Brazil vô đối, không mang tham vọng vô địch là 'vứt'

08/06/2018 06:14 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hai kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng (2010 và 2014), ít ai dám kỳ vọng Brazil sẽ được coi là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại Nga mùa Hè này. Nhưng đó lại là sự thật.

Dưới sự dẫn dắt của Tite (từ 2016), đội tuyển Brazil gần như đã lột xác và họ đang đứng trước cơ hội lớn để lần thứ 6 giành chức vô địch thế giới.

Brazil của Tite rất mạnh

Khi Brazil bị loại ngay từ vòng bảng Copa America 2016 và chỉ xếp thứ 6 tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Tite cuối cùng đã đạt ước nguyện dẫn dắt Selecao thay thế Carlos Dunga. Trước khi được bổ nhiệm, Tite đã nói rằng ông cảm thấy thất vọng, tủi nhục vì Brazil thua Đức 1-7 và muốn dẫn dắt đội tuyển trở lại đỉnh cao.

Và thật sự là Tite nói được và làm được. Dưới sự dẫn dắt của Tite, Brazil đã chuyển mình ngay lập tức. Họ giành 9 chiến thắng liên tiếp ở vòng loại để trở thành đội đầu tiên giành vé tới Nga, đồng thời trở lại ngôi số 1 thế giới lần đầu tiên sau 7 năm.

Brazil của Tite không chỉ gây ấn tượng ở các thống kê mà đội bóng của ông còn làm sống lại thứ bóng đá tấn công vốn đã ăn vào máu thịt của các vũ công Samba, khi họ đã ghi tới 30 bàn trong 12 trận cuối cùng của vòng loại (so với 11 bàn ở 6 trận đầu tiên).

Neymar vẫn là ngôi sao sáng nhất trên hàng công của Brazil, nhưng thay vì chỉ dựa vào siêu sao này như tại World Cup 2014, Selecao bây giờ còn rất nhiều mũi nhọn nguy hiểm khác. Đó là sự nổi lên của Gabriel Jesus trong khi Roberto Firmino ngày càng tiến bộ, còn Philippe Coutinho có thể tạo ra đột biến bất cứ lúc nào. Hai cánh của Brazil cũng rất lợi hại với Willlian và Douglas Costa.

Bị Pele chê chưa đủ 'trình', Brazil sẽ vô địch World Cup 2018?

Bị Pele chê chưa đủ 'trình', Brazil sẽ vô địch World Cup 2018?

Brazil có thể là đội đã vô địch World Cup 5 lần và là ứng cử viên cho chức vô địch thứ 6 năm nay nhưng Pele cho rằng đội bóng quê hương ông vẫn chưa có một đội hình với sự pha trộn phù hợp để thành công.

Nhưng sự đáng sợ của Brazil không chỉ nằm ở hàng công mà là sự cân bằng giữa các tuyến. Họ có cặp trung vệ Thiago Silva - Marquinhos trong khi hai cánh là Marcelo và Danilo. Đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự thì có Casemiro và Fernandinho. Đó là chưa kể Brazil đang sở hữu 2 thủ môn hàng đầu thế giới hiện nay là Alisson và Ederson.

Xét về mặt lực lượng, Brazil không hề thua kém bất cứ đội nào tại World Cup 2018. Cộng với tài thao lược của Tite, Brazil rõ ràng là chướng ngại lớn cho bất cứ đội nào muốn đăng quang trên đất Nga.

Cơ hội chia đều cho phần còn lại

Brazil đương nhiên được đánh giá cao nhất ở bảng E và ngôi nhất bảng là mục tiêu bắt buộc của thầy trò HLV Tite bởi nếu làm được, họ sẽ tránh được ĐKVĐ Đức ở vòng 1/8 (Đức nhiều khả năng sẽ nhất bảng F). Chiếc vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa Costa Rica, Serbia, Thụy Sĩ, và không ai trong số họ tỏ ra vượt trội so với 2 đội còn lại.

Costa Rica đã gây bất ngờ khi lọt tới tứ kết World Cup 2014 (chỉ thua Hà Lan ở loạt luân lưu) và phần lớn trụ cột của họ ở giải đấu này vẫn tới Nga. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đã bước vào tuổi "băm" như Johnny Acosta và Christian Bolanos (đều 34 tuổi), trong khi thủ quân Bryan Ruiz sẽ 33 tuổi vào tháng 8 tới. Chưa kể một số cầu thủ chủ chốt của Costa Rica đang mất phong độ hoặc chấn thương.

Với Thụy Sĩ, vấn đề của họ là thiếu một tiền đạo biết ghi bàn, chứ chưa nói tới một chân sút đẳng cấp. Bàn thắng gần nhất của Thụy Sĩ ở một giải đấu lớn đến từ một tiền đạo thực thụ xảy ra cách đây đã 4 năm với pha lập công của Haris Seferovic vào lưới Ecuador. Seferovic nhiều khả năng vẫn là chân sút số 1 của Thụy Sĩ ở Nga, nhưng tiền đạo đang khoác áo Benfica này chưa bao giờ ghi quá 11 bàn/mùa ở cấp CLB. Bù lại, Thụy Sĩ đang sở hữu đội hình tài năng bậc nhất trong lịch sử của họ và là một tập thể khó bị đánh bại. So với Costa Rica và Serbia, Thụy Sĩ hơn hẳn ở sự ổn định lẫn kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn.

Trong khi đó, vấn đề của Serbia là yếu tố kỷ luật và sự đoàn kết chứ không phải tài năng hay phong độ. Serbia đã không vượt qua vòng loại 3 giải đấu lớn gần nhất chủ yếu bởi thái độ của cầu thủ. Tuyến giữa của Serbia khá mạnh với Luka Milivojevic và Nemanja Matic trong khi ở trên có sự góp mặt của Mitrovic và Dusan Tadic. Tuy nhiên, hàng thủ của Serbia khá già cỗi, còn thủ thành Vladimir Stojkovic không thực sự chắc chắn.

Lợi thế của Serbia là gặp Brazil cuối cùng nên nếu có kết quả tốt ở hai lượt đầu, họ sẽ có lợi thế trong cuộc chiến giành vé còn lại đi tiếp.

Dự đoán: Brazil và Thụy Sĩ vào vòng 1/8

Lịch thi đấu bảng E

Ngày 17/6 19h00: Costa Rica - Serbia

Ngày 18/6 01h00: Brazil – Thụy Sĩ

Ngày 22/6 19h00: Brazil – Costa Rica Ngày

23/6 01h00: Serbia – Thụy Sĩ

Ngày 28/6 01h00

Serbia – Brazil

Thụy Sĩ – Costa Rica

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm