Vì sao Pháp được coi là đại diện cuối cùng của... châu Phi ở World Cup 2018?

11/07/2018 06:12 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) – Tuyển Pháp được gọi là đội tuyển châu Phi thứ 6 ở World Cup, khi mà họ có quá nhiều cầu thủ có gốc gác ở châu Phi.

Sau khi Pháp giành vé vào Chung kết World Cup 2018, rất nhiều CĐV ở châu Phi đã ăn mừng do không ít người cho rằng Pháp là…. đội bóng của châu Phi. Hiện tại, trong đội hình của đội tuyển Pháp có quá nhiều cầu thủ có gốc gác châu Phi.

Theo trang Theeastafrican, có tới 14 cầu thủ trong đội hình hiện tại của tuyển Pháp đủ điều kiện để thi đấu cho các đội tuyển của châu Phi.

Chú thích ảnh
14 trong số 23 cầu thủ của đội tuyển Pháp đủ điều kiện khoác áo cho các đội tuyển ở châu Phi

1. Presnel Kimpembe 

Kimpembe sinh ra ở Pháp, nhưng cha của anh là người Congo.

2. Samuel Umtiti

Umtiti là người ghi bàn giúp Pháp đánh bại Bỉ ở Bán kết World Cup. Anh sinh ra ở Cameroon và Roger Milla thậm chí từng cố gắng thuyết phục cầu thủ này khoác áo đội tuyển Cameroon.

3. Paul Pogba

Pogba sinh ra ở Pháp song cha mẹ anh là người Guinea.

4. Kylian Mbappe

Mbappe đã gây ấn tượng ở World Cup 2018. Cầu thủ này sinh ra ở Pháp. Anh có cha là người Cameroon và mẹ là người Algeria.

5. Ousmane Dembele

Sinh ra ở Vernon, một thị trấn thuộc thung lũng sông Seine, Ousmane là con trai trong một gia đình nhập cư gốc Phi. Cha anh đến từ Mali, trong khi mẹ mang quốc tịch Senegal.

6. Corentin Tolisso

Tolisso sinh ra ở Pháp nhưng cha anh là người gốc Togo. Vào năm 2016, HLV của đội tuyển Togo là Claude Le Roy đã mời anh khoác áo đội bóng của châu Phi nhưng cầu thủ này đã từ chối.

7. N’Golo Kante

Kante sinh ra ở Pháp. Bố mẹ của anh là người Mali. Anh thậm chí còn được mời khoác áo đội tuyển Mali nhưng cầu thủ này đã từ chối.

8. Blaise Matuidi

Matuidi sinh ra ở Pháp trong một gia đình có bố là người Angola còn mẹ là người Congo.

9. Steven Nzonzi

Nzonzi sinh ra ở Pháp với bố là người Congo còn mẹ là người Pháp. Anh đã 2 lần từ chối khoác áo đội tuyển Congo.

10. Steve Mandanda

Mandanda sinh ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo và chuyển tới Pháp sống khi còn là một cậu bé tuổi teen.

11. Adil Rami

Rami sinh ra trên đảo Corsica (Pháp) nhưng cha mẹ anh là người Morocco. Anh từng được mời thi đấu cho đội tuyển Morocco nhưng đã từ chối.

12. Nabil Fekir

Fekir sinh ra ở Pháp trong gia đình có cha mẹ là người Algeria. Anh có tên trong đội hình của Algeria ở 2 trận giao hữu với Oman và Qatar vào tháng 3/2015. Tuy nhiên sau đó, Fekir đã rút khỏi 2 trận đấu này để góp mặt trong danh sách cầu thủ của đội tuyển Pháp ở các trận giao hữu với Brazil và Đan Mạch.

13. Djibril Sidibe

Sidibe sinh ra ở Pháp nhưng có cha mẹ là người gốc Mali.

14. Benjamin Mendy

Mendy sinh ra ở Pháp trong gia đình có cha mẹ là người Senegal. Anh đã quyết định khoác áo đội tuyển Pháp.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm