HLV Lê Thụy Hải: 'Nga không phải đối thủ của Tây Ban Nha'

01/07/2018 11:50 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Nga có lợi thế chủ nhà nhưng ngay cả việc được thi đấu trên sân Luzhniki không thể giúp các cầu thủ Nga tạo ra sự cân bằng về thế trận so với đối thủ Tây Ban Nha và HLV Lê Thụy Hải đặt cửa chiến thắng cho đội bóng xứ bò tót.

Theo quan điểm của tôi, Tây Ban Nha sẽ có 51% cơ hội thắng trận, tỷ lệ của Nga là 49%. Đội tuyển Nga có hai trận đấu đầu tiên tại vòng bảng thắng rất giòn giã, nhưng trận thua Uruguay sau đó cho thấy họ rất bình thường. Nga chưa có đủ phong thái của một đội bóng mạnh để có thể tiến sâu hơn nữa vào giải, vòng 1/8 đã là chấp nhận được với họ rồi. Ở đội tuyển Nga không có cầu thủ nào thật sự đẳng cấp để mà so với những danh thủ ở những đội khác, nhất là Tây Ban Nha.

Hơn nữa, lối đá của đội tuyển Tây Ban Nha khắc chế cách đá của Nga. Đội chủ nhà thường chơi bóng trung bình và dài, cộng sức mạnh của các cầu thủ châu Âu nhưng cách chơi ấy Tây Ban Nha đã quen và từng gặp những đối thủ tương tự như vậy, ví dụ như Bồ Đào Nha. Ngược lại, tuyển Nga lại không khắc chế được lối chơi chuyền nhỏ, nhuyễn, đề cao kỹ thuật cá nhân của Tây Ban Nha. Quan điểm của tôi là như vậy, vì thế, tôi đánh giá cao Tây Ban Nha hơn trong cặp đấu này.

Tôi không nghĩ trận đấu sẽ phải kéo dài sang hiệp phụ hay đá luân lưu 11m tại vì sao? Đá phòng ngự kéo dài trận đấu sang hiệp phụ hay thi đấu luân lưu Nga không có khả năng làm được, phòng ngự của đội tuyển Nga như trận đá với Uruguay thường quá. Với những danh thủ trong đội hình Tây Ban Nha thì Nga càng khó đá phòng ngự kiểu đó được, vì thế, trận đấu sẽ kết thúc trong 90 phút chứ không kéo dài hơn đâu. Nếu Nga phòng ngự đơn thuần, phản công nhanh thì Nga không tốt. Đội chủ nhà cũng không có những tiền vệ xuất sắc để chuyền những đường bóng dài quyết định mà hàng phòng ngự của họ không phải thật tốt, tuyến tiền vệ tranh cướp kém. Những trận thắng Saudi Arabia hay Ai Cập không nói lên nhiều điều vì đó là những đối thủ yếu. Vì thế, theo quan điểm cá nhân tôi, đội tuyển Nga không phải là đối thủ có thể cạnh tranh sòng phẳng với Tây Ban Nha.

Tôi thấy càng ngày đội tuyển Tây Ban Nha đá càng tốt. Ngay trước thềm World Cup 2018, Tây Ban Nha thay HLV đột xuất, nhưng cầu thủ của họ chuyên nghiệp, họ đều là những danh thủ và biết cần phải làm gì trong các tình huống như thế. Tất nhiên, thay HLV bất ngờ cũng khiến nội bộ đội bóng xáo trộn nhưng dần dần họ cũng xóa bỏ được rào cản tâm lý nặng nề, vì thế qua từng trận Tây Ban Nha chơi tốt dần lên. Trong đội hình thi đấu của đội tuyển Tây Ban Nha có nhiều hảo thủ lắm và một số trẻ nữa chứ không chỉ mỗi cầu thủ lớn tuổi, vì thế, tôi đặt niềm tin vào đội tuyển Tây Ban Nha.

Link trực tiếp Tây Ban Nha vs Nga (21h, 1/7), Croatia vs Đan Mạch (01h, 2/7)

Link trực tiếp Tây Ban Nha vs Nga (21h, 1/7), Croatia vs Đan Mạch (01h, 2/7)

Link xem trực tiếp các trận World Cup 2018 được phát trực tiếp trên VTV6, VTV2 và VTV3. Trực tiếp bóng đá World Cup 2018. Trực tiếp bóng đá vtv6, vtv2, vtv3.

Tây Ban Nha ở vào nhánh đấu thuận lợi và tôi nghĩ, ít nhất họ cũng phải vào đến tứ kết. Nhìn vào những cái tên còn lại trong vòng 16 đội, Bỉ được đánh giá cao, rồi Brazil, Tây Ban Nha... Bồ Đào Nha hay Pháp thì tôi lại không đánh giá cao họ bằng những đội trên, Argentina cũng vậy. Tây Ban Nha có những cầu thủ đẳng cấp thế giới trong đội hình và đẳng cấp ấy thì vô cùng lắm, chỉ cần một khoảnh khắc thôi là họ có thể giải quyết được vấn đề. Một đội bóng chỉ cần sở hữu một, vài cầu thủ đẳng cấp thế giới như vậy thì họ sẽ rất nguy hiểm. Nhánh đấu này Tây Ban Nha cứ thắng và gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Croatia và Đan Mạch cũng sẽ thuận lợi hơn và tôi tin họ sẽ còn tiến sâu.

HLV Lê Thụy Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm