(TT&VH) - Có hay không một nhân tố mới sẽ làm nên kỳ tích, hay danh hiệu Vua phá lưới sẽ không thoát khỏi tay những ngôi sao đã nhẵn mặt với Serie A thời gian qua?
Cuộc tranh đua khốc liệt
Để trở thành Vua phá lưới ở Serie A khắc nghiệt, bản năng ghi bàn thôi thì chưa đủ, mà quan trọng là chân sút ấy phải được hỗ trợ tốt, không bị dính chấn thương, và nhất là sự ổn định phải được duy trì trong suốt 9 tháng trời. Khi mà bóng đá không còn là môn thể thao đơn thuần mà trở thành một sân chơi kinh tế, lịch thi đấu ngày một dài và dày đặc, sự ổn định là điều chỉ xuất hiện trên giấy tờ, bên cạnh những chấn thương luôn tiềm ẩn. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi 15 năm qua Serie A chưa có một Vua phá lưới nào giữ được ngôi vị của mình trong 2 mùa giải liên tiếp, kể từ sau Giuseppe Signori (1993 và 1994).
Mùa giải mới ở Serie A sẽ đón nhận một loạt nhân tố mới là những cầu thủ tấn công. Chưa tính đến những bản hợp đồng “lưu hành nội bộ” ở Serie A như Amauri, Gilardino, Borriello, Budan, Bianchi hay Amoruso, chỉ điểm qua một vài cá nhân mới cũng đủ thấy được sự đa dạng trên hàng công của các CLB. Milan có Ronaldinho và người cũ Shevchenko. Lazio mượn được Mauro Zarate, một trong những tiền đạo trẻ triển vọng của bóng đá Argentina. Cũng được đào tạo từ xứ tango, German Denis, chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới Apertura 2007 (18 bàn) trong màu áo Independiente hứa hẹn cũng tạo dựng được thành công ở Napoli. Baptista có thể cũng là một cái tên đáng chú ý khi thay thế vị trí của Mancini ở Roma.
Với sự đa dạng về chân sút mà Serie A đang có, thật khó để tìm ra một nhân tố vượt trội sẽ chiếm lĩnh bảng xếp hạng bàn thắng ở mùa giải 2008-09. Vì mật độ thi đấu quá cao, và các CLB đều sở hữu không ít tên tuổi trên hàng công nên chiến lược quay vòng là tất yếu. Do đó, số bàn thắng của các cầu thủ chắc chắn sẽ không thể chênh lệch nhau quá nhiều, và nó phụ thuộc không nhỏ vào khả năng tận dụng cơ hội của từng cá nhân mỗi khi xuất hiện trên sân. Mùa giải trước là một ví dụ. Đến tận vòng cuối cùng, cú đúp vào lưới Sampdoria (1 trên chấm 11m) đã giúp Del Piero lần lượt qua mặt Borriello và đồng đội Trezeguet để lần đầu tiên trong sự nghiệp trở thành một Capocannoniere.
Những kẻ đua tranh
Có thể chia ra hai nhóm cho cuộc chạy đua giành danh hiệu Capocannoniere. Nhóm thứ nhất thuộc các CLB cạnh tranh Scudetto. Hai gương mặt đáng chú ý của Inter là Ibrahimovic và Adriano. Milan có Sheva, và có thể kể thêm cả Ronaldinho, dù cầu thủ người Brazil có lấy lại phong độ hay không vẫn còn là dấu hỏi. Juve có Amauri, Del Piero và. Roma có Totti. Fiorentina cũng có hai gương mặt là Mutu và Gilardino. Tuy nhiên, việc phải tham dự Cúp châu Âu và bị chính các đồng đội cạnh tranh gay gắt vị trí chính thức sẽ khiến cơ hội cho nhóm này giảm đi.
Trong số này, có lẽ “chiến binh Viking” Ibrahimovic là chiếm ưu thế hơn, nhờ được HLV Mourinho ưu ái. Trong chiến thuật 4-3-3 của “Người đặc biệt” mà Ibra đá cao nhất, nếu không gặp chấn thương khá nặng như các mùa giải gần đây, tiền đạo người Thụy Điển hoàn toàn có thể trở thành Vua phá lưới, danh hiệu anh chưa từng được chạm vào trong sự nghiệp. Gila cũng là đối thủ đáng gờm khi được trở lại dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Prandelli, nhưng trước hết cựu cầu thủ Milan cần phải giải tỏa được yếu tố tâm lý. Sheva sẽ là một ẩn số thú vị dù anh có hai năm “lau ghế” ở Stamford Bridge. Trong 10 năm qua, Sheva chính là người duy nhất 2 lần trở thành Capocannoniere ở các mùa 1999-00 và 2003-04. Trong khi đó, 2 cựu vương Totti và Del Piero rất khó lặp lại thành tích của mình.
Nhóm thứ 2 không được đánh giá cao, nhưng chính họ lại có cơ hội lớn để trở thành Capocannoniere nhờ đóng vai trò trụ cột trong các CLB. Đó có thể là những Pandev, Rocchi của Lazio; là Bianchi hay Amoruso của Torino; là Di Natale của Udinese; Denis của Napoli; những Paolucci (Catania), Budan (Palermo), Langella (Chievo), Palladino (Genoa), Corradi (Reggina) cũng không thể xem thường, bởi họ chính là “nguồn sống” cho CLB của mình. Chính những cá nhân này sẽ tạo nét hấp dẫn cho cuộc đua tranh ngôi vị Vua phá lưới mùa giải 2008-09.
Dự đoán Vua phá lưới Serie A 2008-09
1 Ibrahimovic
2 Gilardino
3 Rocchi, Mutu
4 Trezeguet, Denis, Pandev
5 Del Piero, Shevchenko, Di Natale
6 Ronaldinho, Palladino, Totti
7 Bianchi, Cassano, Quagliarella
8 Adriano, Kaka, Amoruso
9 Budan, Paolucci
10 Doni, Langella, Corradi |
Ngọc Linh