Wimbledon 2011 ngày thứ 4: Chân lý của kẻ mạnh

23/06/2011 23:53 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Djokovic, Del Potro, Soderling, Serena Williams là những tên tuổi đáng chú ý ghi tên mình vào vòng 3 Wimbledon ở ngày thi đấu thứ 4.

Năm 2008 khi lần đầu tiên đối mặt với Djokovic ở vòng 2 giải Miami mở rộng, Kevin Anderson đã gây bất ngờ khi đánh bại tay vợt Serbia. Nhưng trong quần vợt cũng như những môn thể thao khác, cái gì được gọi là bất ngờ thì nó không thể diễn ra quá thường xuyên hay quá nhiều lần vì nếu không thì đó không còn là bất ngờ.

Djokovic vào vòng 3 Wimbledon 2011 - Ảnh Getty

Năm 2011 này Djokovic đã chứng mình rằng thất bại của anh trước tay vợt Nam Phi xếp hạng 36 thế giới chỉ là một tai nạn. Ở tứ kết giải Miami mở rộng và vòng 2 Madrid Masters 1000, tay vợt số 2 thế giới đều gặp lại người quen cũ và giành chiến thắng trên đường đăng quang. Ở Wimbledon cũng không có cơ hội nào cho Kevin Anderson. Sau chưa đầy 2h đồng hồ, Djokovic tiếp bước những Nadal, Murray, Roddick vào vòng 3 sau chiến thắng 6-3, 6-4, 6-2 không mấy khó khăn. Cùng có mặt ở vòng 3 còn có hạt giống số 5 Soderling. Tay vợt Thụy Điển vượt qua cựu vô địch Wimbledon 2002 Lleyton Hewitt sau trận đấu kéo dài 5 set và gần 4h đồng hồ.

Hewitt khởi đầu như mơ khi dẫn trước Soderling 2 set đầu tiên với các tỷ số 7-6 (5), 6-3. Nhưng ở chân tường, tay vợt Thụy Điển đã vùng lên và ngược dòng ngoạn mục bằng chiến thắng 7-5, 6-4, 6-4 ở 3 set cuối. Sau Andy Roddick với 30 cú ace trong trận đấu vòng 1 gặp Andreas Beck, Soderling cũng khủng bố Hewitt bằng 28 cú ace ở trận này, nhiều gần gấp đôi tay vợt kỳ cựu của Australia (15 cú ace). Số pha đánh thắng điểm của anh cũng áp đảo so với Hewitt (74-44). Thế nên, dù mắc lỗi kép nhiều hơn (5-1) và đánh hỏng nhiều gấp đôi Hewitt (39-19), Soderling vẫn có vé vào vòng 3.

Không phải đổ nhiều mồ hôi như tay vợt Thụy Điển nhưng cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 Del Potro phải mất hơn 2h30’ và 4 set đấu mới hạ được Olivier Rochus của Bỉ 6-7 (9-7), 6-1, 6-0, 6-4. Tay vợt Argentina gây ấn tượng mạnh với tỷ lệ giao bóng 1 ăn điểm lên đến 90% (Rochus chỉ đạt 65%). Cũng như Roddick và Soderling, Del Potro hủy diệt đối phương bằng những cú service “sát thủ”. 30 cú ace mà hạt giống số 24 giành được cho thấy một Del Potro mạnh mẽ và đáng gờm như hồi anh đăng quang ở Mỹ mở rộng 2009 đang dần trở lại. Không chỉ giao bóng đầy uy lực, số pha đánh thắng điểm của Del Potro đã áp đảo đối thủ xếp hạng 73 thế giới (75-22). Như vậy, hầu như tất cả những tên tuổi quen thuộc nhất ở giải nam đều đã có mặt ở vòng 3. Nadal, Murray, Djokovic, Soderling, Del Potro, Andy Roddick đã cầm vé trong tay. Chỉ còn chờ Federer xuất quân muộn vào rạng sáng ngày 24/6/2011 là đủ bộ anh tài.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là sự lên ngôi của những cú “đại bác”. Trong số các tay vợt nam, Roddick, Del Potro thuộc số những người giao bóng uy lực hàng đầu ở giải đấu tính theo số cú ace họ giành được.

Ở giải nữ, mọi chuyện cũng diễn ra tương tự. Trên BXH các “Nữ hoàng” giao bóng, chị em nhà Williams chiếm 2 vị trí đầu tiên trong danh sách các chuyên gia giành ace nhiều nhất. Và không phải ngẫu nhiên họ cũng dắt tay nhau vào vòng 3. Tối 22/6, cô chị  Venus cầm vé đi trước và tối 23/6 tới lượt cô em Serena tiếp bước. Hạt giống số 7 hạ Simona Halep của Romania 3-6, 6-2, 6-1. Trận này Serena đánh hỏng nhiều gần gấp 3 đối thủ (19-7) nhưng cô đánh thắng điểm cũng nhiều gấp 3 Halep (34-11) và giành ace cũng gấp 3 tay vợt Romania (7-2) nên mọi sai lầm đều được tay vợt ĐKVĐ khỏa lấp một cách thành công. Cùng có mặt ở vòng 3 đơn nữ còn có người đẹp Serbia Ivanovic, hạt giống số 12 xứ Bạch Dương Kuznetsova cũng như á quân Roland Garros 2011 Schiavone của Italia.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm