Diễn viên Băng Di: 'World Cup năm nay không gì là không thể'

07/07/2018 19:19 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Băng Di - 9X, cô nàng bị ghét nhất phim Gạo nếp, gạo tẻ vì thích "dụ dỗ chồng người khác", dù bận rộn với công việc kinh doanh cũng như lịch đóng phim dày đặc, nhưngvẫn luôn dành nhiều thời gian cho mùa giải lớn nhất hành tinh - World Cup 2018.

Nhân mùa World Cup 2018 đang diễn ra, Băng Di có cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa (TTXVN) về bộ môn “thể thao vua” này.

*Xin chào Băng Di, không khí những trận cầu World Cup 2018 đang “nóng” hơn bao giờ hết, nhận xét của bạn về vòng bảng đã qua?

- Tôi chưa bao giờ thấy World Cup hấp dẫn như vậy, cá nhân tôi rất thích giải đấu năm nay, các đội đều có thế mạnh và chiến lược riêng để tạo bất ngờ. Ở vòng bảng năm nay, thực lực của các đội là khá đồng đều, điều đó làm cho tất cả những tiên đoán về kết quả đều không chính xác.

Có nhiều đội mà chúng ta nghĩ yếu nhưng đến khi thi đấu, thế trận đã được thay đổi. Đặc biệt là đương kim vô địch Đức lại phải ra về ngay vòng bảng là một cú sốc lớn cho tất cả mọi người, đặc biệt là fan của đội tuyển này.

Chú thích ảnh
Ca sĩ - diễn viên Băng Di

* Lịch làm việc - chạy show dày đặc có bị ảnh hưởng tới việc thưởng thức các trận đấu của bạn không? Băng Di sắp xếp, phân bổ thời gian của mình ra sao?

- Ở vòng bảng năm nay, thời gian thi đấu thường rơi vào 21h tối và 1h sáng nên cũng có thể không gọi là quá trễ để có thể theo dõi. Bình thường lịch làm việc của tôi đòi hỏi giờ giấc không ổn định, không phải ngày nào cũng giống ngày nào. Hiện giờ tôi chưa đi phim mới nên vẫn theo dõi được những trận đấu khuya.

Nhưng thời gian thi đấu kéo dài nhiều ngày liên tục, mà sức tôi cũng có hạn, không thể ngày nào cũng theo dõi tất cả các trận. Do vậy, tôi chỉ chọn xem những trận quan trọng để nắm được tình hình sớm nhất, còn những trận không quan trọng hay không có những đội yêu thích thì tôi… đi ngủ để giữ sức và có thể xem lại sau nếu muốn.

Chú thích ảnh
Băng Di trong phim “Gạo nếp, gạo tẻ”

* Theo bạn, mùa World Cup năm nay có gì khác biệt so với các mùa giải trước?

- Nếu như các năm trước chúng ta có thể dễ dàng biết được ứng cử viên của chức vô địch là ai vì khả năng thi đấu của các đội chênh lệch rất rõ thì năm nay không thể đoán được.

Bằng chứng là Hàn Quốc - một đội châu Á với thể hình kém đội tuyển đương kim vô địch Đức rất nhiều nhưng lại làm thủng lưới tuyển Đức đến 2 trái và khiến cho đội này phải xách va-li về nước. Hay như tuyển Nhật Bản, họ đã chiến đấu như những samurai thực thụ, kiên cường đến những phút cuối cùng. Hoặc có thể kể đến đội tuyển Thụy Điển, trước giờ với lối đá rất mạnh về phòng ngự nhưng không mạnh về tấn công thì lại có những bàn thắng vô cùng đẹp mắt.

Trong 4 năm qua, các đội tuyển đã được trau dồi về kỹ năng cá nhân và chiến thuật rất nhiều nên khi đến với mùa giải năm nay, không gì là không thể xảy ra cả.

Chú thích ảnh

* Băng Di có kỷ niệm nào đặc biệt đáng nhớ trong những mùa World Cup trước hay không? Bạn có thể chia sẻ rõ hơn?

- Thật sự những mùa World Cup trước, tôi chỉ xem cùng bạn bè và ủng hộ đội nào bạn bè mình thích. Tôi không có ấn tượng nhiều vì trước đây không mê bóng đá lắm (cười).

* Băng Di có kỳ vọng những ngôi sao nào từ các đội tuyển sẽ tỏa sáng hay không?

- Cá nhân tôi thấy các cầu thủ năm nay khá đồng đều nên ai cũng có thể trở thành ngôi sao cả. Riêng tôithì ủng hộ tất cả ngang nhau chứ không đặt kỳ vọng vào bất kỳ người nào, vì thành công là của tập thể kết hợp mà thành chứ không chỉ cho một cá nhân.

* Cảm ơn Băng Di về cuộc trò chuyện!

Vài nét về Băng Di

Băng Di, tên thật là Bảo Trinh, sinh năm 1990, tại TP.HCM. Xuất thân là một người mẫu ảnh, Băng Di nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là giới trẻ bởi gương mặt xinh xắn, thân thiện. Sau đó không lâu, Băng Di quyết định tấn công sang lĩnh vực âm nhạc và ghi dấu ấn qua các sản phẩm như: Và ngày ấy đã đến, Mascara girl, Xa nhau từ đây, Hôm nay ngày mưa…

Ngoài ra, Băng Di cũng thử sức với điện ảnh và gặt hái được nhiều thành công trong các bộ phim như: Tình khúc mùa Thu, Xúc xắc mùa Thu, Những ngày Hè xanh, Cuối đường băng, Gia đình phép thuật, Thiên sứ long bông, Kè thù giấu mặt… và gần đây nhất là vai Nhi trong bộ phim truyền hình về đề tài gia đình hot nhất hiện nay - Gạo nếp, gạo tẻ.

Hoa hậu, nghệ sĩ Việt hào hứng với những 'trận cầu đỉnh cao'

Hoa hậu, nghệ sĩ Việt hào hứng với những 'trận cầu đỉnh cao'

Không nằm ngoài cơn sóng hâm mộ World Cup 2018, các nghệ sĩ Việt cũng rất hào hứng với sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Phương Thảo - Hoài Thương (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm