Falcao đã trở lại và sẵn sàng khiến ĐT Anh ôm hận

02/07/2018 18:34 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những chỉ trích về phong độ thi đấu thảm hoạ ở Premier League trong quá khứ, Radamel Falcao đã trở lại và sẵn sàng khiến ĐT Anh ôm hận tại vòng 1/8 World Cup 2018.

"Rõ ràng, trong quá khứ ở Anh, tôi đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích", Adnan Januzaj chia sẻ sau trận ĐT Bỉ giành chiến thắng 1-0 ĐT Anh ở lượt trận cuối bảng G World Cup 2018. Siêu phẩm ghi vào lưới của thủ môn Jordan Pickford chính là lời khẳng định của tiền đạo người Bỉ sau những thất bại tại Premier League.

Adnan Januzaj trở thành cầu thủ mới nhất ghi bàn vào lưới ĐT Anh - sau khi bị nghi ngờ, chỉ trích về phong độ hay bị tấn công bởi giới truyền thông - giống như Luis Suarez của Uruguay, Mario Balotelli của Italia và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha năm 2006. Và bây giờ có thể sẽ đến lượt Radamel Falcao, khi Colombia đối đầu ĐT Anh tại vòng 1/8 World Cup 2018.

Chú thích ảnh

Falcao đã thể hiện phong độ thi đấu cực kỳ thất vọng ở Premier League. Tiền đạo người Colombia ghi 4 bàn thắng sau 29 trận đấu cho Man United, và chỉ 1 bàn sau 12 trận đấu cho Chelsea.

"Khi bạn không phải là một cầu thủ hàng đầu, bạn không bao giờ cảm thấy thất vọng", HLV Jose Mourinho khẳng định. "Nhưng khi bạn là một cầu thủ hàng đầu, bạn phải sống với điều này suốt cả sự nghiệp và bạn phải thích ứng với nó. Tôi hiểu sự thất vọng của Falcao".

Chú thích ảnh

Nhưng Falcao chưa bao giờ thực sự có cơ hội ở Chelsea. Ngược lại, tất cả chỉ bắt gặp tiền đạo người Colombia tập luyện một mình tại trung tâm Cobham, hay cùng với một bác sĩ vật lý.

Trong đội hình của ĐT Anh, trung vệ Gary Cahill là cầu thủ hiểu rõ sự nguy hiểm đến từ Falcao là như thế nào. Trong trận Siêu cúp châu Âu năm 2012, chính Falcao đã ghi một hat-trick vào lưới Chelsea để mang về chiến thắng 4-1 cùng chức vô địch cho Atletico Madrid.

Chú thích ảnh

Rời bỏ Premier League, Falcao trở lại AS Monaco ở mùa giải 2016/17 và ngay lập tức thể hiện phong độ ghi bàn đáng sợ. Tiền đạo người Colombia thi đấu tổng cộng 43 trận, ghi tới 30 bàn thắng, 6 kiến tạo, qua đó giúp đội chủ sân Louis II giành chức vô địch Ligue 1 và lọt vào bán kết Champions League. Ở mùa giải 2017/18 vừa qua, Falcao cũng ghi được 24 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 36 trận đấu trên mọi đấu trường cho AS Monaco.

Falcao đã ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup, trong trận Colombia thắng 3-0 trước Ba Lan ở vòng bảng. Giúp Colombia loại ĐT Anh khỏi vòng 1/8 sẽ là lời khẳng định vững vàng nhất của Falcao sau những chỉ trích trong 2 năm thi đấu tại Premier League. Trong quá khứ, ĐT Anh đã nhận thức được về khả năng của Adnan Januzaj, Luis Suarez, Mario Balotelli và Cristiano Ronaldo nhưng hoàn toàn bất lực. Bây giờ, điều đó rất có thể sẽ được tái diễn, với Radamel Falcao.

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm