TIN HOT World Cup 13/7: Pogba nói về khác biệt ở tuyển Pháp với M.U. Không có doping ở World Cup

13/07/2018 14:33 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn)- Cập nhật những tin tức về World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga.

Pogba nói về khác biệt ở tuyển Pháp với M.U

Chú thích ảnh

Mùa trước, Paul Pogba bị nghi ngờ năng lực khi chơi bóng cùng M.U. Nhiều ý kiến cho rằng anh chưa xứng với bản hợp đồng trị giá 89 triệu bảng. Nhưng trong màu áo tuyển Pháp ở World Cup 2018, những gì Pogba thể hiện khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Cuộc họp báo trước trận chung kết với Croatia, Pogba chia sẻ về khác biệt khi chơi bóng ở CLB và khi lên tuyển.

"Đó không phải là 2 đội bóng giống nhau. Đây là ĐTQG Pháp còn ở CLB là M.U. Hệ thống khác nhau nên cách chơi của tôi cũng khác. Tất nhiên quan hệ của tôi với HLV Mourinho và Deschamps cũng khác. Họ là 2 kiểu người khác nhau. Tôi vẫn luôn lắng nghe lời chỉ dạy của họ, dù đó là Mourinho hay Deschamps. Cả 2 vị HLV đã giúp tôi cải thiện, tôi đã học được từ họ rất nhiều".

Bỉ lên kế hoạch ăn mừng như nhà vô địch

Chú thích ảnh

Dù thất bại trước Pháp ở bán kết World Cup nhưng tuyển Bỉ vẫn sẽ ăn mừng như những nhà vô địch. Theo kế hoạch, vào Chủ nhật tới, tuyển Bỉ sẽ trở về nước sau khi tranh giải 3 với Anh. Bất kể kết quả trận cầu này thế nào, họ sẽ vẫn ăn mừng hoành tráng. Đầu tiên, HLV Roberto Martinez cùng các cầu thủ sẽ có cuộc gặp với Vua Philippe tại Cung điện Hoàng gia. Sau đó, toàn đội sẽ lên xe bus 2 tầng, di chuyển qua các cung đường chính của thủ đô. Điểm kết thúc của hành trình là ban công của Tòa thị chính Thành phố. Buổi ăn mừng dự kiến sẽ kéo dài tới tận đêm.

Nữ  Tổng thống Croatia sẽ dự khán trận chung kết World Cup

Chú thích ảnh

Thông báo của Chính phủ Croatia cho biết, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic sẽ dự khán trận chung kết của World Cup 2018 giữa Croatia và Pháp. Nữ Tổng thống sẽ xem trận đấu từ khán đài VIP. Thông tin này khiến người hâm mộ Croatia vô cùng vui mừng. Trước đó, bà Kolinda đã gây chú ý bởi sự giản dị và gần gũi khi tới cổ vũ cho Croatia ở trận gặp Đan Mạch và Nga. Sau chiến thắng trước Nga, bà còn vào tận phòng thay đồ chúc mừng HLV Dalic và các cầu thủ.

Trận Croatia đánh bại Anh ở bán kết, bà Kolinda không thể tới sân dự khán vì phải sang Bỉ tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO. Chính khác thay bà Kolinda xuất hiện trên khán đài VIP là Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic và phát ngôn viên của Quốc hội nước này, Gordan Jandrokovic.

Tuyển Anh là "Vua bóng chết"

Chú thích ảnh

Bàn thắng từ cú sút phạt của Kieran Trippier không đủ để giúp tuyển Anh đi tới chung kết nhưng nó tạo ra cột mốc đáng nhớ cho "Tam sư" ở World Cup 2018. Đó là bàn thắng thứ 9 mà tuyển Anh có được từ một tình huống cố định ở giải đấu trên đất Nga.

Cựu HLV đội tuyển Scotland là Andy Roxburgh, thành viên của Nhóm kĩ thuật của FIFA, bên cạnh huyền thoại người Hà Lan là Marco van Basten và cựu HLV đội tuyển Brazil là Carlos Alberto Parreira, đã ca ngợi đội bóng của Gareth Southgate là "Vua bóng chết" tại World Cup này.

"Trong những kì Euro gần đây và thậm chí là Champions League mùa giải vừa qua, cứ 45 quả phạt góc thì có 1 bàn thắng được ghi. Ở Nga, tỉ lệ này là 30 quả phạt góc thì có 1 bàn thắng. Đội tuyển Anh là vua của những quả phạt góc và điều này cho thấy ảnh hưởng của họ", ông Roxburgh cho biết.

Mờ nhạt ở M.U, nhưng Pogba đang là ngôi sao sáng bậc nhất ở World Cup

Mờ nhạt ở M.U, nhưng Pogba đang là ngôi sao sáng bậc nhất ở World Cup

Hai năm trôi qua kể từ nỗi buồn EURO 2016, Paul Pogba đang hướng đến Chung kết World Cup 2018 với tất cả khao khát chiến thắng, để vượt lên chính mình và đáp trả những chỉ trích.

FIFA tuyên bố World Cup 2018 "sạch" doping

Chú thích ảnh

FIFA vừa công bố không có trường hợp nào bị phát hiện sử dụng chất cấm (doping) tại World Cup 2018. Chương trình xét nghiệm doping ở World Cup 2018 được mô tả là "lớn nhất từng được thực hiện ở các kỳ World Cup", được tiến hành từ tháng 1/2018 và cả khi giải đấu đã khởi tranh. Tính đến nay, FIFA đã thực hiện 2.037 đợt xét nghiệm trên tất cả các cầu thủ tham dự World Cup.

Tính trung bình mỗi cầu thủ của 4 đội vào bán kết là Pháp, Croatia, Anh và Bỉ đều phải trải qua 4 đợt thử doping, có người trải qua 8 đợt. Tất cả những lần xét nghiệm đều được tiến hành ngẫu nhiên về số lượng, không báo trước là vào sau trận đấu hay vào một ngày bất kỳ nào đó không có trận đấu. Tất cả những mẫu xét nghiệm này đã được gửi đến các phòng xét nghiệm mà WADA (Cơ quan phòng chống doping thế giới) công nhận ở bên ngoài nước Nga để phân tích.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm