Bồ Đào Nha đại thắng CH Ireland 5-1: Người Đức hãy dè chừng!

12/06/2014 09:44 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Bồ Đào Nha không được coi là ứng viên cho chức vô địch World Cup 2014. Ngay tại bảng G, họ cũng không được đánh giá cao bằng tuyển Đức.

Tuy nhiên, chiến thắng 5-1 của Bồ Đào Nha trước CH Ireland trong trận giao hữu cuối cùng của họ trước khi tới Brazil đã nói lên nhiều điều về thầy trò HLV Paulo Bento. Sự sung sức của Cristiano Ronaldo, một đội hình dày dạn kinh nghiệm, cùng sự khao khát của cả một thế hệ (giải đấu ở Brazil có thể là World Cup cuối cùng của nhiều trụ cột), biến Bồ Đào Nha trở thành một ứng viên giấu mặt tại Brazil.

Ronaldo bị nghi ngờ là sẽ không thể đá trận mở màn với Đức do có vấn đề ở bắp đùi và bị viêm cơ ở đầu gối chân trái. Tuy vậy, ở trận giao hữu với CH Ireland, Ronaldo đã chơi 65 phút mà không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí CR7 còn là một trong những người chơi hay nhất của Bồ Đào Nha.

Không chỉ góp công vào hai bàn thắng của Bồ Đào Nha, Ronaldo còn có một cú sút phạt đập trúng cột dọc. Chắc chắn, trước Đức sẽ là một Ronaldo hoàn toàn sung sức. Nhưng HLV Bento còn nhận được nhiều tín hiệu tích cực hơn thế sau chiến thắng trước CH Ireland. Đó là tài đánh hơi bàn thắng của Hugo Almeida (lập một cú đúp), khả năng tạt bóng của Silvestre Varela, hay sự xuất sắc như thường lệ của Fabio Coentrao.

Sau 2 năm, người Bồ vẫn vậy

Hôm 21/6/2012, Bồ Đào Nha rời EURO 2012 với đội hình gồm Patricio, Pereira, Alves, Pepe, Coentrao, Meireles, Veloso, Moutinho, Nani, Almeida, và Ronaldo. Đó là một tập thể đã chơi rất hay và chỉ chịu thất bại trước đội bóng sau đó trở thành nhà vô địch là TBN ở Bán kết sau loạt luân lưu. Và trong trận lượt về play-off với Thụy Điển hôm 19/11 năm ngoái, Bồ Đào Nha đã sử dụng đúng đội hình đó.

Trong số 32 đội dự World Cup 2014, Bồ Đào Nha là đội có độ tuổi trung bình cao thứ 4 với 28,5 năm, chỉ sau Argentina, Honduras và Uruguay. Tức là sau 2 năm, Bồ Đào Nha vẫn là một đội bóng như vậy, chỉ có các cầu thủ là già đi mà thôi. HLV Bento (có hợp đồng tới năm 2016) thừa hiểu rằng không sớm thì muộn Bồ Đào Nha cũng phải trẻ hóa, nhưng vào thời điểm này, ông vẫn đang nắm trong tay một tập thể sung sức, dày dạn kinh nghiệm, và thậm chí là giỏi hơn trước.

Patricio tiếp tục đem lại sự tự tin trong khung gỗ, Pereira đã chơi tốt hơn nhiều trong màu áo Valencia trong khi cặp trung vệ Alves-Pepe vẫn chơi cực kỳ ăn ý. Bên cánh trái, Coentrao đã chơi tuyệt hay trong giai đoạn cuối mùa vừa qua. Ở tuyến giữa, bộ ba tiền vệ trung tâm Veloso, Meireles, và Moutinho vẫn đảm bảo sự yên tâm cho người Bồ. Trên hàng công, Ronaldo sẽ xuất phát bên cánh trái, Nani ở cánh đối diện trong khi Almeida đá cao nhất.

Về cơ bản, đó vẫn sẽ là bộ khung để HLV Bento áp dụng sơ đồ 4-3-3 tại Brazil. Tuy nhiên, sự nổi lên của tiền vệ phòng ngự William Carvalho có thể giúp HLV Bento chuyển sang chơi với sơ đồ 4-4-2 khi cần thiết. Khi đó, Carvalho sẽ đá sau Veloso, Moutinho và Meireles trong sơ đồ 4 tiền vệ, trong khi Ronaldo sát cánh Almeida trên hàng công.

Bồ Đào Nha luôn không được đánh giá cao trước mỗi giải đấu lớn, nhưng kể từ EURO 2004 cho tới nay, họ đã có 1 lần vào Chung kết (EURO 2004) và hai lần vào Bán kết (World Cup 2006 và EURO 2012). Và không loại trừ khả năng, người Bồ sẽ làm được điều tương tự tại Brazil. Câu trả lời sẽ phần nào được hé lộ vào ngày 16/6 tới khi Bồ Đào Nha gặp Đức, trong trận “chung kết” của bảng G.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm