Đội tuyển Đức: Ở nửa chừng con dốc

14/06/2014 12:47 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Tối mai, đội tuyển Đức sẽ chính thức bắt đầu chiến dịch World Cup 2014 với cuộc đọ sức với đối thủ khó chịu Bồ Đào Nha. Nhưng có lẽ thách thức lớn nhất của thày trò HLV Joachim Loew ở thì hiện tại là chính bản thân họ, chứ không phải đến từ đối thủ …

Không ai có thể chối bỏ sự thành công của cuộc cách mạng về tư duy bóng đá do Klinsmann khởi xướng. Nó giúp đội tuyển Đức chuyển mình mạnh mẽ và liên tục đi đến ít nhất bán kết ở cả 4 giải đấu lớn gần nhất góp mặt. Chỉ có điều, bản chất của cuộc sống là một quá trình vận động tiến lên. Vì thế, đương nhiên người ta không thể hài lòng với thứ thành công nửa chừng con dốc ấy. Đặc biệt là với một nền bóng đá giàu truyền thống như nước Đức.

Người Đức muốn Cúp vàng

Trước khi đội tuyển Đức lên đường tới Brazil, LĐBĐ Đức (DFB) đã tổ chức buổi lễ xuất quân cho Die Mannschaft. Tại buổi lễ này người ta đã mời đến một số cựu danh thủ đội tuyển Đức từng tham dự World Cup 1954, 1974 và 1990. Những kì World Cup này đều có cùng một điểm chung đó là người Đức đều đã nâng cao chiếc Cúp vô địch.

Có thể thấy, ở đây DFB muốn ẩn ý, gửi đến đoàn quân của Joachim Loew thông điệp rằng: Họ có trách nhiệm viết tiếp những chương mới vinh quang trong cuốn biên niên sử hào hùng của bóng đá Đức, giống như những thế hệ đi trước. Sau khi, liên tục đi sâu tại các kì World Cup và EURO vừa qua, thì giờ cái mà người Đức chờ đợi chính là chiếc Cúp vàng. Lặp lại thành tích như các giải đấu trước đó dường như cũng sẽ bị coi là thất bại.

Mong muốn đi đến tận cùng khám phá của LĐBĐ Đức (cũng như những người hâm mộ đội bóng này) rõ ràng là hợp lý. Bởi Mannschaft đang may mắn có một lứa cầu thủ đầy tài năng, thậm chí thế hệ ấy còn được vinh dự gán cho danh hiệu thế hệ vàng. Nhưng vấn đề là mặt trái của sự kì vọng ấy nằm ở chỗ nó tạo ra rất nhiều sức ép lên đội bóng của Joachim Loew.

Mặt trái của sự kì vọng

Hơn ai hết, ông thầy của đội tuyển Đức hiểu rõ những khó khăn dành cho mình. Tuy đã được DFB gia hạn HĐ đến hết EURO 2016 từ trước World Cup (như một liệu pháp làm giảm áp lực tâm lý lên Joachim Loew), nhưng chính vị HLV 54 tuổi này đã thừa nhận trước báo giới rằng nguy cơ ông bị sa thải sau giải đấu này là có thật.

Ngay cả giới truyền thông Đức vốn không có xu hướng soi mói, diều hâu, lá cải như Anh, cũng đã xuất hiện những bài viết kêu gọi Loew từ chức trong trường hợp đội tuyển Đức thất trận. Họ lấy ví dụ về trường hợp của HLV Berti Vogts, người đã đưa Die Mannschaft đến chiến quả gần nhất tại Euro 1996, nhưng chỉ 2 năm sau đó ông đã ra đi sau khi đội nhà bị loại ở tứ kết World Cup 1998.

Không chỉ HLV Joachim Loew, mà ngay cả các học trò của ông cũng phải chịu không ít sức ép từ giới mộ điệu, cũng như từ chính mình. Các ngôi sao đã hoặc sắp sửa bước sang tuổi 30 như Lahm hay Schweinsteiger đều đã nói rằng: Đây gần như chắc chắn là kì World Cup cuối cùng của họ. Điều đó đồng nghĩa họ sẽ không có quyền sai lầm tại Brazil 2014.

Trong bối cảnh, các đội bóng lớn khác đều ít nhiều có những vấn đề nhất định và không có cái tên nào thực sự nổi trội hẳn lên trong cuộc đua vô địch (kể cả đội chủ nhà Brazil) thì với thực lực hiện có, đội tuyển Đức hoàn toàn có thể mơ về chức vô địch thứ 4 trong lịch sử. Nhưng vấn đề là trước khi có thể hướng tới cái kết trong mơ ấy, họ cần phải vượt qua, trút bỏ được khối nặng vô hình đang đè nặng lên đôi chân cũng như cái đầu.

Trong quá khứ, đấy không phải là rào cản gì to tát với đội tuyển Đức, vốn nổi tiếng với bản lĩnh thép. Nhưng hiện tại, với một đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch và chơi bóng theo kiểu nghệ sĩ thì nó lại câu chuyện khác hẳn. Cần nhớ rằng, chính Ballack đã phải nhận xét rằng Oezil đang đánh mất hoàn toàn sự tự tin. Thế nên, hãy ra sân không phải chỉ để đánh bại Bồ Đào Nha và Ronaldo, mà còn để vượt qua chính bản thân mình đi, Mannschaft!

3 Joachim Loew là HLV có thời gian nắm quyền lâu thứ 3 trong lịch sử đội tuyển Đức (từ năm 2006 đến nay với 105 trận), chỉ xếp sau 2 huyền thoại Herberger (28 năm) và Schoen (14 năm). Đây đều là những người mang Cúp vàng World Cup về cho đội tuyển Đức.

26,4 Đấy là độ tuổi trung bình của đội tuyển Đức tại World Cup lần này (chính xác là 26 tuổi 4 tháng 4 ngày). Đội bóng của Joachim Loew là 1 trong những đội tuyển trẻ nhất tại Brazil 2014.

71 Trong triều đại của mình, Joachim Loew đã có 71 chiến thắng cùng với đội tuyển Đức, tỉ lệ chiến thắng lên tới 67.62%. Nhưng nó vẫn chưa đủ để giúp Mannschaft có một danh hiệu thực sự.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm