Messi dao động, Chelsea, Man City đắc lợi

08/01/2015 19:24 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Viễn cảnh Leo Messi chơi bóng trong thời tiết lạnh lẽo vào một tối thứ Ba trên sân Britannia của Stoke bỗng nhiên không còn quá xa vời với những biến động vừa xảy ra ở Camp Nou.

Mối quan hệ giữa Messi với Barca dù chưa đổ vỡ hoàn toàn nhưng chắc chắn đã có những sự rạn nứt lớn. Và đó là cơ hội không thể tốt hơn để những đội bóng muốn có Messi hiện thực hóa giấc mơ của họ, trong đó có Chelsea và Man City.

Messi đang dao động

Việc Messi phải ngồi dự bị ở trận thua Sociedad 0-1 không phải là vấn đề gây tranh cãi nhất ở Camp Nou. Theo lý giải của Barca, Messi cùng với Neymar và Dani Alves đều không ra sân từ đầu do chưa đủ thể lực để đá trọn vẹn 90 phút sau kỳ nghỉ lễ. Ter Stegen, Gerard Pique, Ivan Rakitic và Rafinha cũng ngồi ngoài để tạo ra băng ghế dự bị trị giá hơn 200 triệu euro của Barca.

Hơn nữa, việc Messi vắng mặt trong trận đấu đầu tiên của năm mới cũng không phải là điều mới mẻ. Anh mới đá chính đúng 1 lần sau kỳ nghỉ Đông dưới sự dẫn dắt của cố HLV Tito Vilanova năm 2013. Trong 10 lần khác kể từ khi ra mắt đội một năm 2004, Messi hoặc là dự bị, hoặc chấn thương, hoặc không đá bất cứ một phút nào ở trận đấu đầu tiên trong năm mới.

Việc Messi biến mất trong buổi tập ra mắt năm mới được phía Barca giải thích là do căn bệnh viêm dạ dày của cầu thủ người Argentina. Tuy nhiên, đó có vẻ như là một lời bào chữa vụng về, bởi trước đó ít ngày, Xavi đã nói trên Barcelona TV rằng: "Trong bóng đá, một cơn đau bụng là cái cớ để bào chữa". Messi là mẫu cầu thủ muốn thi đấu mọi phút trên sân và tham gia vào mọi buổi tập.

Mà Messi không chỉ bỏ một buổi tập. Buổi tập đầu tiên trong năm mới của Barca vốn luôn được mở cửa để người hâm mộ có cơ hội tham dự và chứng kiến các thần tượng của họ. 11.300 CĐV, trong đó có rất nhiều trẻ em, đã rất thất vọng khi không trông thấy Messi. Chuyến thăm một bệnh viện của các thành viên Barca ngay sau đó cũng vắng bóng Messi. Có lẽ anh không bị đau nặng đến nỗi không thể tham dự công việc từ thiện của Barca.

Cơ hội của Chelsea và Man City

Nếu Chelsea và Man City thực sự muốn sở hữu Messi, thì đây là thời điểm không thể tốt hơn để họ đạt được mục đích. Messi dường như đang phản kháng lại trước những biến động đã và đang xảy ra Camp Nou.

Messi được cho là rất thất vọng khi Barca không có động thái ủng hộ nào trong vụ cha anh bị cáo buộc trốn thuế, bởi họ còn bận giải quyết vụ chuyển nhượng rắc rối của Neymar. Chữ ký của tiền đạo người Brazil cũng dấy lên suy đoán rằng Barca sẽ không đủ chỗ cho cả Messi và Neymar nên "La Pulga" có thể bị bán bất cứ lúc nào. Sự có mặt của Luis Suarez trong mùa Hè vừa qua càng củng cố cho nhận định đó.

Một cầu thủ như Messi hiểu rõ rằng bất cứ hành động nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ bị đặt vào tầm ngắm. Vì vậy, việc "La Pulga" follow (theo dõi) Chelsea, Cesc Fabregas (một người bạn thân), và Filipe Luis trên mạng xã hội Instagram khi đang có tin đồn được liên hệ tới Chelsea có lẽ đã được anh cân nhắc kỹ lưỡng. Ngoài Chelsea, Messi còn "theo dõi" Man City trên mạng xã hội, và có trùng hợp không khi hai đội bóng Anh là những CLB muốn sở hữu và có nhiều cơ hội chiêu mộ Leo nhất?

Hai nhà tài trợ của Chelsea, Adidas và Turkish Airlines, có mối quan hệ rất chặt chẽ với Messi và một vụ chuyển nhượng tới Stamford Bridge có lẽ sẽ là viễn cảnh tuyệt vời với hai thương hiệu này. Thậm chí, họ có thể giúp đỡ Chelsea về tài chính để thương vụ trong mơ này trở thành hiện thực. Với những gì đã và đang xảy ra ở Barca trong 18 tháng qua, không có gì là không thể. Ngay cả sự ra đi của biểu tượng số 1, Lionel Messi. 

1 Mới có đúng 1 lần Messi ra sân thi đấu trong trận đầu tiên của năm mới kể từ khi ra mắt đội một năm 2004 tới nay.

3 Messi đang trải qua quãng thời gian 3 tháng tịt ngòi trên sân khách ở đấu trường Liga.

250 Phí giải phóng hợp đồng của Messi với Barca là 250 triệu euro. Hợp đồng của Messi với Barca còn thời hạn tới năm 2018.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm