Gerard Pique lẽ ra phải bị đuổi với pha vào bóng bằng cả 2 chân nguy hiểm

26/06/2018 08:55 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Công nghệ hỗ trợ trọng tài, VAR đã giúp Tây Ban Nha tránh được thất bại trước Morocco, trong khi trung vệ Gerard Pique may mắn thoát thẻ đỏ.

Chuyên gia bóng đá Leon Osman và cựu danh thủ Joleon Lescott đã đặt ra câu hỏi về pha phạm lỗi của Gerard Pique trong trận đấu Tây Ban Nha 2-2 Morocco. Tình huống xảy ra ngay ở phút thứ 8, Pique dùng hai chân vào bóng với Khalid Boutaib trong một pha tranh chấp trước vòng cấm.

Pha phạm lỗi của Pique:

Tuy nhiên, Pique đã may mắn không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào vì lỗi vào bóng bằng hai chân. Thậm chí trọng tài người Uzbekistan, Ravshan Irmatov còn không sử dụng VAR để đánh giá pha phạm lỗi.

Chú thích ảnh

"Tôi cho rằng Pique phải nhận thẻ đỏ", Leon Osman nhận định. "Pha tắc bóng đó bị cấm trong bóng đá hiện đại. Dù không sử dụng VAR nhưng trọng tài nên được thông báo xem xét lại tình huống đó. Rõ ràng việc vào bóng bằng hai chân không được phép xảy ra trong trận đấu".

Bên cạnh đó, Joleon Lescott cũng tỏ ra thất vọng khi trọng tài Ravshan Irmatov bỏ qua tình huống này.

"Đó là một pha vào bóng không cần thiết", Joleon Lescott khẳng định. "Rõ ràng Pique là người thắng thế trong tình huống đó nhưng tôi cảm thấy bất ngờ khi anh ấy vào bóng với lực và chủ đích như vậy. Tôi cũng ngạc nhiên khi Pique thậm chí còn không phải nhận thẻ vàng".

"Pha vào bóng đó có thể nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tôi thất vọng vì VAR không được đem ra sử dụng ở tình huống này".

Chú thích ảnh
Iago Apas toả sáng giúp Tây Ban Nha cầm hoà 2-2 Morocco

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Fernando Hierro đã tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của Tây Ban Nha trước Morocco.

"Chúng tôi biết đây là trận đấu khó khăn. Tôi hiểu Morocco sẽ chiến đấu hết mình. Họ sở hữu đội hình xuất sắc. Họ chỉ thua với tỷ số 0-1 ở hai trận đầu. Họ xứng đáng có nhiều hơn thế", chiến lược gia 50 tuổi chia sẻ.

"Chúng tôi biết đây là lối chơi mình không mong muốn khi tạo cho đối thủ quá nhiều cơ hội. Việc để thủng lưới 5 bàn sau 3 trận là thực sự tệ hại. Nếu muốn vươn lên đỉnh cao, chúng tôi phải đánh giá tình hình và rút ra những kinh nghiệm".

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm