Chelsea thắng Boro "5 sao": Nhàn nhã mà hiệu quả cao

19/10/2008 13:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chelseachơi quá nhàn nhã mà vẫn đè bẹp Middlesbrough đến 5 bàn không gỡ. Điều đó cho thấy “The Blues” có nhiều phương án để tiếp cận trận đấu, cả trong điều kiện mất người vì chấn thương, dựa trên một tuyến phòng thủ vững vàng.

Trước trận đấu, hậu vệ phải Hoyte tin rằng sự vững chắc của hàng phòng ngự Middlesbrough sẽ là yếu tố chính để tạo nên một cú sốc cho Chelsea. Nhưng cuối cùng, Hoyte không có tên trong danh sách của Middlesbrough cho trận đấu này và người thay thế anh là Grounds. Như vậy, so với hàng phòng ngự đã giữ sạch lưới ở trận thắng Wigan 1-0 thì HLV Southgate đã có hai sự điều chỉnh: đưa Grounds từ cánh trái sang cánh phải để nhường chỗ cho Taylor. Như vậy cũng tốt, bởi khi ngồi trên khán đài, Hoyte mới có điều kiện biết được tường tận thế nào là chơi phòng ngự từ những “bài giảng” của các hậu vệ Chelsea.
 
Chelsea chơi quá nhàn nhã mà vẫn đè bẹp Middlesbrough đến 5 bàn không gỡ

Thật vậy, dù khuyết hai vị trí chính thức (A.Cole, Carvalho) và trung vệ Terry chỉ vừa mới bình phục chấn thương nhưng tuyến phòng thủ của Chelsea chơi kín kẽ đến nỗi các chân sút của Middlesbrough hầu như không có một cơ hội thật sự nào để đe dọa khung thành của thủ môn Cudicini. Cả hiệp 1, đội chủ nhà không thực hiện được một cú dứt điểm nào. Sang hiệp 2, khi Chelsea có phần lơi chân sau khi đã dẫn đến 3-0 ở phút 53 thì Aliadiere (57’) mới có được cú sú đúng hướng đầu tiên. Sau đó, lần lượt Mido, Alves và Downing chỉ biết sút cầu âu.

Sự phối hợp và bọc lót khá tốt giữa cặp trung vệ, giữa trung vệ và hậu vệ cánh cùng sự cơ động giữa Mikel và Belletti trong vai trò hỗ trợ đã tạo nên một tấm lá chắn thép mà nếu Hoyte có học được thì cũng không thể áp dụng cho Middlesbrough, vì rõ ràng HLV Southgate thiếu những con người sinh ra để chơi phòng ngự. Hay nói một cách khác, thay vì được chứng kiến hàng phòng ngự của đội nhà vô hiệu hóa các chân sút của Chelsea thì Hoyte chỉ còn biết lặng im nhìn đối thủ làm tình, làm tội các đồng đội của anh.

Chính sự vững vàng của tuyến phòng thủ đã tạo điều kiện tối đa cho mặt trận tấn công của Chelsea yên tâm hướng về phía trước và thực hiện đúng theo yêu cầu của HLV Scolari. Trong điều kiện nạn chấn thương đang hoành hành ở Stamford Bridge và phía trước là cuộc đón tiếp AS Roma ở vòng bảng Champions League, ông đã chọn giải pháp càng ít hao tổn sức lực và càng tránh được sự va chạm càng tốt. Do vậy, các cầu thủ Chelsea đều chơi rất chậm rãi, rất ít khi tăng tốc và thực hiện những pha phối hợp nhóm tầm ngắn và trung bình. Họ cũng không chơi quá quyết liệt mà cố gắng chuyền bóng và đoạt bóng ở những cự ly an toàn. Mặt khác, cự ly được bảo đảm giữa các tuyến chính là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thành công của lối chơi này.

Do đó, Chelsea đã làm được điều mà những đối thủ trước đây của Middlesbrough ở mùa này không làm được là buộc thủ môn Turnbull phải vào lưới nhặt bóng ngay trong hiệp 1. Rồi sau đó, chỉ trong vòng 16 phút (từ phút 51 đến 67), 4 bàn thắng được “The Blues” ghi liên tiếp thông qua những pha phối hợp hết sức đơn giản mà hiệu quả. Có thể tuyến phòng thủ của Middlesbrough đã bất ngờ với lối chơi này của Chelsea nên họ đã không kịp chuyển từ kiểu phòng ngự co cụm sang phòng ngự trên diện rộng. Do đó, dù không chơi với tốc độ cao nhưng Chelsea cũng vẫn dễ dàng xuyên thủng tuyến phòng thủ của Middlesbrough. 5 bàn xem ra vẫn còn quá ít so với số cơ hội mà “The Blues” đã tạo ra trước khung thành của thủ môn Turnbull.

Ngân Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm