WiMAX là một công nghệ truy cập không dây băng rộng (WBA-Wireless Broadband Access) do Diễn đàn WiMAX (WiMAX Forum) xây dựng và hướng đến cung cấp các dịch vụ từ cố định đến di động. WiMax có thể cung cấp tốc độ hàng Mbit/s tới người sử dụng (end-user) và trong khoảng cách hàng km.
Mô hình triển khai mạng Wimax
Ảnh: Jcisio
Về tiêu chuẩn, WiMax là một bộ tiêu chuẩn dựa trên họ tiêu chuẩn 802.16 của IEEE nhưng hẹp hơn và tập trung vào một số cấu hình nhất định.
Một số nhà mạng lớn tại Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu triển khai mạng LTE vào năm 2011. Trong khi đó, phải đến năm 2012 WiMAX 2 mới xuất hiện.
“WiMAX 2 (được biến đến là 802.16m) sẽ được hoàn tất bởi IEEE vào tháng 11 tới. Sau đó, các nhà cung cấp dịch vụ Internet sẽ có thể thương mại hóa công nghệ mạng này vào năm 2012. Khi đó, các nhà mạng của Mỹ như AT&T hay T –
Mạng WiMAX 2 (802.16m) sẽ có tốc độ cao hơn nhiều so với thế hệ trước đây. Theo ông Mohammad Shakouri, phó chủ tịch WiMAX Forum thì WiMAX 2 sẽ có tốc độ tải xuống đạt hơn 100Mbps.
WiMAX 2 (802.16m) cũng sẽ tương thích với 802.16e, chuẩn WiMAX đang được sử dụng hiện nay tại Mỹ. Điều này cũng có nghĩa sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ Internet có thể giảm bớt chi phí rất nhiều.
Với những bước tiến mạnh mẽ của Wimax, các nhà phát triển WiMax tin tưởng rằng sẽ đưa công nghệ này vào ĐTDĐ nhằm làm tăng khả năng truyền tải dữ liệu ứng dụng như duyệt web, email.
Vũ Ngọc (Theo Computerworld)