Ajax và Dortmund: “Vườn trẻ” của châu Âu

21/11/2012 11:44 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Với những thành công vang dội nhờ phát triển bóng đá trẻ, Ajax và Dortmund xứng đáng là những mô hình để nhiều đội bóng phải học tập.


Ajax và Dortmund thành công nhờ các tài năng trẻ

Xét về giá trị kinh tế, đội hình của Ajax và Dortmund không thể sánh được với Manchester City hay Real Madrid. Theo số liệu của trang Transfermarkt, đội hình của Ajax chỉ có giá 86 triệu euro (trung bình 2,6 triệu euro/cầu thủ) còn của Dortmund là 229 triệu euro (8,5 triệu euro/cầu thủ). Trong khi đó, lực lượng của Man. City có giá lên tới 500 triệu euro (19,1 triệu euro/cầu thủ) còn “dải ngân hà” Real trị giá tới 601,3 triệu euro (25 triệu euro/cầu thủ). Nhưng Dortmund, chứ không phải Real, đang đứng đầu bảng và Ajax, chứ không phải gã nhà giàu Man. City, mới có nhiều cơ hội đi tiếp hơn. Hai đội bóng này cũng 2 năm liền thống trị giải quốc nội.

Chính sách phát triển bóng đá trẻ chính là bí quyết giúp Ajax và Dortmund gặt hái được thành công. Tuổi trung bình của đội hình Ajax chỉ là 22,3 (39,4% lực lượng là ngoại binh) còn của Dortmund là 24,3 (29,6%). Tại sân Amsterdam, những cầu thủ mới đôi mươi như hậu vệ Toby Alderweireld (23 tuổi), Daley Blind (22), Van Rhijin (21) hay tiền vệ Siem de Jong (23) đã trở thành trụ cột. 5 người có nhiều bàn thắng hay đường chuyền dọn cỗ nhất tại Ajax đều dưới 23 tuổi. Những người hùng của Dortmund cũng đều rất trẻ. Robert Lewandowski mới 24, Marco Reus trẻ hơn 1 tuổi còn thần đồng Mario Goetze mới 20.

Cùng tập trung vào đào tạo trẻ nhưng có một sự khác biệt lớn giữa Ajax và Dortmund. Chính sách của Ajax hiện nay cũng giống hệt trước đây, đó là tự huấn luyện các mầm non từ A đến Z. Trong các sao trẻ của Ajax, chỉ có 1 vài gương mặt được mang từ nơi khác về đào tạo tiếp như cầu thủ người Đan Mạch Christian Eriksen (20) hay tiền vệ người Thụy Điển Tobias Sana (23). Một HLV đội trẻ của Ajax cho rằng họ phải làm như vậy để các cầu thủ thấm nhuần tư tưởng bóng đá tổng lực. Ngay khi mới gia nhập, các cầu thủ nhí (từ 7 tuổi) đã uống nước bằng cốc của Ajax, mặc quần áo Ajax, đắp chăn Ajax để coi mình như 1 phần của đội bóng.

Trong khi đó, chính sách của Dortmund là mua các viên ngọc thô và mài giũa họ thành ngôi sao. Đội hình chính của “Vàng-Đen” chỉ có 1 người xuất thân và trưởng thành từ đội trẻ Dortmund là Goetze (Reus bắt đầu tại sân Westfalen nhưng có 6 năm lưu lạc qua Rot Weiss Ahlen và Gladbach). Neven Subotic, Mats Hummels hay Lewandowski đều được mang về khi còn vô danh và được HLV Juergen Klopp đào tạo thành những cầu thủ hàng đầu như hiện nay. Gần đây, vòi bạch tuộc của Dortmund đang có xu hướng vươn xa hơn, tới cả Nhật Bản (trường hợp Shinji Kagawa trước đây) hay Australia (Mustafa Amini).

Hiện nay, Dortmund đang được đánh giá cao hơn Ajax. Sau khi thống trị Bundesliga, “Vàng-Đen” đã bắt đầu vươn ra biển lớn Champions League, được HLV Jose Mourinho khen ngợi là đủ sức vô địch giải đấu danh giá này. Còn Ajax tuy đã có một số tiến bộ nhưng không thật sự đáng kể, vẫn thường xuyên bị Real vùi dập. Điều này bắt nguồn từ việc Dortmund hạn chế tối đa việc để mất ngôi sao (2 năm gần đây chỉ mất Nuri Sahin và Shinji Kagawa) còn Ajax mỗi mùa đều bán đi hàng loạt trụ cột. Mùa Hè vừa qua, Ajax đã mất Jan Vertonghen (Tottenham), Van der Wiel (PSG), Vurnon Anita (Newcastle) còn trước đó là Maarten Stekelenburg (Roma), De Zeeuw (Spartak) hay Luiz Suarez (Liverpool).

Trong những năm 1990, Ajax và Dortmund từng là những đội bóng hàng đầu châu lục cũng nhờ các tài năng "cây nhà lá vườn". Sau 1 thời gian sa sút hồi đầu thập niên 2000, những năm gần đây, 2 đội bóng này đã trở lại, bắt đầu gặt hái thành công, chứng minh rằng vẫn có thể phần nào sánh ngang với các đại gia lắm tiền chỉ nhờ phát triển bóng đá trẻ.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm