Đội tuyển Việt Nam nhẹ đầu mà đá

18/01/2022 06:01 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ “nhẹ đầu mà đá” với hết vốn của mình. Đây là điều được chờ đợi nhiều nhất ở đội tuyển Việt Nam trước Australia trong chuyến làm khách vào ngày 27/1.

Covid-19 gây khó cho bóng đá Việt Nam

Covid-19 gây khó cho bóng đá Việt Nam

Không phải V-League, vì mùa giải mới trung tuần tháng 2 mới diễn ra nhưng Covid-19 lại gây khó cho bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia, có thể nói là chưa từng có từ trước đến nay.

Gần 5 tháng sau trận lượt đi, cả khách lẫn chủ đều có thiếu hụt lực lượng. Chấn thương, thẻ phạt, các ca nhiễm Covid-19 đã khiến 2 bên phải có điều chỉnh nhân sự cho trận lượt về. Tạm xếp thứ 3 (dưới Saudi Arabia và Nhật Bản) rõ ràng mục tiêu của đội chủ nhà không gì khác hơn 3 điểm. Đã 3 trận liền không thắng (thua Nhật Bản, hòa Saudi Arabia và Trung Quốc), đội tuyển Australia đang rất khát điểm. Trên sân nhà, Australia buộc phải thắng để cạnh tranh 1 trong 2 tấm vé dự VCK World Cup.

Australia với tư cách chủ nhà, lại ở thế “cửa trên” và đang khát điểm, đối thủ buộc phải chơi tấn công. Đó có thể là điều kiện để thầy trò ông Park triển khai lối đá phòng ngự phản công quen thuộc. Hơn thế, khi được xem ở “cửa dưới”, đội tuyển Việt Nam cũng không chịu quá nhiều áp lực về tâm lý, thành tích. Đó được xem như lợi thế để đội tuyển Việt Nam chơi bóng thong dong nhất.

Đón đội tuyển Việt Nam, Australia sẽ mất 2 vị trí quan trọng trong đội hình. HLV Graham Arnold sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ trung tâm Ajdin Hrustic và trung vệ Harry Souttar do chấn thương. Trung vệ Harry Souttar, đang chơi bóng tại Anh cho CLB Stoke City đã dính chấn thương từ cuối trận đấu với Saudi Arabia vào năm 2021.

Trong khi đó, khi không có mặt tiền vệ trung tâm Hrustic đang khiến Australia gặp khó. Tiền vệ Hrustic đã ra sân ở cả 6 trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 phải ngồi ngoài ở trận gặp đội tuyển Việt Nam do nhận đủ 2 thẻ vàng.

Hrustic chính là cầu thủ đã có đường chuyền lật lưng hàng thủ đội tuyển Việt Nam để hậu vệ Rhyan Grant đánh đầu ghi bàn thắng vào lưới Đặng Văn Lâm ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình. Vắng Hrustic, cầu thủ quan trọng trong việc vận hành chiến thuật, rõ ràng ông Graham Arnold có lý do để lo ngại.

bóng đá Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, Hoàng Đức, Tiến Linh, Văn Toàn, danh sách dtvn, VFF, vòng loại thứ ba World Cup
Đội tuyển Việt Nam hãy chơi với tâm lý thoải mái nhất trước Australia. Ảnh: Hoàng Linh

Chủ nhà vắng 2 trụ cột, đội tuyển Việt Nam còn thiệt quân nhiều hơn thế. Ông Park sẽ không thể mang theo ít nhất 5 cầu thủ cho trận lượt về. Thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh không có tên tập trung cùng đồng đội trong khi Nguyễn Trọng Hoàng vẫn dưỡng thương. Cùng lúc Quế Ngọc Hải nhận đủ thẻ phạt còn Nguyễn Tiến Linh bỏ ngỏ khả năng vì nhiễm Covid-19. Những cái tên ở trên đều đá chính ở trận lượt đi. Rõ ràng việc thiếu vắng họ đã giảm đi nhiều sức mạnh.

Nhìn lại những trận đấu đã qua, đội tuyển Australia thường xuyên chơi với đội hình 4-4-2, đôi lúc biến tấu sang 4-2-3-1. Đối thủ rất mạnh và chơi nhuyễn ở các pha tấn công bóng dài và bổng. Tuy nhiên, hạn chế của họ ở chỗ 2 trung vệ khả năng xoay xở chậm.

Bộ đôi trung vệ này thường hay bị vặn sườn trong những pha bóng củacác cầu thủ chơi kỹ thuật, lắt léo. Nếu đội tuyển Việt Nam chủ động kéo đội hình đá thấp như trận lượt đi sẽ rất khó để tạo ra đột biến. Nếu đá như vậy, chúng ta sẽ chủ động và kín kẽ trong hệ thống phòng ngự nhưng khó hiệu quả với những pha phản công. Bởi lúc đó, sẽ ít người phía trên và không có sự liền mạch của các tuyến khi chuyển đổi nhanh như thế.

6 trận đấu đã qua ở vòng loại thứ 3 World Cup, đội tuyển Việt Nam đã đều chơi với mảng miếng “phản - thủ” sở trường. Ông Park đã cho cầu thủ tiếp cận các trận đấu với sự thận trọng cao nhất.

Hẳn nhiên, đối đầu với các đội tuyển quốc gia hàng đầu châu Á, khó có thể đưa ra chọn lựa nào khả dĩ hơn. Nghĩa là, đội tuyển Việt Nam có muốn dồn lên chơi theo kiểu tất tay cũng khó. Rõ ràng, thực lực đối thủ mạnh hơn, nếu không “biết mình biết người” sẽ rất khó cầm cự.

Tuy vậy, vào lúc này khi không đặt nặng chuyện thành tích, đội tuyển Việt Nam cần mạnh dạn chơi khác đi. Chơi khác đi trong bối cảnh phải có thay đổi về con người. Chơi khác đi trên tâm thế thoải mái nhất chứ đừng nên quá gò bó chuyện không thua nữa.

Chờ đợi lớn nhất lúc này nằm ở chỗ ông Park sẽ “canh tân” được điều gì về cả con người cũng như cách chơi. Liệu có nhân tố mới nào thể hiện được khả năng của mình hay không?Vậy nên, khi có màn trình diễn không quá lép vế về cả thế trận lẫn tỷ số, rõ ràng các học trò ông Park đã đạt yêu cầu.

Đội tuyển Việt Nam phải cởi bỏ tâm lý đồng thời giảm đi áp lực cho chính mình để “nhẹ đầu dễ đá”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm