Arsenal: Chờ đợi lứa ngôi sao mới của Wenger

23/09/2008 12:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tối nay, Arsenal sẽ có trận ra quân ở Cúp Carling gặp Sheffield United. Sân chơi chỉ được coi là phần thưởng phụ ở Anh đó lại rất có ý nghĩa với HLV Arsene Wenger, nơi ông ươm mầm cho những vụ mùa bội thu các tài năng trẻ sẽ khẳng định mình trong một vài mùa giải tới.

Ba điểm thuyết phục giành được trước Bolton ngay tại Reebok vào cuối tuần đã đưa đội bóng của Wenger lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League chính là bằng chứng rõ ràng nhất của những thành quả mà chiến lược gia người Pháp đã gây dựng nên với Cúp Carling. Nicklas Bendtner và Denilson đã ghi hai trong ba bàn thắng của đội chủ sân Emirates ở trận đấu đó. Cả chân sút người Đan Mạch và tiền vệ người Brazil đều là những gương mặt chủ chốt trong đội hình từng vào tới chung kết Cúp Carling mùa giải 2006-2007 sau một chiến dịch cực kỳ ấn tượng.
 
Arsenal lại chiến thắng tối nay bằng những tài năng trẻ

Ngay cả Cesc Fabregas, cầu thủ quan trọng nhất của Wenger hiện giờ, cũng đã trưởng thành chính từ sân chơi đó. Còn Denilson, sau khi vượt qua những thử thách tại Cúp Carling, giờ đã có một vị trí ổn định trong đội hình chính thức của Arsenal, khi mới 20 tuổi, và giữ vai trò rất quan trọng trong kế hoạch dài hạn của Wenger. HLV người Pháp đã tính toán cẩn thận khi để cả Mathieu Flamini và Gilberto Silva ra đi trong mùa Hè, bởi ông vững tin vào tiền vệ trẻ của mình và quả thật, Denilson trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi của anh, chính nhờ những ngày tôi luyện ở sân chơi mà nhiều đội Premier League khác chỉ coi là mục tiêu thứ yếu.

Truyền thống đó rất có thể sẽ được Wenger tiếp tục trong mùa giải này khi trong tay ông hiện giờ có hàng nửa tá những cầu thủ trẻ đầy triển vọng, giống hệt như vài năm về trước. Cả mùa Hè này, trừ Mikael Silvestre, một sự bổ sung rất đáng ngờ, sân Emirates không chào đón cầu thủ nào quá 23 tuổi. Ngoài Samir Nasri là được đảm bảo có suất trong đội một, tất cả những người còn lại đều sẽ chứng tỏ mình qua các cơ hội được ra sân khá ít ỏi và do đó, Cúp Carling sẽ là ưu tiên hàng đầu với nhiều cầu thủ trẻ của Wenger.

Vào giữa tháng 9, khi vòng loại World Cup 2010 diễn ra, cựu HLV Chelsea Jose Mourinho đã nhận xét rằng tại Anh, những cầu thủ trẻ không có nhiều cơ hội chơi bóng thường xuyên ở đẳng cấp cao nhất. Wenger hẳn cũng nhận ra điều đó và đã tận dụng giải đấu ít được chú ý làm nơi rèn luyện cho các thế hệ kế cận ở Emirates. Quả thật, Cúp Carling là một sân chơi lý tưởng cho các cầu thủ trẻ. Ở đó, họ không phải chịu áp lực quá lớn về kết quả, được thỏa sức bộc lộ mình và luôn chơi bóng với quyết tâm tối đa để có thể trong mùa tới, trở thành một Fabregas, hay ít ra, là một Denilson nữa.

Những cái tên được chú ý nhất trong danh sách phát triển đặc biệt của Wenger mùa này bao gồm Aaron Ramsey, tiền vệ 17 tuổi đến Arsenal từ Cardiff với giá 5 triệu bảng vào mùa Hè; Carlos Vela, 19 tuổi, tài năng trẻ lớn nhất của bóng đá Mexico; hậu vệ người Cameroon Alexander Song, 21 tuổi, cháu trai của trung vệ Rigobert Song, hay Amaury Bischoff, tiền vệ cánh 21 tuổi mang hai dòng máu BĐN và Pháp.

Tất cả họ đều hy vọng sẽ được ra sân trong cuộc đón tiếp Sheffield tối nay và nếu bạn theo dõi trận đấu, hãy cố nhớ lấy ít nhất là một vài cái tên trong số đó bởi lẽ chẳng bao lâu nữa, họ sẽ bước ra Emirates để làm đối thủ của Cristiano Ronaldo hay Didier Drogba, chứ không chỉ để thử sức với Sun Jihai và David Cotterill.

01h45 ngày 24/9, sân Emirates: Arsenal - Sheffield United

Sheffield hiện không lấy gì làm thoải mái ở giải hạng Nhất, nơi họ đang xếp thứ 15 với 8 điểm sau 7 trận và đã 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Thực ra, đội bóng của HLV Kevin Blackwell vẫn có cơ hội trong cuộc đọ sức với đội đang dẫn đầu Premier League bởi lẽ nhiều khả năng Wenger sẽ tung ra một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và dự bị. Tuy nhiên, có một thực tế là ngay cả Sheffield cũng không đặt mục tiêu gì rõ ràng ở một giải đấu mà họ không có nhiều cơ hội thực tế. Trong khi với Arsenal, càng vào sâu, các cầu thủ trẻ của họ sẽ có thêm cơ hội thể hiện mình. Chính quyết tâm đó rất có thể sẽ làm nên sự khác biệt chính của trận đấu này.

DỰ ĐOÁN: 2-0

Đội hình dự kiến

Arsenal: Fabianski - Sagna, Song, Toure, Silvestre - Walcott, Ramsey, Denilson, Eboue - Vela - Bendtner.

Sheffield: Kenny - Halford, Morgan, Kilgallon, Naysmith - Cotterill, Hendrie, Montgomery, Quinn - Beattie, Webber.

Đối đầu

31/10/07 Sheff Utd - Arsenal 0-3

30/12/06 Sheff Utd - Arsenal 1-0

23/09/06 Arsenal - Sheff Utd 3-0

01/03/05 Sheff Utd - Arsenal 0-0

19/02/05 Arsenal - Sheff Utd 1-1

Phong độ

Arsenal

20/09/08 Bolton - Arsenal 1-3

17/09/08 Dynamo Kiev - Arsenal 1-1

13/09/08 Blackburn - Arsenal 0-4

30/08/08 Arsenal - Newcastle 3-0

27/08/08 Arsenal - Twente 3-0

Sheffield United

20/09/08 Norwich - Sheff Utd 1-0

16/09/08 Sheff Utd - Coventry 1-1

13/09/08 Derby - Sheff Utd 2-1

30/08/08 Sheff Utd - Cardiff 0-0

27/08/08 Huddersfield - SheffUtd 1-2
 
 
 
HẢI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm