Arsene Wenger ngán ngẩm các ngôi sao

06/07/2008 17:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - “Arsenal buộc phải bán đi các cầu thủ tốt nhất của mình sau mỗi mùa giải nhằm trang trải chi phí cho việc xây dựng sân vận động mới Emirates cũng như cân đối tài chính cho CLB”, HLV Arsene Wenger phát biểu trên tờ News of the World.

Arsenal dọn đến SVĐ mới Emirates từ năm 2006, đây là SVĐ lớn thứ hai tại Premier League với sức chứa hơn 60 ngàn người và chi phí xây dựng lên tới 430 triệu bảng. Chi phí khổng lồ cho việc xây dựng SVĐ mới đã khiến Arsenal trong mấy năm qua chi tiêu rất dè sẻn trên thị trường chuyển nhượng cũng như quỹ lương eo hẹp dành cho các ngôi sao.

“Hàng năm CLB phải bỏ ra khoảng 24 triệu bảng cho việc xây dựng SVĐ mới, và đã 17 năm như vậy. Nếu CLB không bán các ngôi sao thì sẽ không thể bù đắp được chi phí này, trong khi Arsenal vẫn cần phải duy trì tham vọng của mình ở Premiership cũng như tại cúp châu Âu”.

"Chiến lược của CLB là mỗi năm bán một vài ngôi sao và mua về những cầu thủ rẻ hơn”, HLV Wenger nói.

HLV Arsene Wenger
 
Mùa hè này Arsenal đang phải đối mặt với nguy cơ “chảy máu” cầu thủ do hàng loạt trụ cột đã ra đi hoặc đang rục rịch tìm bến đỗ mới để tìm kiếm một bản hợp đồng béo bở hơn. Cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước, Matthieu Flamini đã “đào tẩu” sang AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do, trong khi Hleb và Adebayor cũng sắp sửa rời sân Emirates. Theo chiều ngược lại, Arsenal mới đây đã có được tiền vệ trẻ đầy triển vọng của bóng đá Pháp Samir Nasri và sắp tới có thể là Obafemi Martin, Andrei Arshavin hay Huntelaar.

Mặc dù có liên hệ với một vài ngôi sao đã thành danh nhưng HLV có biệt danh “Giáo sư” vẫn thích chiêu mộ các tài năng trẻ hơn, không hẳn vì họ rẻ hơn các ngôi sao khác mà những cầu thủ này dưới sự nhào nặn của Wenger đều tiến bộ rất nhanh và nhanh chóng trở thành “hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng. Những trường hợp này có thể kể đến Adebayor, Van Persie, Flamini hay Fabregas.

Chiến lược của Arsene Wenger tại Arsenal hoàn toàn trái ngược với các đại gia “lắm tiền nhiều của” như Chelsea, M.U hay Real Madrid khi họ có đủ khả năng tài chính để mua về những ngôi sao mà mình muốn. Theo Wenger thì đây chính lý do khiến các siêu sao được săn lùng “làm mình làm mẩy” với CLB chủ quản và thậm chí tự ý cắt bỏ hợp đồng để đến với những CLB giàu có hơn.

”Đây là điều hết sức phi lý trên thị trường chuyển nhượng hiện nay. Nếu là những cầu thủ bình thường họ sẽ ở lại với bạn, nhưng khi đã thành “sao” họ chỉ nghĩ đến chuyện ra đi”, Wenger chua chát kết luận.

M.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm