PHÂN TÍCH: Brazil thua Bỉ do Neymar ăn vạ quá nhiều?

07/07/2018 14:09 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar đã trải qua một giải đấu đáng quên, khi mà anh được nhắc đến vì những màn ăn vạ nhiều hơn là những giây phút tỏa sáng của mình. 

Sau khi cố gắng thể hiện vai trò đầu tàu ở đội tuyển Brazil, Neymar cuối cùng đã thất bại trong việc truyền cảm hứng cho đội tuyển xứ Samba ở trận đấu với Bỉ tại vòng Tứ kết World Cup 2018.

Brazil đã gia nhập danh sách những ứng cử viên nặng ký bị loại ở World Cup lần này, còn với Neymar, đây sẽ là kỳ World Cup mà anh được nhớ tới về những màn ăn vạ, thay vì những khoảnh khắc tỏa sáng. 

Video bàn thắng Brazil 1-2 Bỉ

Kể từ sau khi Brazil thắng Mexico ở vòng 1/8, những bức ảnh chế Neymar lăn lộn trên sân đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

HLV Mexico, Juan Carlos Osorio thậm chí đã chỉ trích Neymar về màn ăn vạ của cầu thủ này: "Thật xấu hổ khi lãng phí nhiều thời gian chỉ vì một cầu thủ. Đó là nỗi xấu hổ thực sự cho bóng đá. Một tình huống đã trì hoãn trận đấu tới 4 phút. Đó là hình ảnh vô cùng xấu đối với bóng đá và với thế hệ nối tiếp. Bóng đá là môn thể thao mạnh mẽ, là thể thao của đàn ông và tôi nghĩ rằng Neymar không nên diễn quá nhiều như thế".

Chú thích ảnh
Neymar ăn vạ ở trận gặp đội tuyển Bỉ 

Huyền thoại Eric Cantona không ngần ngại "đá xoáy" Neymar: “Này Neymar, cậu là một cầu thủ tuyệt vời đấy, nhưng cũng là một diễn viên tài năng. Nhưng hãy cẩn thận khi thi đấu. Đừng có ôm mặt và kêu lên khi bị đụng nhẹ vào vai”.

Một thống kê về số phút nằm sân ăn vạ của Neymar đã được đưa ra, rằng kể từ khi giải đấu bắt đầu, tiền đạo PSG đã lăn lộn trên sân tổng cộng gần 14 phút và điều này dường như đã khiến những vị vua áo đen ở World Cup phải dè chừng về ngôi sao người Brazil.

'Nếu tặng một ly bia miễn phí cho mỗi lần Neymar ăn vạ, quán bar sẽ sớm phá sản'

'Nếu tặng một ly bia miễn phí cho mỗi lần Neymar ăn vạ, quán bar sẽ sớm phá sản'

Neymar đã khóc khi tiếng còi cất lên, chấm dứt hành trình của Brazil ở World Cup 2018. Nhưng nhiều người hâm mộ không đồng cảm với tiền đạo của PSG.

Ở hiệp 1 trận đấu với Bỉ, Neymar đã ngã xuống sau pha tranh chấp với Thomas Meunier trong vòng cấm. Nhiều người nghĩ rằng Brazil sẽ có quả đá 11m nhưng trọng tài lại từ chối. Điều tồi tệ hơn đã xảy ra sau đó. Trong hiệp 2, có tới 3 lần các cầu thủ Brazil ngã trong vòng cấm đối phương và phàn nàn rằng họ phải được hưởng penalty, nhưng trọng tài đều lắc đầu.

Trường hợp gây tranh cãi nhất là pha vào bóng của Vincent Kompany với Gabriel Jesus. Trọng tài thậm chí còn không cần tới VAR để đưa ra quyết định. Có lẽ trọng tài Milorad Mazic vẫn còn bị ám ảnh bởi tình huống xảy ra trước đó, khi mà Neymar ngã trong vòng cấm sau pha va chạm nhẹ với Marouane Fellain. Ngôi sao của PSG đã may mắn khi tránh được thẻ vàng vì lỗi ăn vạ.

Chú thích ảnh
Các trọng tài đã cảnh giác với Neymar

Nhưng nếu Neymar tránh được sự trừng phạt cho màn đóng kịch của mình, thì đội tuyển Brazil đã không gặp may mắn ở trận đấu vừa qua. Họ không được hưởng quả 11m nào vì các trọng tài luôn từ chối. Điều này khiến cơ hội chiến thắng của Brazil trở nên mong manh.

Khi mà thủ môn Thibaut Courtois và hàng thủ của Bỉ chơi rất chắc chắn, những tình huống penalty sẽ là chìa khóa giúp Brazil có được bàn thắng. Nếu như Brazil được hưởng 1 quả 11m, số phận trận đấu sẽ rẽ sang hướng khác. Song đáng tiếc, trọng tài đã quá cảnh giác với Neymar và các đồng đội. 

Trong khoảng thời gian cuối trận, Neymar đã bị một cầu thủ đối phương chọc tay vào mắt khi anh đứng trong vòng cấm. Neymar đã đòi penalty, nhưng giống như những lần khác, anh chỉ nhận được sự khinh miệt và chế nhạo từ CĐV đối phương.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm