Middlesbrough - Chelsea: Không thể có sốc

18/10/2008 11:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Middlesbrough muốn nhân cơ hội Chelsea gặp khủng hoảng về chấn thương để hy vọng tạo ra cú sốc thứ ba chỉ trong 4 mùa bóng. Nhưng nếu chỉ dựa vào đó thôi thì chưa đủ bởi lực lượng dự bị của “The Blues” cũng mạnh không kém.

Middlesbrough: Muốn tạo cú sốc

Trận thắng 1-0 ngay trên sân JJB của Wigan ở vòng đấu trước có ý nghĩa khá quan trọng đối với Middlesbrough. Đó là lần đầu tiên đội quân của HLV Southgate giành được chiến thắng trên sân của đối phương và cũng là lần đầu tiên họ bảo vệ được nguyên vẹn mành lưới nhà trong mùa này ở Premier League. Chính vì thế, hậu vệ phải Justin Hoyte tin rằng hàng phòng ngự có thể sẽ là yếu tố chính giúp Middlesbrough tạo nên một cú sốc vào đêm nay nhân sự kiện Chelsea viếng thăm sân Riverside.

Ngược một chút về quá khứ: trong 3 mùa bóng gần đây nhất ở Premier League thì sân Riverside chính là nơi “The Blues” phải hứng chịu nhiều thất bại nhất (2 lần) mà trong đó có trận thua bẽ mặt với tỷ số 0-3. Như vậy, khi phát biểu những lời lẽ kể trên, có lẽ Hoyte đã lồng vào đó cả yếu tố lịch sử. Lịch sử đã rõ rồi, vậy thì hàng phòng ngự mà Hoyte muốn nhắc đến gồm những ai? Ngoài Hoyte thì còn có cặp trung vệ Wheater - Riggott và hậu vệ trái Grounds. Nhưng cũng cần phải kể thêm cặp tiền vệ trụ O’Neil - Shawky và cả thủ môn Turnbull.
 
Vắng bộ ba Carvalho, Drogba và Ballack, Chelsea vẫn thắng?
 
Chỉ gồm những cái tên khá xa lạ thì lời tuyên bố của Hoyte liệu có ngông cuồng không? Trước khi giữ được nguyên vẹn mành lưới nhà ở trận gặp Wigan thì hàng phòng ngự của Middlesbrough có một nhược điểm đáng chú ý: thường mất tập trung vào cuối trận khiến cho họ hoặc không bảo vệ được chiến thắng hoặc phải chuốc lấy thất bại. Nay thì có vẻ như nhược điểm đó đã phần nào được khắc phục mà Chelsea sẽ là liều thuốc thử không thể tốt hơn cho nhận định này.

Chelsea: “Bão” chấn thương

Kể từ khi HLV Mourinho đặt chân đến London và áp đặt sự thống trị lên Premier League, chưa bao giờ Chelsea lại phải đối mặt với một cơn “bão” chấn thương trầm trọng như hiện nay. Đã có lúc tưởng như “The Blues” sẽ mất gần như cả đội hình chính thức trong chuyến du hành đến sân Riverside do chấn thương của thủ môn Cech, các hậu vệ A.Cole, Carvalho, Terry, các tiền vệ Deco, Ballack, Essien và các tiền đạo J.Cole, Anelka và Drogba. May mà Terry, Deco, Alex và Anelka đã kịp bình phục để cùng các đồng đội còn lại lên đường chinh chiến.

Như vậy, xét cho cùng, cơn “bão” chấn thương này đã không ảnh hưởng quá nhiều đến sự chuẩn bị của Chelsea, ít nhất là trước trận đấu với Middlesbrough. Vì với Bosingwa, Alex, Terry và Bridge, “The Blues” vẫn có được một tuyến phòng thủ vững vàng. Với Kalou, Anelka và Malouda, HLV Scolari vẫn có trong tay một tuyến tấn công đáng gờm. Và với Cudicini trong khung thành thì không có gì phải lo lắng.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là liệu những cầu thủ vừa bình phục chấn thương có đủ sức để đương đầu với lối chơi có phần cứng rắn và quyết liệt của Middlesbrough, nhất là khi một trận đấu còn khó khăn hơn nữa đang chờ đợi họ ở vòng bảng Champions League (gặp AS Roma)? Tất nhiên, HLV Scolari sẽ phải cân nhắc kỹ càng giữa lợi và hại để vừa bảo vệ được ngôi đầu bảng ở Premier League vừa không đánh mất lợi thế ở vòng bảng Champions League. Do đó, có thể nghĩ đến một kịch bản: Chelsea sẽ tung hết sức ra và giành chiến thắng trong hiệp 1, trước khi cho ba cầu thủ trụ cột có dấu hiệu đuối sức ra nghỉ ở hiệp 2. Nhưng có một điều mà Chelsea cần ghi nhớ: cho đến nay, sau 7 vòng đấu, Middlesbrough chưa hề để bị thủng lưới trong hiệp 1.

Dự đoán: 0-1

Đối đầu
 
Hai đội đã gặp nhau 110 lần trên tất cả mặt trận, Middlesbrough thắng 31 lần, Chelsea thắng 50 lần, còn lại là 29 trận hòa. Trong khuôn khổ giải VĐ Anh, đôi bên đã gặp nhau 102 lần với kết quả Middlesbrough thắng 28, hòa 29 và thua 45 trận. Trên sân nhà, Middlesbrough đã 51 lần đón tiếp Chelsea ở giải vô địch Anh với 23 trận thắng, 16 hòa và 12 thua.
 
Lực lượng
 
Middlesbrough: Hậu vệ Andrew Taylor và tiền đạo Mido đã bình phục nhưng Robert Huth, Julio Arca phải vắng mặt vì chấn thương còn Pogatetz bị treo giò.
 
Chelsea: Cech, A.Cole, Essien, Carvalho, J.Cole, Ballack và Drogba đều vắng mặt vì chấn thương nhưng Terry, Deco, Anelka và Alex đã kịp bình phục. Điều đó đã buộc HLV Scolari phải triệu tập hai cầu thủ trẻ Scott Sinclair và Mancienne vào đội hình.
 
Đội hình dự kiến
 
Middlesbrough: Turnbull - Hoyte, Wheater, Riggott, Grounds - Aliadiere, O'Neil, Shawky, Downing- Alves, Mido.

Chelsea: Cudicini - Bosingwa, Alex, Terry, Bridge - Deco, Mikel, Lampard - Kalou, Anelka, Malouda.
 
ĐỐI ĐẦU
30/03/08 Chelsea-Boro 1-0
20/10/07 Boro-Chelsea 0-2
10/02/07 Chelsea-Boro 3-0
23/08/06 Boro-Chelsea 2-1
11/02/06 Boro-Chelsea 3-0
 
PHONG ĐỘ
 
Boro
04/10/08 Wigan-Boro 0-1
27/09/08 Boro-West Brom 0-1
23/09/08 Man Utd-Boro 3-1
20/09/08 Sunderland-Boro 2-0
13/09/08 Portsmouth-Boro 2-1
 
Chelsea
05/10/08 Chelsea-Aston Villa 2-0
01/10/08 Cluj-Chelsea 0-0
27/09/08 Stoke-Chelsea 0-2
24/09/08 Portsmouth-Chelsea 0-4
21/09/08 Chelsea-Man Utd 1-1
Ngân Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm