(TT&VH) - Cũng giống như những sự kiện bóng đá lớn vừa qua, World Cup 2010 sắp tới sẽ là "võ đài" để các hãng sản xuất đồ thể thao hàng đầu thế giới như Nike, Adidas hay Puma tranh tài. Dù David Beckham sẽ không thể ra sân tại vòng chung kết bóng đá ở Nam Phi nhưng các trận đấu vẫn hứa hẹn là những "bữa tiệc thời trang" đặc sắc. Khi các cầu thủ đại diện cho các quốc gia của mình trước hàng trăm triệu người xem trên toàn thế giới, đó là cơ hội không thể bỏ qua để các hãng thể thao quảng bá sản phẩm của mình.
Theo Nike, mẫu áo đấu mà các đội tuyển sẽ mặc ở World Cup 2010 được làm từ nhựa tái chế và nó nhẹ hơn khoảng 13% so với những chiếc áo đấu trước kia. Trong khi đó, hãng Puma đã hòa quyện màu nâu của đất và màu xanh của bầu trời để sản xuất ra chiếc áo "Unity Kit", mẫu áo đấu thứ ba của các đội tuyển Châu Phi, vốn nhằm kêu gọi mọi người quan tâm hơn nữa tới môi trường cũng như các loài vật. Đây là một trong những chiến dịch của Puma nhằm ủng hộ năm 2010, năm mà Liên hợp quốc đã chọn làm năm quốc tế đa dạng sinh học .
Ngoài ra, các hãng sản xuất thể thao cũng đã rất khéo léo khi đưa thêm những chi tiết vào trong những chiếc áo đấu. Như với Slovenia, một đội bóng không có nhiều tên tuổi lớn và không ở cùng đẳng cấp với tuyển Anh, hãng Nike đã đưa ý tưởng những ngọn núi, vốn rất nhiều ở đất nước Slovenia, lên phía trước áo. Australia cũng vậy. Hãng Nike đã thêm một đoạn kẻ, giống như đường chân trời, lên phía trước áo đấu của Socceroos. Tuy nhiên, cũng có nhiều mẫu áo đấu không tạo ra được sự ấn tượng như chiếc áo đấu phụ của tuyển Bồ Đào Nha, màu trắng và ở phía trước là một đường kẻ to đỏ xanh chạy dọc ngực áo. Dù được đầu tư khá công phu nhưng áo đấu chính thức của tuyển Anh, màu trắng, lại trông chẳng khác áo của một vận động viên chơi môn golf. Ngoài ra, mẫu áo chính thức và mẫu áo phụ của tuyển Hy Lạp của hãng Adidas lại mang tới cho người xem sự nhàm chán khi là sự lập lại các chi tiết và chỉ khác mỗi màu sắc. Tương tự như vậy, áo đấu chính thức của tuyển Pháp lại có vẩy màu trắng phía trước ngực khá khó hiểu. Nhiều khán giả còn lầm tưởng đó là hình ảnh những chiếc ảnh mà hãng Adidas muốn ẩn dụ.
Dĩ nhiên, sáng tạo ra một chiếc áo đấu cho các đội tuyển quốc gia trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hiện nay không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Được biết, các mẫu áo đấu của Puma luôn in chìm những biệt danh của các đội tuyển lên tay phải áo. Ví dụ như "Đàn voi" Bờ Biển Ngà thì trên cánh tay phải chiếc áo đấu mà Drogba mặc sẽ là hình một chú voi còn đối với Ghana thì là hình một ngôi sao đen, với Algeria là hinh một chú cáo và với Cameroon là hình chú Sư tử.
Dù xấu hay đẹp, dù sặc sỡ hay đơn giản thì những chiếc áo đấu sẽ lại được các tuyển thủ trình diễn ở "sân khấu" World Cup 2010. Không những vậy, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin như hiện nay, những chiếc áo đấu sẽ còn được lưu lại cho nhiều năm sau.
Theo Nike, mẫu áo đấu mà các đội tuyển sẽ mặc ở World Cup 2010 được làm từ nhựa tái chế và nó nhẹ hơn khoảng 13% so với những chiếc áo đấu trước kia. Trong khi đó, hãng Puma đã hòa quyện màu nâu của đất và màu xanh của bầu trời để sản xuất ra chiếc áo "Unity Kit", mẫu áo đấu thứ ba của các đội tuyển Châu Phi, vốn nhằm kêu gọi mọi người quan tâm hơn nữa tới môi trường cũng như các loài vật. Đây là một trong những chiến dịch của Puma nhằm ủng hộ năm 2010, năm mà Liên hợp quốc đã chọn làm năm quốc tế đa dạng sinh học .
![]() Áo đấu của hãng Adidas |
Dĩ nhiên, sáng tạo ra một chiếc áo đấu cho các đội tuyển quốc gia trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hiện nay không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Được biết, các mẫu áo đấu của Puma luôn in chìm những biệt danh của các đội tuyển lên tay phải áo. Ví dụ như "Đàn voi" Bờ Biển Ngà thì trên cánh tay phải chiếc áo đấu mà Drogba mặc sẽ là hình một chú voi còn đối với Ghana thì là hình một ngôi sao đen, với Algeria là hinh một chú cáo và với Cameroon là hình chú Sư tử.
Dù xấu hay đẹp, dù sặc sỡ hay đơn giản thì những chiếc áo đấu sẽ lại được các tuyển thủ trình diễn ở "sân khấu" World Cup 2010. Không những vậy, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin như hiện nay, những chiếc áo đấu sẽ còn được lưu lại cho nhiều năm sau.
Minh Trang
