HLV Park Hang Seo làm mới đội tuyển Việt Nam

10/01/2022 06:20 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Việc có mặt ở Quy Nhơn để theo dõi Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 cùng thời điểm với việc triệu tập những tân binh như Hữu Tuấn, Quang Vinh, Văn Vũ cho thấy HLV Park Hang Seo sẽ “mở lòng” cho nhiều cầu thủ mới đá chính trong 2 trận gặp Australia và Trung Quốc sắp tới.

HLV Park Hang Seo sẽ cho tân binh đá chính?

HLV Park Hang Seo sẽ cho tân binh đá chính?

Duy Mạnh chấn thương, Quế Ngọc Hải bị treo giò, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam buộc phải có sự thay đổi trong trận đấu với Australia ngày 27/1 tới nhưng quyết định có trao cơ hội cho một, vài tân binh thi đấu hay không lại thuộc quyền của HLV Park Hang Seo.

Đội tuyển Việt Nam rất cần những luồng gió mới sau thất bại từ Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đến AFF Cup. HLV Park Hang Seo cũng xem đây là cơ hội để thay đổi các cầu thủ nhằm hướng tới những mặt trận lớn trong năm 2022.

Ở hàng thủ, ông Park gọi Hữu Tuấn để thay thế cho Duy Mạnh và cầu thủ HAGL đã ít nhiều tạo dấu ấn. Trước đó, HLV Park Hang Seo cũng từng thử Hữu Tuấn tại đội tuyển Việt Nam nhưng rồi cầu thủ này không lọt vào danh sách cuối cùng vì vẫn còn đó những Duy Mạnh, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Đình Trọng, Thành Chung.

Lần lên tuyển này, Hữu Tuấn có thể có cơ hội trụ lại 23 cầu thủ đến Australia đá trận lượt về Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. HLV Park Hang Seo rất nhiều khả năng sẽ giữ sức cho các trụ cột để họ có thể trạng tốt nhất cho cuộc so tài với Trung Quốc hôm 1/2 tới. Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Australia vào ngày 27/1 và đây là trận đấu rất khó có điểm cho thầy trò ông Park.

Điều đó càng củng cố khả năng HLV Park Hang Seo sẽ tập dượt cho những tân binh bằng cách cho họ thi đấu nhiều hơn nhằm kiểm tra sự thích nghi của họ trên tuyển. Việc thi đấu trên sân Australia dù không bi quan nhưng nếu tung đội hình tốt nhất có thể, đội tuyển Việt Nam cũng khó mong dù chỉ 1 điểm. Tương quan lực lượng hiện tại không ủng hộ “Những chiến binh sao vàng”.

Một lý do khác để ông Park dùng người mới như Hữu Tuấn cũng sẽ động viên các tân binh và chứng tỏ danh sách đội tuyển luôn “mở” với bất cứ ai. Sau thất bại, đã có những tin đồn râm ran về việc nhiều người không hài lòng khi phải dự bị dài hạn, không có cơ hội ra sân để đóng góp cho đội tuyển. Trên thực tế, thất bại của đội tuyển Việt Nam thời gian qua cũng có cơ sở bởi yếu tố này.

bóng đá Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, vòng loại thứ ba World Cup, VFF, xếp hạng bảng B vòng loại thứ ba World Cup
Việc ông Park Hang Seo có mặt ở Quy Nhơn cho thấy sự cầu thị trong việc làm mới đội tuyển sau thất bại tại AFF Cup. Ảnh: Hồng Lĩnh

Trong khi nhiều trụ cột trở về sau AFF Cup 2021 cảm thấy “ngán bóng” vì phải tập trung và thi đấu suốt hơn nửa năm trời với điều kiện cách ly không hề dễ chịu thì nhiều người chỉ biết tập cho tròn vai rồi hy vọng, đến thất vọng. Những cầu thủ tạo dựng tên tuổi không nhỏ ở V-League phải cam phận “người thừa” trên tuyển khiến họ không khỏi tủi phận, mất tự tin.

HLV Park Hang Seo sau hành động lấy lại băng thủ quân của Quế Ngọc Hải cũng có thể ngầm khẳng định vị trí của trung vệ gốc Nghệ An không còn phải bất khả xâm phạm trong đội hình đội tuyển thời gian tới. Ngọc Hải sẽ vẫn phải cạnh tranh suất đá chính như nhiều đồng nghiệp và ông Park sẵn sàng thay đổi bất cứ ai trên sân.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có hàng loạt mục tiêu trong năm 2022 và ông Park không thể mãi trung thành với một hướng đi. Những cái tên đã mang lại thành công cho ông Park trong quá khứ thì cũng đã nếm mùi thất bại và bài học từ sự thay đổi của Thái Lan, Indonesia đáng để bóng đá Việt Nam tham khảo.

Đặc biệt, thành công của đội tuyển Thái Lan cũng sẽ đặt thêm câu hỏi cho những người có trách nhiệm của bóng đá Việt Nam về việc ưu ái đội tuyển Việt Nam để tập trung quá dài. HLV Polking chỉ có 5 ngày chuẩn bị cho trận khai màn AFF Cup 2021 với Timor Leste, dù ông là một chiến lược gia mới toanh của “Voi chiến”.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có thời gian dài hạn để tập trung, nhưng khâu chuẩn bị thực sự có vấn đề khi bài miếng tấn công đơn điệu và bất lực trong việc tấn công chủ động trước đối thủ ngang tầm. Trong tháng 1 này, thầy trò ông Park vẫn có quỹ thời gian chuẩn bị 2 tuần để chuẩn bị lên đường đến Australia thi đấu lượt trận 7. Nếu thất bại trận đó thì vấn đề cũng không quan trọng bằng những đổi mới thu được.

Mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam thực sự nhắm đến trước mắt sẽ là cuộc đọ sức với chính Trung Quốc hôm 1/2. Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi được trước đối thủ vừa thay HLV và cũng chung tình cảnh khó tiến xa hơn mình. Nếu vậy, ông Park cần các trụ cột sung mãn và vài nhân tố mới có thể gây bất ngờ cho đối thủ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm