Arsenal với kế hoạch thay máu hàng thủ

07/03/2013 20:27 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng thủ tồi tệ được xem là nguyên nhân chính dẫn đến những thất bại liên tiếp của Arsenal trong thời gian gần đây. Wenger đang tỏ ra mất dần kiên nhẫn với những trung vệ trong tay ông hiện có như Vermaelen, Mertesacker và Koscielny.

Giáo sư đang xem xét khả năng sẽ đưa Jack Wilshere lên làm đội trưởng mùa giải tới sau khi bán Vermaelen, tất nhiên, Wenger đang cân nhắc một vài cái tên để thay thế trung vệ người Bỉ trong kì chuyển nhượng mùa Hè sắp tới.



HLV Wenger sẽ bổ sung cầu thủ nào cho Arsenal trong mùa tới?

Một số mục tiêu đã được xác định như Nicolas N’Koulou của Marseille, Fernando Amorebieta của Atletico Bilbao, Raul Albiol của Real Madrid và Ashley Williams của Swansea. Như mọi khi, Wenger luôn tránh chỉ trích những cá nhân trong tập thể đội bóng dẫu tình hình có khắc nghiệt đến đâu. Tuy nhiên khi đứng trước khả năng phải đối diện với một mùa giải thất bại trên mọi phương diện, phong độ yếu kém của các trung vệ đã không thể làm ông chịu nổi nữa.

Việc hàng phòng ngự thi đấu tồi tệ thậm chí đã làm Wenger xem xét đến việc thay đổi hệ thống chiến thuật hàng phòng ngự, đó là chơi với 5 hậu vệ bao gồm 3 trung vệ và 2 hậu vệ cánh dâng cao. Tuy nhiên, ý tưởng này không được sử dụng nhiều, có lẽ do rút đi 1 cầu thủ tuyến trên sẽ làm giảm sức tấn công và đôi khi trong bóng đá, phòng ngự số đông không đồng nghĩa với sự chắc chắn.

Wenger đang có những kế hoạch thay máu gần như toàn bộ hàng phòng ngự, đặc biệt là các vị trí của Vermaelen, Mertesacker và hậu vệ cánh Sagna được dự báo là sẽ phải tìm điểm dừng chân mới trong mùa hè. Wenger cũng đang tìm một thủ môn mới, một tiền vệ trụ và một tiền đạo. Trong khi đó, Wilshere, cầu thủ sẽ tròn 21 tuổi trong tháng 1 tới đâu sẽ trở thành thủ lĩnh tinh thần. Đã có tin rằng năm ngoái Arsenal có dự định trao băng đội trưởng cho anh vào năm 2015 nhưng vì một số lí do nội bộ, kế hoạch này đang được xem xét thúc đẩy nhanh hơn.

Kể từ khi tiếp quản chiếc băng đội trưởng từ van Persie, Vermaelen không chỉ không hoàn thành được nhiệm vụ chèo lái tập thể, phong độ của anh cũng sa sút một cách thê thảm. Trung vệ người Bỉ cũng gặp những chấn thương mắt cá chân trong mùa giải này, anh đã hai lần phải tiêm thuốc để vào sân, điều này cũng tác động đến phong độ của anh. Nhưng Wenger cũng có linh cảm rằng việc tước bỏ Vermaelen khỏi vị trí đội trưởng cũng giải thoát cho anh khỏi những áp lực hiện tại, trực tiếp giúp anh cải thiện phong độ.

Tô Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm