Ca sĩ Bảo Trâm: Hâm nóng tình vợ chồng bằng… bóng đá

23/06/2018 10:00 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Sau âm nhạc, thể thao và đặc biệt là bóng đá là “món ăn tinh thần” không thể thiếu của nữ ca sĩ Bảo Trâm - Top 3 Việt Nam Idol 2012.

Khi mới chỉ 4-5 tuổi, chiều nào Bảo Trâm cũng được bố cõng đến SVĐ, cho ngồi trên khán đài xem bố và đồng đội của bố nhễ nhại với trái bóng tròn.

“Bây giờ, bận rộn với lịch diễn và lịch quay nhưng Trâm vẫn thường xuyên theo dõi đời sống bóng đá, đặc biệt là những trận cầu đinh, những giải đấu lớn, đọc tin tức về các trận đấu” - Bảo Trâm mở đầu cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa.

* Vậy giải đấu nào, đội bóng nào “đốn tim” Trâm nhất?

- Gần đây nhất, kỷ niệm về bóng đá là với các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận bán kết giải U23 châu Á mà đội Việt Nam đã giành chiến thắng.

Hôm đó, Trâm cùng bố mẹ chồng, chồng và con cùng xem bóng đá, khi Việt Nam chiến thắng, cảm xúc như vỡ òa. Chồng Trâm bế con gái chạy nhảy khắp nhà, hò hét cùng với hàng xóm, cờ đỏ tưng bừng khắp nơi. Đó là một cảm xúc không thể nào quên.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Bảo Trâm

* Nghe nói, hàng ngày Bảo Trâm thức dậy từ 5h sáng và làm việc đến tối muộn, thậm chí ít ở bên cạnh con nhỏ. Vậy Bảo Trâm dành thời gian cho bóng đá thế nào, đặc biệt là mùa World Cup này?

- Lịch của Bảo Trâm thực ra không hoàn toàn dành cho công việc, tuy nhiên việc thức khuya dậy sớm là có thật. Những ngày đi diễn thì không kể, nhưng những ngày ở nhà, thì 5-6h sáng là con gái Trâm đã bắt đầu dậy và đánh thức cả nhà, xong đó quấn quýt với con, ru con ngủ, cho con ăn cả ngày.

Vì nhà không có người giúp việc, nên Trâm chỉ tranh thủ lúc nào em bé chơi với ông bà để có thể đọc tin tức, kết nối bạn bè, lên kế hoạch cho thời gian tới. Buổi tối thì em bé nhà Trâm ngủ khá sớm, nên tối Trâm thường có thời gian để làm việc và sinh hoạt cho bản thân. Thật may mắn là World Cup năm nay chủ yếu phát vào tối và khuya nên Trâm cũng có nhiều dịp được xem.

Những trận nào diễn ra quá muộn hoặc đã có ông xã xem “hộ” rồi thì Trâm đi ngủ và nhờ chồng tường thuật lại vào hôm sau. Với nhiều người, có thể xem hết tất cả các trận đấu, nhưng với Trâm, tranh thủ xem được trận nào là quý trận đấy, miễn là mình không bị quá xa rời mùa lễ hội bóng đá của cả thế giới là tuyệt lắm rồi.

Chú thích ảnh
Thật may mắn là World Cup năm nay chủ yếu phát vào tối và khuya nên Trâm cũng có nhiều dịp được xem

  

* Phu quân của Bảo Trâm có chung đam mê bóng banh như Bảo Trâm? Sở thích, quan điểm của hai vợ chồng có thuận nhau trong “món” này?

- Nói về đam mê bóng đá thì Trâm phải công nhận là ông xã nhà Trâm quá đam mê luôn. Nhiều khi mình cũng thấy tủi thân, ví dụ có hôm bận mà vợ gọi về ăn cơm thì mãi không thấy về. Nhưng hôm khác có bóng đá thì không cần gọi cũng về thật sớm, đôi khi là tình cờ hôm đó ít việc, nhưng mình vẫn hờn dỗi chồng một chút, tội ham bóng hơn ham vợ.

Tuy nhiên, có ông chồng mê bóng đá đồng nghĩa với việc mình có thể hỏi bất cứ điều gì mình không hiểu, biết lịch thi đấu cả tuần chỉ trong 1 tin nhắn, và ngồi "cá cược" với nhau nếu 2 vợ chồng cổ vũ cho 2 đội khác nhau. Nhiều khi Trâm hỏi lịch chồng, rồi chuẩn bị đồ ăn vặt cho hai vợ chồng xem bóng đá. Đó cũng là một cách hâm nóng tình cảm rất hiệu quả nữa.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Bảo Trâm bên cạnh chồng và con gái

* Bảo Trâm có ấn tượng gì về World Cup năm nay? Dự đoán của Trâm về ngai vàng World Cup năm nay sẽ về tay đội tuyển nào, vì sao?

-Bảo Trâm cũng theo dõi rất sát sao diễn biến các trận cầu trong mùa World Cup 2018 tại Nga. Tuy mới ở vòng bảng nhưng các đội đều tạo cho khán giả những cảm xúc "hỉ nộ ái ố" lên đến tột cùng, đi đâu cũng thấy mọi người bàn tán về World Cup, về những đội lão làng hay những chú lính mới lần đầu được vào vòng chung kết.

Trâm cũng được biết đến công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR và những lời khen chê quanh công nghệ này... Trâm nghĩ xét về tính chính xác, rõ ràg máy móc có thể sẽ hơn con người, nhưng để nói về sự linh hoạt, cân đối các yếu tố để đưa ra quyết định rằng cầu thủ có phạm lỗi hay không, thì máy móc không thể tinh tế bằng con người.. Vậy nên, Trâm vẫn nghĩ rằng, trọng tài vẫn là những người quyền lực nhất trên sân cỏ, chứ không phải bất cứ một thiết bị máy móc hay phần mềm nào.

Cho đến hiện tại, Trâm nghĩ vẫn còn quá sớm để nói đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup năm nay, vì ngoài đấu về sức về tài, các đội còn phải đấu về chiến thuật cho từng trận, không phải cứ đội nhiều cầu thủ giỏi sẽ thắng, đội không có tên tuổi sẽ thua. Bóng đá luôn cho ta những điều bất ngờ, đó chính là lý do vì sao những ai mê bóng đá khó có thể dứt được.

* Đã bao giờ Trâm "lên sóng" tham gia bình luận về bóng đá? Trâm nghĩ gì khi xem truyền hình xuất hiện những cô gái có chút nhan sắc nhưng khi bình luận bóng đá lại rất lúng túng, thậm chí ngô nghê khiến không ít người xem thấy khó chịu?

- Trâm từng được K+ mời để bình luận sau trận đấu, cũng lâu rồi, nhưng Trâm nhớ là mình cũng không tạo ra sự khó chịu gì khi lên sóng thì phải (cười). Mọi người có câu “hát hay ko bằng hay hát”, vậy thì để đơn giản mọi chuyện, chúng ta hãy nghĩ thoáng hơn, kiểu như “nói hay không bằng hay nói” chẳng hạn, để giảm áp lực cho các cô gái khi được mời lên sóng.

Và hơn cả, bóng đá, tuy là môn thể thao vua, nhưng là môn thể thao dành cho tất cả mọi người, vậy thì tại sao chúng ta không thử nghe xem, những cô gái ít hiểu biết về bóng đá có những góc nhìn như thế nào?

Tuy nhiên, Trâm cũng muốn mách nhỏ các bạn gái khi bình luận bóng đã, có thể tìm hiểu trước về đội tuyển mà mình sẽ nhắc đến, đọc đúng tên cầu thủ, hay có một nhận xét hóm hỉnh về một cú sút nào đó, thì sẽ thu hút hơn. Vừa xinh đẹp, lại ăn nói có duyên trên sóng, ai mà chẳng muốn phải không ?!

* Cảm ơn ca sĩ Bảo Trâm!

Bảo Trâm sẽ có nhiều sản phẩm vào cuối năm

Chia sẻ về những dự án cuối năm 2018, Bảo Trâm chia sẻ: “Trâm đang ấp ủ trong thời gian cuối năm có thể tiếp tục cống hiến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc mới.

Hình ảnh của Trâm sẽ vẫn là một người phụ nữ ngọt ngào, trong trẻo và đầy lãng mạn trong các ca khúc của mình. Tuy nhiên, Trâm không chỉ gói gọn ở đó, thẳm sâu trong con người Trâm là bản năng rất mạnh mẽ, Trâm cũng muốn tìm cho mình những ca khúc thể hiện sự gợi cảm, lãng mạn và đầy nhiệt huyết. Hy vọng các khán giả đã biết và yêu mến Bảo Trâm, sẽ lại tiếp tục ủng hộ chặng đường tới đây của Bảo Trâm”.

Hoa hậu, nghệ sĩ Việt hào hứng với những 'trận cầu đỉnh cao'

Hoa hậu, nghệ sĩ Việt hào hứng với những 'trận cầu đỉnh cao'

Không nằm ngoài cơn sóng hâm mộ World Cup 2018, các nghệ sĩ Việt cũng rất hào hứng với sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Phạm Huy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm