứng thứ hai bảng đấu.

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, ket qua bong da, ket qua bong da hom nay, kết quả bóng đá vòng loại World Cup, bảng xếp hạng vòng loại World Cup, BXH world cup
Viễn cảnh Italy đụng độ Bồ Đào Nha cho một tấm vé dự World Cup 2022 ở vòng play-off hoàn toàn có thể xảy ra

Còn Nga? Chủ nhà kỳ World Cup cách đây 3 năm đã kém may mắn ở trận đấu cuối cùng gặp Croatia, khi bàn phản lưới nhà của Kudryashov đã lấy đi tấm vé trực tiếp đến World Cup 2022, dù Nga sẽ tham dự giải đấu với cương vị của một đội bóng đá trung lập do vẫn đang chịu lệnh cấm của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Trong khi đó, trường hợp của Scotland ít gây tiếc nuối hơn, bởi Đan Mạch đã trải qua chiến dịch vòng loại gần như hoàn hảo ở bảng F, không cho đội bóng của HLV Steve Clarke bất cứ cơ hội bám đuổi nào.

Ai sẽ ngồi nhà xem World Cup 2022?

Bất luận kết quả lượt trận đêm qua ra sao, Bồ Đào Nha, Scotland, Italy và Nga đã chắc chắn vị thế của những đội hạt giống. Điều này không hề đảm bảo họ sẽ không đụng nhau ở một nhánh đấu nào đó, trong một thể thức thi đấu khác biệt so với những vòng tranh vé vớt vòng loại World Cup trước đó.

Nếu Ronaldo và các cầu thủ Bồ Đào Nha không muốn đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp của thế kỷ mới, họ cần phải cầu nguyện lá thăm cuối tuần này đưa họ đến một nhánh đấu thuận lợi nhất. Sẽ là lý tưởng nếu thầy trò Santos chung nhánh đấu với Nga hoặc Scotland, những đội bóng rõ ràng có đẳng cấp thấp hơn so với Bồ Đào Nha. Còn kịch bản tệ hại nhất? Italy, chắc chắn rồi. Một cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch EURO gần nhất sẽ là thỏi nam châm thu hút các khán giả theo dõi loạt trận tranh vé vớt, nhưng lại là cơn ác mộng cho cả hai khi sẽ có người phải ở nhà theo dõi World Cup 2022 qua màn ảnh nhỏ. Thụy Điển cũng là một đối thủ không dễ chịu nếu Bồ Đào Nha phải đụng độ, nhưng ít ra Ronaldo và các đồng đội đã từng chinh phục thành công đại diện Bắc Âu ở vòng loại EURO 2020.

Không ai muốn thấy một kỳ World Cup thiếu đi những ngôi sao. Nhưng tình thế hiện tại khiến nguy cơ Ronaldo, một trong những gương mặt không thể thiếu ở mọi kỳ World Cup, phải làm khán giả tại Qatar không hề nhỏ chút nào. Đó chính là hệ quả của vị trí thứ hai ở vòng loại World Cup 2022, thứ đã dẫn Bồ Đào Nha cùng một số đội tuyển hàng đầu khác phải tìm đường tranh đấu một trong ba suất vé vớt còn lại.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm