Mourinho: ‘Nếu chỉ có Neymar ăn vạ ở World Cup thì tôi đã mừng'

05/07/2018 19:55 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho cho rằng rất nhiều ngôi sao ở World Cup đã ăn vạ nhưng thật thiếu công bằng khi dư luận chỉ nhắm vào Neymar.

Tiền đạo Neymar đã bị chỉ trích vì nhiều pha ăn vạ tại World Cup 2018, đặc biệt là tình huống va chạm với Layun trong trận đấu với Mexico ở vòng 1/8. Phát biểu trên truyền hình, HLV Jose Mourinho cho rằng anh không phải người duy nhất làm vậy và cáo buộc hậu vệ Harry Maguire của Anh cũng làm điều tương tự như trong trận đấu với Colombia.

“Mọi người đều đang tập trung vào Neymar. Nhưng nếu chỉ có Neymar ăn vạ thôi thì tôi sẽ hạnh phúc. Tiếc là không chỉ có Neymar”, Mourinho chia sẻ với RT.

“Mỗi đội đều có rất nhiều pha ăn vạ, rất nhiều tình huống giả vờ và gây áp lực rất nhiều lên trọng tài. Điều đó khiến trận đấu đánh mất đi chất lượng. Và với tôi, đó là điểm tiêu cực”.

“Không chỉ riêng trận đấu giữa Anh và Colombia mà hầu như mọi trận đấu, họ đang tạo ra một công việc khó khăn cho các trọng tài. Ngay cả khi có VAR, các cầu thủ cũng đang ăn vạ và tạo ra nhiều vấn đề”.

“Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy hậu vệ Harry Maguire, bình thường là một người rất trung thực, giờ lại ăn vạ trong vòng cấm đối phương để đòi VAR”.

“Các cầu thủ nên cảm thấy có trách nhiệm khi chơi tại World Cup trước sự chứng kiến của hàng tỷ khán giả", Mourinho nói thêm.

Chú thích ảnh
Mourinho chỉ trích hậu vệ Anh vì ăn vạ

Mặc dù chỉ trích Harry Maguire nhưng HLV Jose Mourinho tin rằng đội tuyển Anh đang có “cơ hội vàng” để lọt vào trận chung kết World Cup lần đầu tiên sau hơn 50 năm.

Đoàn quân của Gareth Southgate sẽ đối mặt với Thụy Điển ở tứ kết và nếu thắng thì sẽ gặp đội chiến thắng trong cặp đấu giữa Croatia và Nga.

“Trong nhiều năm qua, đội tuyển Anh đã không vào được sâu thế này. Vì vậy với các cặp đấu hiện tại, tôi có thể nói rằng Anh đang có cơ hội vào để tiến vào chung kết”, Mourinho nhận định.

Ấn tượng World Cup: Đâu là bí quyết giúp đội tuyển Anh thắng 11m?

Ấn tượng World Cup: Đâu là bí quyết giúp đội tuyển Anh thắng 11m?

Đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Anh vượt qua một loạt đá luân lưu ở một kỳ World Cup, trước đó họ đã bị loại trong các loạt đấu may rủi ở các kì World Cup 1990, 1998 và 2006.

Đội tuyển Anh đã giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu đầu tiên tại World Cup. Tuy nhiên, Mourinho chỉ ra “Tam sư” vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện trước trận gặp Thụy Điển.

“Theo quan điểm của người Anh, kết quả phụ thuộc vào cách bạn nhìn nó ra sao”, Mourinho tiếp tục. “Nếu bạn quan trọng kết quả, quan tâm đến việc giành chiến thắng hoặc vào tứ kết thì chúc mừng, công việc đã xong và mọi người đều hạnh phúc”.

“Nhưng nếu bạn tập trung vào chất lượng trận đấu, vào khả năng làm chủ thế trận, thì xin lỗi, bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc đâu”.

Trung Phạm
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm