Messi: 'Argentina không đáng bị loại. World Cup giờ mới bắt đầu với chúng tôi'

27/06/2018 08:37 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi cho rằng Argentina không xứng đáng bị loại ở vòng bảng World Cup sau trận thắng 2-1 của đội tuyển xứ Tango trước Nigeria.

Argentina đã giành vé vào vòng 1/8 World Cup với chiến thắng 2-1 trước Nigeria ở lượt trận cuối của vòng bảng. Đội tuyển xứ Tango đã đi tiếp với tư cách nhì bảng D. Messi và Marcos Rojo là những người ghi bàn giúp Argentina giành vé đi tiếp. Phát biểu trên TyC Sports, Messi tiết lộ rằng trước trận đấu, anh và các đồng đội luôn tin Argentina sẽ giành chiến thắng và đoạt vé đi tiếp.

”Thật tuyệt vời khi chúng tôi đã giành vé đi tiếp. Chúng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều ở trận đấu này. Argentina không xứng đáng bị loại ở ngay vòng bảng. Chúng tôi biết Argentina sẽ giành chiến thắng trước Nigeria nhưng không ngờ trận đấu lại khó khăn đến vậy”, Messi phát biểu.

“Đó là một trận đấu cân bằng. Chúng tôi đã kiểm soát thế trận trong hiệp 1 và cầm bóng nhiều hơn. Argentina đã cố gắng tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn sau khi mở tỉ số. Chúng tôi nghĩ rằng hiệp 2 sẽ diễn ra theo chiều hướng tương tự. Tuy nhiên Nigeria đã ghi bàn bằng quả 11m và bàn thắng đó khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi lo lắng và cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn”.

Chú thích ảnh
Messi và các đồng đội ăn mừng sau bàn thắng của Marcos Rojo

Messi cảm ơn CĐV Argentina vì sự cổ vũ hết mình của họ trên khán đài sân St Petersburg: “Tôi muốn cảm ơn tất cả các CĐV vì sự hy sinh lớn lao của họ khi lặn lội tới tận đây và phủ kín sân vận động. Tôi cũng muốn gửi lời cám ơn tới những CĐV ở quê nhà, những người đã phải chịu đựng rất nhiều. Dù họ phàn nàn đội tuyển nhưng không bao giờ để bụng. Các CĐV luôn tin tưởng và chứng tỏ rằng tình yêu cho đội tuyển quốc gia là trên hết”.

Messi cũng khẳng định Rojo xứng đáng có bàn thắng ở trận đấu vừa qua, sau khi cầu thủ này đã chiến đấu hết sức mình vì đội tuyển.

Hậu vệ của M.U khẳng định rằng anh đã đoán trước mình sẽ ghi bàn vào lưới Nigeria. “Tôi đã nói với các đồng đội như Ever Banega và Nicolas Otamendi rằng tôi sẽ ghi bàn. Tôi muốn dành tặng bàn thắng này cho gia đình của mình. Họ luôn cổ vũ và ở bên tôi trong những thời điểm khó khăn của tôi. Các cầu thủ Argentina xứng đáng với chiến thắng. Với chúng tôi, World Cup chỉ mới bắt đầu”, Rojo phát biểu.

Chú thích ảnh
Argentina đã giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2018

Lionel Messi cũng có phát biểu tương tự: “World Cup của chúng tôi mới bắt đầu từ hôm nay. Chúng tôi đã phải cố gắng giành chiến thắng bằng mọi cách có thể”.

Messi nói về trận đấu với tuyển Pháp ở vòng 1/8: “Chúng tôi đã xem mọi trận đấu của đội tuyển Pháp ở World Cup. Họ là một đội bóng mạnh và có những cá nhân xuất sắc, những cầu thủ đầy kĩ thuật. Pháp có những hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo tài giỏi. Họ có những cầu thủ đầy tốc độ và có thể tạo ra sự khác biệt. Không nghi ngờ gì nữa, đấy sẽ là trận đấu khó khăn”.

ĐIỂM NHẤN Argentina 2-1 Nigeria: Ơn trời, Messi đã cười. Hai thay đổi quyết định số phận Albicelestes

ĐIỂM NHẤN Argentina 2-1 Nigeria: Ơn trời, Messi đã cười. Hai thay đổi quyết định số phận Albicelestes

Argentina 2-1 Nigeria. Cuối cùng bi kịch không xảy ra. Argentina thắng kịch tính để giữ lại giấc mơ World Cup. Nụ cười lại nở trên môi Messi sau quá nhiều lo lắng.

HLV Jorge Sampaoli đã hàn gắn mối quan hệ với Lionel Messi, sau scandal các cầu thủ Argentina nổi dậy yêu cầu thay HLV. 

Sau trận thua 0-3 của đội tuyển xứ Tango trước Croatia ở vòng bảng World Cup 2018, các cầu thủ Argentina đã gây sức ép lên Chủ tịch LĐBĐ Argentina, Claudio Tapia nhằm yêu cầu sa thải ông Sampaoli. Tuy nhiên ông Sampaoli vẫn giữ được chiếc ghế HLV của mình do được Claudio Tapia ủng hộ.

Chú thích ảnh
Ông Sampaoli đã hàn gắn mối quan hệ với Messi

“Bạn biết không, khi Messi đến và ôm tôi, tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc, bởi vì cậu ấy biết tôi có niềm đam mê và khao khát từng ngày từng giờ với đội tuyển. Tôi có cơ hội hành quân cùng Messi, chia sẻ nhiều kỷ niệm với cậu ấy. Messi biết chúng tôi có giấc mơ chung khi toàn đội đặt chân tới Nga. Điều quan trọng nhất về Leo là con người của cậu ấy. Cậu ấy là một con người có thể cười, khóc và chịu đựng để Argentina giành chiến thắng. Tôi đã nhìn thấy Messi hạnh phúc cũng như đau buồn trong lúc gặp khủng hoảng. Người ta nói Messi không thích thi đấu cho đội tuyển Argentina nhưng tôi không đồng ý điều đó. Messi yêu đội tuyển đến nỗi cậu ấy có thể “trả tiền” để khoác áo đội tuyển. Chính sự tận tâm với đội tuyển khiến Messi trở nên vĩ đại hơn”.

Clip chiến thắng 2-1 của Argentina trước Nigeria

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm