Tân binh Lazar Markovic của Liverpool: Suýt nữa là người của Chelsea

17/07/2014 10:12 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Có một bí mật bất ngờ về tân binh vừa gia nhập Liverpool, cầu thủ chạy cánh Lazar Markovic, đó là anh từng suýt trở thành người của Chelsea.

Việc Markovic cập bến sân Anfield, thay vì khoác áo đội chủ sân Stamford Bridge, đã gây ra không ít ngạc nhiên. Nguyên nhân là có đến hai lần cầu thủ 20 tuổi này chỉ còn cách Chelsea một bước chân. Bản thân cầu thủ chạy cánh người Serbia này thú nhận rằng mình là một cổ động viên cuồng nhiệt của Chelsea. Anh từng có mặt ở London vào năm ngoái để gặp gỡ các quan chức của đội bóng, cũng như được dẫn đi thăm sân bóng trước khi tiến hành những thủ tục chuyển nhượng.

Vào thời điểm đó Markovic cho biết: “Sự thật là tôi đã có chuyến tham quan thủ đô London, cũng như sân vận động Stamford Bridge, gặp gỡ những người có liên quan của Chelsea, nhưng rốt cuộc tôi chẳng ký bất kỳ bản hợp đồng nào cả. Tôi đã có những ngày thú vị ở đó, nhưng thương vụ chuyển nhượng lại chẳng đi đến đâu”.

Mùa Hè này, khi Liverpool tiến hành việc đàm phán với Markovic, không ít người lo ngại Chelsea có thể nhảy vào hớt tay trên, khi mà giá chuyển nhượng dành cho cầu thủ 20 tuổi này chỉ vào khoảng 15 triệu euro (11,8 triệu bảng). Kịch bản thương vụ Willian mùa Hè năm ngoái hoàn toàn có thể lặp lại.

Tuy nhiên, đội chủ sân Anfield đã nhanh chóng hoàn tất mọi việc với số tiền 20 triệu bảng sau quá trình đàm phán hết sức phức tạp với Benfica, khi mà thương vụ này có bàn tay của bên thứ ba. Cụ thể, Benfica chỉ sở hữu một phần giá trị Markovic khi chiêu mộ anh từ Partizan Belgrade mùa Hè năm ngoái. Một nửa giá trị còn lại nằm tại một quỹ đầu tư có liên quan đến “siêu cò” khét tiếng Pini Zahavi.

Việc các vụ chuyển nhượng có bàn tay của đối tác thứ ba không phải là điều gì đó quá xa lạ. Nhưng ban tổ chức Premier League lại không cho phép các thương vụ  như thế diễn ra. Chính vì thế Liverpool phải chi ra 20 triệu bảng để sở hữu trọn vẹn Markovic.

Trở lại với câu chuyện liên quan đến Chelsea, khi Markovic ký hợp đồng với Benfica, Chủ tịch Partizan Belgrade, ông Dragan Duric tiết lộ đó chỉ là một thỏa thuận tạm thời: “Chelsea muốn cho Benfica mượn Markovic trong hai năm”. Tám giờ sau đó, phát biểu trên bị hiểu sai và Markovic sau đó ký hợp đồng 5 năm với Benfica. Chelsea đã nỗ lực tiếp cận với tài năng 20 tuổi này ở mùa giải năm ngoái, nhưng họ không thể đạt được mục tiêu. Mùa hè này, Markovic lại chọn Liverpool làm bến đỗ.

Đ.Hùng


Thực phẩm chức năng pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ chuyên mục này. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm