HLV Arsene Wenger muốn noi gương Sir Alex Ferguson khi về hưu

17/05/2015 17:07 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsenal Arsene Wenger thừa nhận ông không biết sẽ làm gì một khi từ giã bóng đá và có thể hỏi ý kiến của kình địch một thời Sir Alex Ferguson.

Wenger sẽ đưa Arsenal tới Old Trafford Chủ nhật này, trở lại sân bóng từng chứng kiến nhiều trận chiến kinh điển giữa ông và Ferguson, nhưng HLV người Pháp nói không biết khi về hưu ông có được vui vẻ như đối thủ cũ hay không.

“Tôi đôi khi tự hỏi ông ấy làm gì với tất cả thời gian như thế’, Wenger nói khi được các phóng viên hỏi về Ferguson. “Tôi phải nói là nhìn ông ấy thật hạnh phúc. Ông ấy may mắn vì ông ấy có đam mê là ngựa. Khi ông ấy thức dậy vào buổi sáng, ông ấy có thể tới thăm các chú ngựa và xem chúng tập luyện, thật tuyệt cho ông ấy. Tôi sẽ làm gì khi giải nghệ ư? Tôi cũng thích ngựa, nhưng tôi không tới trường đua. Tôi thích cưỡi ngựa vì có thời tôi từng làm nông dân, nhưng cái lưng khiến tôi không còn cưỡi ngựa được nữa. Có lẽ khi giải nghệ tôi chỉ làm một việc là xem bóng đá thật nhiều”.


Wenger sẽ nhờ Sir Alex tư vấn khi nghỉ hưu

Với Wenger, việc thảo luận công khai những kế hoạch về hưu là một sự thay đổi lớn. HLV người Pháp 65 tuổi này từng tránh né mọi câu hỏi về một tương lai mà Arsenal không có ông. Wenger đã gắn bó với Pháo thủ từ năm 1996, nhưng ông cũng nên biết rằng Ferguson đã giành 8 danh hiệu lớn với Man United từ tuổi 65 cho tới khi ông giải nghệ năm 71 tuổi.

Mấy mùa gần đây, Arsenal đang ngày tỏ ra tự tin hơn trong các cuộc đua lớn và họ sẽ chắc một suất trong tốp 3 mùa này nếu đánh bại Man United. “Chúng tôi có cảm giác đội hình hiện giờ đã rất gần với việc thách thức chức vô địch, nhưng chúng tôi sẽ phải chứng minh điều đó ở mùa tới”, Wenger nói. “Ai cũng có thể thấy chúng tôi còn kém Chelsea. Họ đã có bước tiến lớn trong năm nay vì họ chỉ thua 2 trận và không khi nào thực sự chơi kém… Ngoài ra, họ cũng có sự gắn kết rất tốt ở hàng thủ và Diego Costa là một chữ ký lớn. Anh ấy và Cesc Fabregas là sự tăng cường rất lớn cho họ và có thể cảm thấy sức mạnh của họ khi đối đầu với họ”.

“Mùa tới thì không chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta chưa biết Man City và Man United sẽ mạnh tới đâu sau kỳ chuyển nhượng, Liverpool nữa, nên chúng ta chưa thể nói tiêu chuẩn ở mùa tới là gì. Mọi người luôn có ý kiến về việc chúng tôi cần tăng cường lực lượng ở đâu, nhưng không lúc nào là dễ dàng. Đôi khi các vị trí không quan trọng bằng việc gắn kết đội bóng, rồi các kiểu cầu thủ phù hợp với nhau. Chelsea chính là một ví dụ, họ có hàng thủ ổn định đã chơi với nhau 2-3 năm và là đội thủng lưới ít nhất giải. Không hề ngẫu nhiên, thay đổi không phải lúc nào cũng là câu trả lời”.

Trần Trọng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm